Hình ảnh không quân Syria bắn hạ tên lửa trong cuộc tấn công kép của Israel đêm 16/4

Thủy Thu |

Al-Mayadeen cáo buộc chính Israel đã thực hiện vụ tấn công Syria mới nhất này..

Phòng không Syria đánh chặn thành công tên lửa

Israel tập kích tên lửa vào các căn cứ không quân của Syria rạng sáng nay 17/04/2018

Theo SANA (Syria), hệ thống phòng không của Syria đã được kích hoạt nhằm đáp trả cuộc tấn công tên lửa nhắm vào Căn cứ Không quân Shayrat ở Homs.

Hãng tin Al Mayadeen cho hay, tất cả số tên lửa tấn công vào Homs đã bị quân đội Syria đánh chặn nên không gây ra thiệt hại về người và của đối với Syria.

Syria bắn hạ 3 quả tên lửa tấn công vào Damascus

Lầu Năm Góc đã bác bỏ các cáo buộc về vụ tấn công hoặc bất kỳ hoạt động quân sự nào khác ở Homs. Reuters dẫn lời người phát ngôn của Lầu Năm Góc nói: "Không có hoạt động quân sự nào của Mỹ trong khu vực vào thời điểm đó". Người phát ngôn khác của Lầu Năm Góc là Eric Pahon cũng chia sẻ thông tin tương tự với hãng tin TASS.

Song song với vụ tấn công ở Homs, một cuộc không kích tên lửa khác đã nhằm vào sân bay quân sự Dumair gần Thủ đô Damascus. Theo truyền thông Ả rập, ba tên lửa đã được phóng vào sân bay Al Dumayr nhưng tất cả đều bị hệ thống phòng không của Syria bắn hạ.

Al-Masdar dẫn nguồn tin quân sự tiết lộ, không quân Israel đã tham gia vào cuộc tập kích này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại