Giáo viên ở Hà Nội bị phụ huynh tố đánh học sinh lớp 1 thâm tím người

BÍCH HÀ |

Một giáo viên của Trường Tiểu học Kiêu Kỵ (huyện Gia Lâm, Hà Nội) bị phụ huynh lên tiếng tố dùng thước đánh khiến học sinh thâm tím người.

Chia sẻ với phóng viên, chị Nguyễn Kiều Vân (trú thôn Kiêu Kỵ, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, Hà Nội), có con trai đang học lớp 1 Trường Tiểu học Kiêu Kỵ, cho biết sự việc xảy ra từ ngày 2.5.

Cụ thể, chiều 2.5, khi con trai đi học về, dù trông con mệt mỏi hơn ngày thường nhưng gia đình không biết bé bị cô giáo đánh. Khi chồng chị Vân tắm cho con đã phát hiện trên người con có nhiều vết thâm tím.

Lúc đầu học sinh này nói là bị muỗi đốt, sau đó gia đình gặng hỏi, em mới nói bị cô giáo dùng thước kẻ đánh.

“Cô có thể nóng giận, nếu phạt thì chỉ phạt cháu vào mông để răn đe. Đằng này lại đánh học sinh bầm tím hết cơ thể như vậy. Nghe con kể lại, chúng tôi vô cùng bức xúc.

Ngay sau đó chúng tôi đã đưa con đi khám và được bác sĩ xác định cháu bị chấn thương phần mềm”- chị Vân chia sẻ.

Cũng theo phụ huynh này, đây không phải là lần đầu tiên cô giáo chủ nhiệm đánh con chị. Trước đây, cháu từng bị cô đánh chảy máu tay do không biết trình bày bài. Khi gia đình phản ánh lại, cô đã xin lỗi vì nóng giận nên làm như vậy.

Lần này, khi biết gia đình có ý định trình báo cơ quan chức năng về sự việc, tối 3.5, lãnh đạo Trường Tiểu học Kiêu Kỵ và cô giáo có hành vi đánh học sinh đã đến nhà xin lỗi, mong được xử lý nội bộ.

Chiều 4.5, giữa nhà trường và phụ huynh sẽ có buổi làm việc để giải quyết sự việc.

Liên lạc với ông Hoàng Việt Cường - Trưởng Phòng GDĐT huyện Gia Lâm, ông cho biết Phòng đã nắm được thông tin và đã chỉ đạo Trường Tiểu học Kiêu Kỵ xác minh, làm rõ sự việc và báo cáo về Phòng Giáo dục huyện bằng văn bản.

Quan điểm của Phòng GDĐT huyện Gia Lâm là “cá nhân nào có sai phạm đến đâu thì sẽ xử lý đến đấy”.

Lao Động sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại