Daily Beast: Syria chỉ bắn... 2 tên lửa đánh chặn khi liên quân tấn công

QS |

Theo Daily Beast, cả 2 tên lửa do phòng không Syria bắn ra đều trượt mục tiêu.

Tờ Daily Beast dẫn một nguồn tin của chính phủ Mỹ nắm rõ chiến dịch tấn công đêm 13/4 cho biết, các hệ thống phòng không của Syria chỉ bắn ra 2 tên lửa đánh chặn trong suốt quá trình tấn công của liên quân Anh-Pháp-Mỹ nhằm vào các cơ sở vũ khí hóa học của nước này. Và cả 2 tên lửa đều trượt mục tiêu.

Các lực lượng Syria lúc sau có bắn ra thêm nhiều tên lửa nữa, nhưng đó là khi cuộc không kích đã kết thúc. Tên lửa không còn mục tiêu để tiêu diệt.

Hiện không rõ tại sao 2 tên lửa này lại được Syria bắn ra như thế. Theo chuyên gia phân tích quốc phòng Kyle Mizokami, các hệ thống phòng không Syria có lẽ đã lờ mờ phát hiện được một số tên lửa hành trình trên radar nhưng sau đó mất dấu chúng khi tên lửa hành trình bay thấp ẩn mình bằng địa hình.

Cũng có thể chúng được phóng ra do sơ suất của phòng không Syria, trong tình hình khá hỗn loạn khi cuộc tấn công nổ ra.

Bên cạnh đó, một khả năng khác là các chỉ huy phòng không Syria đã "bắn bừa" để vớt vát thể diện trong cuộc tấn công.

Ông Mizokami cho rằng, không có gì ngạc nhiên khi quân chính phủ Syria không đánh chặn được tên lửa nào, bởi các hệ thống phòng không của họ đã khá cũ kỹ, từ cuối những năm 1980 và có vẻ không đủ khả năng để phát hiện các tên lửa hành trình tàng hình, bay thấp.

Chưa hết, các máy bay tác chiến điện tử EA-6B theo hộ tống 2 máy bay ném bom B-1B Lancer trong cuộc không kích có vẻ đã gây nhiễu các radar của Syria.

Các tổ hợp phòng không tiên tiến của Nga tại Syria, như S-400, là hệ thống có khả năng nhất để phát hiện cuộc tấn công tên lửa của liên quân. Tuy nhiên, theo ông Mizokami, phòng không Nga hoặc đã không phát hiện ra các tên lửa của liên quân hoặc chủ ý không đánh chặn chúng.

Mặc dù Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố phòng không Syria đã bắn hạ được 71 trong tổng số 105 tên lửa của Liên quân nhưng ông Mizokami cho rằng không có cơ sở xác đáng để chứng minh điều này.

Trong khi đó, ba nước phương Tây tuyên bố không có tên lửa nào của họ bị phòng không Syria bắn hạ.

Nơi sản xuất tên lửa Tomahawk Mỹ dùng tấn công Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại