Thái Lan muốn tạo "địa chấn" nhờ bài học từ Việt Nam

Tiểu Mã |

Sau khi chứng kiến Australia "vùi dập" Việt Nam với tỷ số 8-0, Thái Lan đã tuyên bố sẽ áp dụng chiến thuật “dựng xe buýt” ở cuộc đại chiến với đối thủ xứ Chuột túi.

Trước trận bán kết Asian Cup nữ 2018 (diễn ra đêm nay, 17/4), ĐT Thái Lan đang rất tự tin vào khả năng tạo "địa chấn" để đánh bại Australia nhờ chiến thuật phòng ngự phản công.

Phát biểu trước báo giới, HLV Nuengrutai bên phía Thái Lan tuyên bố: "Đối đầu với Australia, nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng tôi là phải tập trung tối đa cho công tác phòng ngự. Thậm chí, chúng tôi sẵn sàng dựng xe buýt trước khung thành để đối phó với họ.

Việc bảo vệ sự an toàn trước khung thành và chờ đợi thời cơ là chiến thuật bắt buộc với Thái Lan vào lúc này. Australia có rất nhiều sự lựa chọn về nhân sự và những phương án tấn công. Họ có kinh nghiệm và những cầu thủ giàu sức mạnh. Điều đó được thể hiện rõ qua việc họ thắng đậm Việt Nam tới 8-0.

Rõ ràng, so với những đối thủ của chúng tôi ở vòng bảng (gồm Trung Quốc, Philippines và Jordan) thì Australia là tập thể có sự khác biệt rất lớn. Chúng tôi phải rất cẩn trọng khi đối đầu với họ. Tuy nhiên, đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi chứng minh năng lực của mình, bởi chúng tôi sẽ khắc chế được sức mạnh của họ".

Thái Lan muốn tạo địa chấn nhờ bài học từ Việt Nam - Ảnh 1.

Thái Lan sẵn sàng "dựng xe buýt" trước Australia.

Có thể thấy Thái Lan đang khá tự tin vào khả năng gây bất ngờ trước Australia. Ở vòng bảng, đội bóng xứ Chùa Vàng đã mắc sai lầm khi chọn giải pháp chơi đôi công trước Trung Quốc và nhận thất bại 0-4. 

Ở hai trận tiếp theo, Thái Lan tiếp tục chơi tấn công và họ lần lượt đánh bại Jordan 6-1 và Philippines 3-1 để vào bán kết (đồng nghĩa với giành suất dự World Cup 2019).

Đối đầu với Australia, Thái Lan gần như chắc chắn sẽ lần đầu tiên chơi phòng ngự phản công ở giải năm nay. Đây là toan tính hợp lý và có thể coi là bắt buộc trong bối cảnh Australia được đánh giá có trình độ cao hơn.

Cách đây 1 tuần, tuyển nữ Việt Nam cũng chọn giải pháp phòng ngự phản công khi đối đầu Australia song toan tính của HLV Mai Đức Chung đã bị phá sản (Việt Nam thua 0-8). 

Tuy nhiên, trận thua này của Việt Nam có một lý do quan trọng đó là việc chúng ta mất cả 4 hậu vệ tốt nhất do bị ốm trước giải. Vì thế, trong tay HLV Mai Đức Chung chỉ có một đội hình chắp vá.

Rất có thể người Thái Lan đã nghiên cứu rất kỹ trận đấu đó để rút ra bài học bổ ích trước khi đối đầu Australia.

Thái Lan muốn tạo địa chấn nhờ bài học từ Việt Nam - Ảnh 3.

ĐT nữ Thái Lan đã hoàn thành mục tiêu dự VCK World Cup 2019 và đang hướng tới mục tiêu khác ở ngay Asian Cup nữ 2018 là vào trận Chung kết.

HLV Australia thận trọng trước màn thư hùng Thái Lan

Mặc dù Australia từng đánh bại Thái Lan tới 5-0 ở trận đấu giao hữu trước thềm Asian Cup nhưng HLV Alen Stajcic vẫn tỏ ra rất thận trọng ở màn đối đầu đêm nay:

"Tôi đã theo dõi 2 trận đấu mà Thái Lan giành chiến thắng. Họ có hàng công rất đáng gờm. Chúng tôi biết họ là một đội bóng mạnh và chúng tôi biết sở trường của họ là gì. Nhưng chúng tôi chắc chắn không được phép chủ quan hoặc tự mãn sau những chiến thắng.

Cho dù Australia chạm trán một đội bóng đang đứng đầu hay đang xếp hạng 200 thế giới đi nữa, chúng tôi đều phải chơi với một tinh thần như nhau. Muốn đánh bại Thái Lan, chúng tôi không được phép chủ quan".

Vòng bảng Asian Cup nữ 2018: Thái Lan 3-1 Philippines

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại