Sau màn “khổ chiến”, Việt Nam chật vật đả bại đối thủ ở đấu trường châu Á

Tiểu Mã |

Không ít điểm yếu của ĐT futsal nữ Việt Nam đã bộc lộ sau chiến thắng cực kỳ vất vả trước Đài Bắc Trung Hoa ở trận mở màn giải châu Á.

Cách đây ít phút, ĐT futsal nữ Việt Nam đã trải qua một trận đấu đầy nhọc nhằn trước Đài Bắc Trung Hoa – đối thủ được đánh giá khá "mềm" ở bảng B giải futsal nữ châu Á.

So với đối thủ, ĐT futsal nữ Việt Nam được đánh giá cao hơn nhờ dàn cầu thủ tương đối chất lượng cộng với kinh nghiệm ở đấu trường châu lục. Tuy nhiên, thầy trò HLV Trương Quốc Tuấn lại phải rất vất vả mới có thể hạ gục đối thủ với tỷ số tối thiểu.

Trước trận, HLV Quốc Tuấn đã tuyên bố phải giành trọn 3 điểm trước Đài Bắc Trung Hoa để hướng tới mục tiêu giành nhất bảng B qua đó tránh Thái Lan (đội bóng quá vượt trội và rất nhiều khả năng đứng nhất bảng A) ở vòng tứ kết.

Với tinh thần quyết tâm, ĐT futsal nữ Việt Nam sớm chủ động dồn lên tấn công trước Đài Bắc Trung Hoa. Thế nhưng, lối chơi của các cô gái áo đỏ lại tỏ ra thiếu hiệu quả. Việt Nam thực hiện khá nhiều phương án hãm thành nhưng phần lớn trong số đó đều dễ dàng bị Đài Bắc Trung hóa giải.

Sau màn “khổ chiến”, Việt Nam chật vật đả bại đối thủ ở đấu trường châu Á - Ảnh 1.

Futsal nữ Việt Nam vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế sau chiến thắng 1-0 trước Đài Bắc Trung Hoa (ảnh: VFF).

Thậm chí, hàng thủ của ĐT futsal nữ Việt Nam còn không ít lần bộc lộ sơ hở và suýt phải trả giá. Điển hình phải kể tới một tình huống ở đầu hiệp 2 khi tiền đạo đối phương thoải mái dứt điểm rất nguy hiểm. Song, may mắn là thủ môn bên phía Việt Nam đã chơi xuất sắc và cản phá thành công.

Trong thế trận rất bế tắc, phải chờ tới thời điểm gần cuối trận, ĐT futsal nữ Việt Nam mới ghi được bàn thắng nhờ tình huống mà hàng phòng ngự của Đài Bắc Trung Hoa cũng chơi thiếu tập trung. Sau đó, đoàn quân áo đỏ đã có thêm cơ hội để gia tăng cách biệt nhưng các học trò của HLV Trương Quốc Tuấn lại không thể tận dụng.

Tỷ số 1-0 được giữ nguyên tới hết trận. Như vậy, Việt Nam có thể tạm hài lòng khi đã giành trọn 3 điểm ở trận mở màn giải châu Á. Tuy nhiên, HLV Trương Quốc Tuấn và các CĐV hoàn toàn có lý do để chưa hài lòng với màn trình diễn của các nữ tuyển thủ.

Nếu không thể cải thiện lối chơi, sẽ không dễ để ĐT futsal nữ Việt Nam giành kết quả khả quan trước 2 đối thủ còn lại của bảng B là Malaysia và Bangladesh để lọt vào tứ kết.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại