Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự: Tài "mụn" khai nhận đâm chết 2 "hiệp sĩ"

Nhóm PV |

Sau khi 2 nghi can được cho là có liên quan đến vụ nhóm trộm xe SH đâm 2 hiệp sĩ tử vong trên đường Cách Mạng Tháng 8 vào tối 13/5 bị bắt, Công an TP.HCM đã tổ chức họp báo nhanh để thông tin về vụ việc.

Sáng 15/5, Công an TP HCM đã tổ chức họp báo nhanh thông tin về vụ nhóm trộm xe SH đã dùng hung khí đâm 2 hiệp sĩ đường phố tử vong, 3 hiệp sĩ khác bị thương trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 3, TP HCM) gây nhiều bức xúc trong dư luận. 

Tham gia buổi họp có Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm, Phó giám đốc Công an TP.HCM thiếu tướng Phan Anh Minh... 

Trước buổi họp báo, tại trụ sở Phòng CSHS, Thiếu tướng Phan Anh Minh cùng lãnh đạo Phòng CSHS và các điều tra viên xem xét chiếc xe máy mà các nghi can dùng làm phương tiện gây án và tẩu thoát.

Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự: Tài mụn khai nhận đâm chết 2 hiệp sĩ - Ảnh 1.

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM đã báo cáo lại toàn bộ vụ án. 

Theo đó, ngày 14/5 lực lượng chức năng đã triệu tập nghi can Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ngụ Hóc Môn). 

Tuy nhiên tại cơ quan điều tra, Phú không thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời cung cấp chứng cứ ngoại phạm. 

Đến 22h ngày 14/5, trinh sát phát hiện nghi can Nguyễn Tấn Tài (24 tuổi, tức Tài Mụn) đang lẩn trốn tại quận Gò Vấp nên tổ chức truy bắt.

Tài thừa nhận, khoảng 18h ngày 13/5,  anh ta và Phú rủ nhau chạy xe đi tìm "con mồi" để trộm cướp, có mang theo hung khí.

Đến đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 3), bộ đôi phát hiện xe SH trước một căn nhà, Phú dừng xe để Tài xuống trộm.

Lúc này đội "hiệp sĩ" Tân Bình vây bắt nên Tài rút dao tấn công các hiệp sĩ. Sau đó, Phú chở Tài chạy theo hướng ngã sáu Vòng xoay Dân Chủ (quận 3).

Sau khi Phú bị bắt , Tài lẩn trốn nhiều nơi và bị Công an TP.HCM bắt trên đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp.

Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự: Tài mụn khai nhận đâm chết 2 hiệp sĩ - Ảnh 3.

Thiếu tướng Phan Anh Minh.

Nói về 2 "hiệp sĩ" tử vong khi làm việc nghĩa, Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết: "Công an TP.HCM và nhân dân ghi nhận công lao của nhóm "hiệp sĩ" đã phá án, bắt giữ nhiều trộm cướp và được nhiều giấy khen. Công an TP đang xem xét hoàn cảnh gia đình của các "hiệp sĩ" để đảm bảo việc học hành cho con các anh ấy đến lúc trưởng thành, đảm bảo cha mẹ già được chăm sóc đầy đủ".

Tướng Minh nói lại thông tin công an phường 2, quận 3 không xử lý khi nhận tin báo là do hiện trường vụ án ở phường 10. Sở dĩ công an phường 2 không đến nhanh là do liên quan đến việc bảo vệ đất chỗ Nhà thờ hồi giáo. 

"Hôm đó, có một đồng chí Công an phường 2 và một người tổ dân phố bảo vệ. Khi sự việc xảy ra xong rồi thì có người dân đến báo, nên đồng chí này hướng dẫn đến Công an phường 10 báo tin. Nhưng lúc đó Công an phường 10 đã triển khai bảo vệ hiện trường. 

Quan điểm của Công an TP là khi xảy ra vụ việc cần giải quyết ngay thì không phân biệt địa giới hành chính. Khi sự việc xảy ra thì Công an phường 10 đã làm hết trách nhiệm, và không lấy đau thương làm thành tích của mình. 

Công an TP đã tập hợp hồ sơ để công nhận liệt sĩ cho 2 người đã mất. Đối với 3 người đang nằm viện điều trị hiện tại vẫn chưa tiếp xúc được để làm hồ sơ khen tặng", ông Minh nói.

Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự: Tài mụn khai nhận đâm chết 2 hiệp sĩ - Ảnh 5.

Quang cảnh buổi họp tại Công an TP.HCM.

Thiếu tướng Phan Anh Minh cho biết, theo thống kê của Công an TP số vụ cướp giật có lúc tăng có lúc giảm nhưng xu hướng chung đang dần giảm. 

"Tuy giảm về số vụ, nhưng còn tính chất, tôi cho rằng vẫn còn nhiều vụ cướp giật có tính chất man rợ, nhưng đây là vụ không mới", ông nói. 

Theo thiếu tướng Minh, loại trừ loại tội phạm này thì không thể nhưng giảm đáng kể. Cách đây mấy năm có những vụ chặt tay ở cầu Phú Mỹ, cũng trong khoảng thời gian đó, ở đường Cộng Hòa, trộm cắp đâm chém nạn nhân. 

Ông thừa nhận trật tự an ninh TP có nhiều vấn đề cần phải giải quyết, phải có giải pháp căn cơ. Hiện nay việc trấn áp tội phạm chỉ giải quyết phần ngọn. 

Tỷ lệ người nghiện ma túy là đối tượng gây án nhiều, chiếm 30-50%. Thậm chí con số có thể cao hơn, nhưng chính sách pháp luật để chế tài người nghiện ma túy không hợp lý.

"Các trung tâm cai nghiện ở TP hiện có hơn 30 nghìn người, trong khi số lượng người nghiện không giảm, đặc biệt tình trạng nghiện ma túy tổng hợp ở các điểm vui chơi. 

Công an TP HCM có tổng kết về chương trình phòng chống ma túy, vấn đề này cần phải có chính sách nhất quán hơn mới giải quyết được. Tuy nhiên không phải là giảm số lượng người nghiện sẽ giảm được đối tượng cướp giật nhưng đây là một trong số giải pháp hữu ích", ông nói.

Về mô hình hiệp sĩ, theo ông Minh, công an TP có biết nhưng các anh này không đăng ký. Nhiệm vụ đặt ra là có mô hình rồi thì phải vun đắp cho ổn định. Ông muốn mô hình hiệp sĩ đường phố phải chính thức, quy hoạch, ổn định lâu dài. 

"Ví dụ có những cán bộ cảnh sát nghỉ hưu, có thể tham gia được. Công an TP đang tổng kết mô hình này, còn nhiều ý kiến khác nhau", Phó giám đốc Công an TP.HCM nói.

Như đã đưa tin, tối 13/5, một nhóm đối tượng gốm 4 tên có biểu hiện đi dọc trên đường ở TP HCM để tìm kiếm xe trộm cắp.

Nhóm hiệp sĩ thấy dấu hiệu khả nghi nên có bám theo. Đến đoạn Cách Mạng Tháng 8, quận 3, TP HCM thì đối tượng đi xe máy rồi xuống bẻ khóa chiếc xe SH dựng trên vỉa hè. Khi các anh em tổ 'hiệp sĩ' gồm 8 người thuộc nhóm hiệp sĩ Tân Bình, TP HCM đã tiếp cận để vây bắt số đối tượng này, thì bị chống trả.

Một đối tượng đã rút dao tự chế đâm hiệp sĩ khiến hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam cùng Nguyễn Văn Thôi tử vong. Ba "hiệp sĩ" bị thương đang được điều trị tại bệnh viện là anh Trần Văn H. (47 tuổi, tạm trú quận Tân Bình, TP HCM), anh Nguyễn Đức H. (22 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP HCM) và anh Đinh Phú Q. (22 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP HCM).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại