Cũng phát biểu chuyện vỗ mông như Phạm Anh Khoa, tài tử Hollywood bị dư luận chỉ trích dữ dội

Phương Anh |

Nam diễn viên Matt Damon từng bị cộng đồng mạng lên án sau phát biểu gây tranh cãi về nạn quấy rối tình dục tại Hollywood.

Chiều 12/5, những chia sẻ của nam ca sĩ Phạm Anh Khoa về cáo buộc gạ tình thời gian gần đây đã làm dấy lên nhiều tranh cãi.

Trong chương trình đối thoại của trung tâm CSAGA, Phạm Anh Khoa phát biểu: "Những việc đi ra đi vào đùa giỡn, vỗ mông, nó bình thường như ở công sở lấy ly nước cho nhau. Đó là cách hỏi thăm đối phương khi đã quen biết nhau".

Theo lời rocker, việc vỗ mông đồng nghiệp được anh coi là bình thường chứ không phải hành vi quấy rối tình dục.

Tuy đã thanh minh rằng bản thân không có hành vi đó mà chỉ chứng kiến nhưng phát biểu của Phạm Anh Khoa vẫn nhận nhiều chỉ trích dữ dội.

Clip: Phạm Anh Khoa chia sẻ về chuyện “vỗ mông” trong giới giải trí.

Phát ngôn thể hiện sự sai lệch trong quan niệm về quấy rối tình dục của Phạm Anh Khoa khiến nhiều người liên tưởng đến một chia sẻ của tài tử Hollywood Matt Damon trong buổi phỏng vấn với đài ABC hồi cuối năm ngoái.

Trước hàng loạt vụ việc quấy rối tình dục tại Hollywood bị phong trào Metoo phanh phui, Matt Damon nói: "Tôi tin rằng có một trường cấp độ các hành vi. Và chúng ta phải xác định rõ, có sự khác biệt giữa vỗ mông ai đó và cưỡng hiếp hoặc ấu dâm, đúng chứ?".

Quan điểm của Matt Damon được cho là xem nhẹ hành động vỗ mông, coi hành động này không nghiêm trọng như việc cưỡng hiếp.

Ngay sau khi đoạn video ghi lại lời chia sẻ của Matt Damon lan truyền trên mạng xã hội, hàng loạt bình luận lên án gay gắt quan điểm của nam diễn viên.

"Đương nhiên là có khác biệt nhưng điều đó không có nghĩa anh được quyền đặt tay lên bất kì phụ nữ nào mà chưa được họ cho phép", một tài khoản Twitter bức xúc.

Người khác lại khẳng định: "Ở thời chúng tôi thì tôi không dám chạm vào mông cô gái nào, kể cả đó là người mà tôi quen thân. Cô ấy có thể không thấy thoải mái như tôi".

Một dân mạng chua chát phản ứng: "Nếu có khi nào bạn gặp Matt Damon ở nơi công cộng thì cứ vỗ mông anh ta. Anh ta không thấy có vấn đề gì cả".

Cũng phát biểu chuyện vỗ mông như Phạm Anh Khoa, tài tử Hollywood bị dư luận chỉ trích dữ dội - Ảnh 3.

Loạt bình luận lên án Matt Damon trong dư luận.

Có thể thấy, coi nhẹ việc động chạm vào cơ thể nữ nghệ sĩ dù cố tình hay đùa cợt đang là một vấn nạn không chỉ ở riêng Việt Nam.

Là một nạn nhân của vấn nạn này, nữ diễn viên Ana Faris từng chia sẻ một trải nghiệm khó chịu trong thời gian quay phim khi cô bị đạo diễn vỗ mông giữa trường quay đông người.

"Khi đó tôi đóng một cảnh đứng trên thang. Tôi đang lấy sách xuống khỏi giá thì đạo diễn bất ngờ vỗ mông tôi rất mạnh trước mặt cả đoàn làm phim", nữ diễn viên tâm sự.

Ana Faris chia sẻ cô cảm thấy bản thân thật nhỏ bé sau tình huống đó bởi cô đã nhìn quanh mà không ai phản ứng lại hay có ý định đứng lên bảo vệ cô.

Nữ diễn viên đã buộc phải tự nhủ rằng hành động vỗ mông của gã đạo diễn không phải chuyện gì to tát nhưng khi nhìn lại, Ana Faris đã có suy nghĩ khác: "Phụ nữ chúng tôi bị đặt vào vị trí chỉ có thể cười. Nếu chúng tôi làm gì khác thì sẽ bị gán mác là đồ điếm hoặc khó tính".

Cũng phát biểu chuyện vỗ mông như Phạm Anh Khoa, tài tử Hollywood bị dư luận chỉ trích dữ dội - Ảnh 4.

Nữ diễn viên Hollywood bị vỗ mông và không hề coi đó là chuyện bình thường.

Rõ ràng là dù ở phương Tây hay tại Việt Nam, dù trong môi trường phức tạp của ngành giải trí hay nơi công sở thì việc động chạm khiếm nhã vào cơ thể người khác đều có thể coi là hành vi quấy rối tình dục nếu không được đối phương đồng ý.

Và với Phạm Anh Khoa, nếu nam ca sĩ thường xuyên thấy nữ giới bị vỗ mông mà vẫn dửng dưng và coi là chuyện bình thường thì chưa chắc những lời tố cáo anh gạ tình là không có căn cứ.

Bởi hoàn toàn có thể Phạm Anh Khoa đã quấy rối đồng nghiệp mà vẫn tưởng rằng mình đang "hỏi thăm" người khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại