Syria trước bão: Nhiều dấu hiệu Mỹ đang ráo riết tập hợp vũ khí cho một cuộc tấn công lớn

Ngọc Huy |

Tưởng như "thùng thuốc súng" Syria đang dần hạ nhiệt sau vụ tập kích đường không ồ ạt của Mỹ và đồng minh hôm 14-4, nhưng không, bão lớn sắp ập đến?

Có nhiều dấu hiệu về khả năng Mỹ và phương Tây có thể tiếp tục mở đợt không kích mới nhằm vào quốc gia Cận Đông này với một tín hiệu rõ ràng nhất là tuyên bố cứng rắn của giới chức quân sự Mỹ sẵn sàng tấn công quân sự Nga ở Syria.

"Khoảng lặng" trước bão lớn

Theo những thông tin công khai, trong tháng 5-2018, lực lượng quân sự Mỹ tại Trung Đông sẽ được tăng cường thêm Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Harry S. Truman với đầy đủ lực lượng hùng mạnh nhất.

Nhóm tác chiến này sẽ củng cố tiềm lực sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Mỹ tại chỗ với nhiều loại vũ khí hiện đại, trong đó có không ít hơn 700 tên lửa hành trình Tomahawk. Ai sẽ là mục tiêu của nhóm tác chiến này mà không phải là Syria!

Một thông tin khác rò rỉ từ hãng chế tạo Mỹ Lockheed Martin cho thấy, Mỹ đang có ý định đặt mua tên lửa hành trình phóng ngoài ô phòng không hiện đại nhất JASSM-ER.

Ngoài ra, cũng theo thông tin từ Lockheed Martin, trong chiến dịch không kích tối 14-4, Không quân Mỹ đã sử dụng JASSM-ER từ các máy bay ném bom B-1B và máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle. Lầu Năm góc có truyền thống mỗi khi chuẩn bị cho hoạt động quân sự lớn, nguồn vũ khí dự trữ được sử dụng nhiều, thì chúng sẽ được mua bổ sung.

Syria trước bão: Nhiều dấu hiệu Mỹ đang ráo riết tập hợp vũ khí cho một cuộc tấn công lớn - Ảnh 1.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Harry S. Truman.

Vụ việc hệ thống phòng không Syria báo động nhầm mới đây liệu có phải là vô tình khi nhiều chuyên gia quân sự nhận định đây chính là "bài thuốc thử" của Mỹ và Israel để tìm yếu điểm trong hệ thống phòng không quốc gia Cận Đông này. Đây có thể là hành động thăm dò và đánh giá lại năng lực phòng không của Syria sau thất bại của cuộc không kích tối 14-4.

Không có hệ thống phòng thủ nào là hoàn hảo, vậy liệu hành động của Mỹ và đồng minh nói trên có phải đang chuẩn bị cho kịch bản không kích sắp tới?

Một động thái rõ ràng khác là những tuyên bố cứng rắn của giới chức Mỹ liên quan tới sự hiện diện của các lực lượng quân sự Nga tại Syria, thậm chí là sử dụng vũ lực nếu cần. Điều này đã được thể hiện trong tuyên bố của Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Wess Mitchell gửi tới Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ.

"Chúng tôi không hề muốn đối đầu, nhưng lực lượng quân sự Mỹ sẽ không ngần ngại dùng vũ lực cần thiết và tương ứng để tự vệ", ông Wess Mitchell tuyên bố.

Dù chưa phải là dấu hiệu rõ ràng, những có thể thấy nguy cơ Syria tiếp tục bị can thiệp quân sự vấn hiện hữu và "quả bom chiến tranh" Syria có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào với chỉ cần một cái mồi bấc.

Hành động quân sự đơn phương của Mỹ và đồng minh tại Syria cho thấy sẽ không cần bằng chứng cụ thể, không cần sự đồng thuận của cộng đồng quốc tế để giải quyết cuộc nội chiến ở quốc gia Cận Đông này. Lưỡi gươm chiến tranh sẽ chưa dừng lại khi họ chưa đạt được mục đích.

Trong kịch bản không kích lần 2 có thể xảy ra, Mỹ và đồng minh chắc chắn sẽ tiếp tục sử dụng vũ khí tầm xa phóng ngoài tầm phòng không như tên lửa Tomahawk, JASSM-ER và Shadow Stroms.

Tuy nhiên, hiệu quả và quy mô của đợt không kích lần này sẽ khác với những sự chuẩn bị và kinh nghiệm thu được trong đợt không kích ngày 14-4. Chúng ta hay chờ xem!

Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, các tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại của Syria như Buk-M2 và tổ hợp pháo-tên lửa phòng không Pantsir-S1 có hiệu suất diệt mục tiêu cao nhất, lần lượt là 83 và 92%.

Syria trước bão: Nhiều dấu hiệu Mỹ đang ráo riết tập hợp vũ khí cho một cuộc tấn công lớn - Ảnh 3.

Số tên lửa tập kích vào từng mục tiêu (cột trái) và số bị bắn hạ (cột phải). Nguồn Bộ Quốc phòng Nga.

Syria trước bão: Nhiều dấu hiệu Mỹ đang ráo riết tập hợp vũ khí cho một cuộc tấn công lớn - Ảnh 4.

Số đạn tên lửa phòng không Syria đã bắn theo từng chủng loại (cột trái) và số đạn trúng mục tiêu (cột phải). Nguồn Bộ Quốc phòng Nga.

Liệu có tiếp tục là vũ khí hóa học?

Những bằng chứng về các cơ sở sản xuất vũ khí hóa học quy mô của phiến quân Syria phát hiện tại Đông Ghouta mới đây cho thấy nhiều phe nhóm đối lập tại Syria đang sở hữu nguyên liệu, dây chuyền cũng như công nghệ sản xuất nhiều loại chủng loại vũ khí giết người hàng loạt này.

Liệu trong tương lai còn xuất hiện thêm những Khan Sheikhoun, Douma mới với cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học chống lại dân thường đối với Damascus? Nguy cơ này là rất có khả năng và điều có thể thấy rõ được rằng cứ sau mỗi cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học, Syria lại phải hứng chịu "đòn trả giá" từ Mỹ và đồng minh.

Không chỉ có thế, ở Syria còn tồn tại những lực lượng đội lốt nhân đạo, nhưng lại tham gia dàn dựng hình ảnh thảm họa nhân đạo, tấn công vũ khí hóa học để đổ tội cho Chính phủ Syria, tổ chức Mũ Trắng chính là điển hình.

Với phim trường đặc biệt phát hiện tại thị trấn Saqba, bộ mặt của tổ chức này đã lộ rõ. Chúng là những kẻ được nước ngoài tài trợ, đào tạo chuyên nghiệp để chơi một trò chơi mang tên… cờ giả ở Syria.

Theo truyền thông Nga, điều đáng ngạc nhiên khác là nếu những cáo buộc thiếu căn cứ liên quan tới Chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học chống lại thường dân thường nhanh chóng được loan báo trên giới truyền thông, thì những vụ việc phát hiện cơ sở sản xuất vũ khí hóa học, phim trường của tổ chức Mũ Trắng bằng cách nào đó lại "chìm xuồng" khó hiểu.

Liệu có bàn tay nào đứng sau điều kỳ lạ này?

Trong buổi trao đổi mới đây với tờ Sputnik, tình nguyện viên Pierre Le Corf đã đưa ra nhận định, không phải ngẫu nhiên Mỹ và đồng minh tiếp tục tung ra các hành động đe dọa với Syria. Điều này có thể được bắt đầu với kịch bản "xưa như trái đất" là sử dụng vũ khí hóa học và lần này sẽ là ở Idlib trong vài tháng tới.

Nhận định này cho thấy, Syria sẽ còn phải đối mặt nguy cơ bị không kích và Damascus hãy chuẩn bị!

Phòng không Syria khoe hàng nóng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại