Đương sự gây rối tại tòa, phiên xử "đại gia" Hứa Thị Phấn phải tạm ngừng

Bảo Minh |

Phiên xử "đại gia" Hứa Thị Phấn và các đồng phạm phải tạm ngừng khi các đương sự của 1 vụ án khá đến gây rối tại khuôn viên TAND TP.HCM.

Ngày 14/5, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử vụ án "Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín - TrustBank do Hứa Thị Phấn và 27 đồng phạm thực hiện.

HĐXX tập trung xét hỏi các bị cáo về hành vi "Cố ý làm trái qui định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng", trong việc hạch toán thu – chi khống gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 5.256 tỉ đồng và khoản dư nợ này đã bị đẩy cho Công ty CPĐT Phương Trang. Hầu hết các bị cáo tại phiên tòa đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố.

Các đương sự liên quan tới một vụ tranh chấp đất đai tỏ thái độ bức xúc tại tòa.

Phiên tòa đang diễn ra phần xét hỏi các bị cáo thì nhiều đương sự liên quan tới một vụ kiện tranh chấp đất đai la hét, gây rối trong khuôn viên TAND TP.HCM.  Những người này yêu cầu gặp thẩm phán được phân công xử lý vụ kiện tranh chấp nói trên.  

Khi không được chấp thuận, họ đòi xông vào khu vực nội bộ của tòa án và xảy ra xô xát khi bị bảo vệ tòa án ngăn cản, mặt kính của cửa tòa án cũng bị vỡ.

Do bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn, HĐXX phiên xử TrustBank quyết định tạm ngưng xử khoảng 15 phút, yêu cầu lực lượng bảo vệ phiên tòa phân chia lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trong và cả ngoài phiên tòa.

Đến trưa cùng ngày, nhóm đương sự vẫn bám trụ tại tòa để gây rối la hét, xô đẩy. Họ lớn tiếng chửi rủa, xúc phạm lãnh đạo tòa... Nhận được tin báo, Công an phường cũng đã có mặt để xử lý.

Được biết, nhóm đương sự này có mặt gây rối tại tòa án khoảng 2 tháng nay. Hiện, TAND TP.HCM đã đề nghị công an xử phạt để lấy cơ sở xử lý tiếp.

"Tôi đã đề nghị công an xử phạt để làm cơ sở xử lý tiếp theo. Chánh tòa Dân sự đã tiếp họ hai lần rồi. Thẩm phán giải quyết hồ sơ theo thời hạn do luật tố tụng quy định" - Chánh tòa TAND TP HCM Ung Thị Xuân Hương cho biết.

Chiều nay, phiên xử TrustBank tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo về hành vi hạch toán thu - chi khống đối với khoản tiền 5.256 tỉ đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại