Nghi can sát hại 2 cha con ở Hưng Yên là người trong họ

Hoàng An |

Sau khi xuống tay sát hại cha con ông Bé, Xương bỏ trốn khỏi địa phương. Lực lượng chức năng đang truy bắt đối tượng.

Liên quan đến vụ án mạng ở xã An Viên (huyện Tiên Lữ, Hưng Yên) khiến 2 cha con thiệt mạng, trao đổi với PV, ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Công an xã An Viên cho biết, giữa hung thủ và gia đình nạn nhân có quan hệ họ hàng. Ông cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang truy bắt Xương.

Theo điều tra ban đầu, chiều 13/5, gia đình anh Phạm Văn Thế (ở thôn Nội Lễ) có tổ chức ăn cơm uống rượu. Tại đây, xảy ra mâu thuẫn giữa Phạm Văn Xương và anh Nguyễn Văn Miên.

Khi hai bên xô xát, Xương về nhà lấy hung khí quay lại nhà anh Thế. Thấy anh Miên đang đứng trước cổng, hắn lao vào chém liên tiếp vào vùng mặt, vùng đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Xương đi về nhà. Trên đường thấy ông Nguyễn Văn Bé (71 tuổi, bố anh Miền) đối tượng tiếp tục lao vào chém ông thương tích nặng.

Được người dân địa phương đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong sau đó.

Theo nhà chức trách, đối tượng Xương làm nghề chăn nuôi vịt, là thành phần ngang ngược.  Giữa Xương và anh Miên có mâu thuẫn từ rất lâu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại