Doanh nghiệp này trả lương rất thấp dù doanh thu nhiều hơn bất cứ công ty nào trên TG

Pha Lê |

Công ty này không được ưa thích lắm vì họ đang là công ty có nhiều công nhân lãnh mức lương tối thiểu nhiều hơn bất kỳ công ty nào ở Mỹ.

Walmart có vẻ như đã để cho Amazon vươn lên dẫn đầu trong cuộc đua trở thành nhà bán lẻ thống trị trong nền kinh tế số, nhưng thực tế, họ chưa rời bỏ cuộc đua. Với gần 12.000 cửa hàng trên 28 quốc gia, Walmart đã tạo ra doanh thu nhiều hơn bất cứ công ty nào trên thế giới vào năm 2015.

Khi thế giới rục rịch "bước lên" mây, Walmart bắt đầu trông giống 1 con khủng long nặng nề. Nhưng khi các công ty khác nhận rằng thương mại điện tử "ảo" chỉ có thể phát triển về lâu dài khui được tích hợp với hạ tầng "thật", bao gồm các cửa hàng thì Walmart lại có 1 thế lực không thể tính đến.

Họ có hàng chục năm kinh nghiệm điều hành nhà kho và hệ thống phân phối hữu hiệu, 12.000 cửa hàng hiện tại có thể trở thành 12.000 nhà kho, 12.000 trung tâm phục vụ khách hàng và 12.000 cửa hàng trưng bày.

Cuối năm 2016, Walmart mua lại Jet.com với giá 3 tỷ đôla. Trước đó, Jet.com không có một mô hình kinh doanh có thể phát triển được (cần doanh thu 20 tỷ đôla để hòa vốn) và bỏ ra 5 triệu đôla một tuần cho quảng cáo. Tuy nhiên, Jet.com có 1 yếu tố của chàng kỵ binh: Kể chuyện.

Giá cả linh động, như lời của người sáng lập Quidsi bị Amazon mua lại, xem Marc Lore (CEO của Amazon) như vị cứu tinh. Tôi tin rằng Jet.com tương đương 3 tỷ đôla tieefnc ấy tóc giả của một ông chủ bán lẻ đang bước vào "khủng hoảng tuổi trung niên" bị rụng tóc.

Tuy nhiên, công bằng mà nói, Walmart dường như chưa có thói quen bán hàng trực tuyến.

Lore chỉ mua Jet.com để đẩy mạnh hiệu quả trong các hoạt động thương mại, chính sách minh bạch và tiết kiệm chi phí vận chuyển bằng cách nhận hàng tại cửa hàng mà thôi. Chúng ta chờ xem.

Walmart sử dụng thuốc Botox chống lão hóa (mua Jet.com) chỉ là bước khởi đầu.

Walmart cũng có khả năng tiếp cận nguồn vốn rất lớn, nhưng không rẻ, vì chỉ số P/E (hệ số giá trên thu nhập cổ phiếu) khá cao - đây cũng là thông lệ của một công ty bán lẻ.

Nếu Walmart công bố lợi nhuận không cao, để tăng chi phí đầu tư cạnh tranh với Amazon, lập tức ngày hôm sau, giá trị thị trừng của họ sẽ rơi xuống bằng với Macy's.

Còn nữa, Walmart không được ưa thích lắm vì họ đang là công ty có nhiều công nhân lãnh mức lương tối thiểu nhiều hơn bất kỳ công ty nào ở Mỹ, nhưng lại tạo ra nhiều người giàu nhất thế giới.

Cuối cùng, bạn có từng thắc mắc bây giờ ai là không có điện thoại thông minh và gia đình nào không có đường truyền internet hay không? Đừng tìm đâu xa. Đó chính là những khách hàng của Walmart.

Nhiều người hay dùng từ "nhừng người không theo kịp thời đại" để ám chỉ người tiêu dùng của Walmart. Kỹ thuật số hay sáng tạo gì cũng không đủ sức kéo nhóm ngươi này ra khỏi Walmart.

Được dịch sang 22 thứ tiếng, nằm trong danh sách "best seller" của cả New York Times và USATODAY, Tứ Đại Quyền Lực (The Four) khiến cả thế giới rúng động vì lượng sự thật nó hàm chứa trong nội dung. Quyển sách được khuyến cáo với người đọc là họ sẽ bàng hoàng không hề nhẹ trước những điều mình đọc…

Vạch trần bản chất kinh doanh của bốn doanh nghiệp đang ảnh hưởng rất lớn đến đời sống con người nhưng Tứ Đại Quyền lực của Scott Galloway không gây hoang mang cho người đọc.

Công ty First News - Trí Việt giữ bản quyền xuất bản và phát hành ấn bản tiếng Việt trên toàn thế giới.

bia-sach-the-four-tu-dai-quyen-luc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại