Vụ "cà phê pin": Tung trinh sát truy tìm các điểm được cho đã thu mua sản phẩm

T.Nguyên |

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, trong tuần tới phải làm rõ mục đích của việc cơ sở bà Loan dùng tạp chất cà phê nhuộm pin.

"Cơ quan công an sẽ làm bằng nhiều cách, truy tìm đầu ra sản phẩm chứ không chỉ dựa vào lời khai của gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Loan", ông Ngô Xuân Lộc (Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông) nói trên báo Người lao động.

Theo vị này, tỉnh đã chỉ đạo công an đẩy mạnh điều tra, trong tuần tới phải kết luận mục đích của việc nhuộm tạp chất cà phê với pin ở cơ sở của bà Nguyễn Thị Thanh Loan (SN 1975, chủ cơ sở sản xuất ở thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông).

Tỉnh cũng chỉ đạo vận động người dân tố giác cơ sở kinh doanh sử dụng chất cấm và tiêu thụ sản phẩm không đảm bảo chất lượng.

Vụ cà phê pin: Tung trinh sát truy tìm các điểm được cho đã thu mua sản phẩm - Ảnh 1.

Bà Loan tại cơ sở của gia đình. Ảnh: Cao Nguyên/Người lao động

Theo tin từ báo Tuổi trẻ cho hay, Công an tỉnh Đắk Nông đã tung trinh sát đi Bình Phước và các vùng giáp ranh để điều tra, truy tìm các điểm được cho là đã thu mua sản phẩm "cà phê pin".

Lời khai của bà Loan về số lượng "cà phê pin" đã bán ra cho một người không rõ địa chỉ ở Bình Phước là 3 tấn, tuy nhiên, nguồn trên nói rằng số lượng có thể nhiều hơn.

"Hiện nay lực lượng công an đã đang điều tra, truy tìm các sản phẩm từ cơ sở bà Loan được cho đã đưa đi tiêu thụ một số địa phương. Về nghiệp vụ thực hiện như thế nào, kết quả ra sao chưa thể thông tin", báo Tuổi trẻ dẫn lời nguồn tin.

Trong một diễn biến khác, vợ chồng bà Loan cùng người làm công chưa bị áp dụng biện pháp hình sự nào vì vụ việc xuất hiện nhiều tình tiết mới, công an đang làm rõ.

Khi trả lời báo chí, vợ chồng bà Loan nói chưa bán được cân phế phẩm cà phê nhuộm pin nào ra thị trường. Dù thừa nhận nhuộm pin vào tạp chất cà phê, tiêu theo đặt hàng của một người phụ nữ thu mua tiêu bụi, nhưng bà Loan lại chẳng biết người này ở đâu vì... không thể liên lạc được.

Dùng lõi pin nhuộm cà phê: "Ác đến vậy là cùng"

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại