Sự thống trị của Ronaldo và Messi có thể bị chấm dứt bởi 5 cầu thủ này

Bảo Bảo |

Chủ nhân Quả bóng vàng 2018 có thể không còn là Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo.

Kể từ năm 2008 đến nay, danh hiệu Quả bóng vàng thế giới luôn thuộc về Ronaldo hay Messi. Hai "người ngoài hành tinh" thay nhau thống trị các giải thưởng cá nhân trong 1 thập niên qua. Nhưng những tín hiệu lạc quan đã xuất hiện trong năm 2018, với những gương mặt mới có thể thay thế. Dưới đây là 5 cầu thủ nổi bật có thể làm nên bất ngờ trong năm nay.

1. Kevin De Bruyne

Sự thống trị của Ronaldo và Messi có thể bị chấm dứt bởi 5 cầu thủ này - Ảnh 1.

De Bruyne nhiều khả năng sẽ giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh mùa này, khi là ngôi sao sáng nhất giúp Man City vô địch.

Tiền vệ người Bỉ đã có 15 pha kiến tạo cùng 7 bàn thắng. Con số này không nói lên được tầm quan trọng thực sự của De Bruyne. Anh chính là linh hồn trong lối chơi của Man City, không những chơi sáng tạo mà còn giàu thể lực và di chuyển rất tích cực. De Bruyne phòng ngự tốt, tấn công tốt, kiến tạo tốt và rất nhiều lần ở mùa này đã tỏa sáng để làm thay đổi cục diện trận đấu.

Nếu có thể cùng tuyển Bỉ tiến xa ở World Cup 2018 và chơi tốt trong nửa cuối năm 2018, De Bruyne có hy vọng giành Quả bóng vàng.

2. Harry Kane

Sự thống trị của Ronaldo và Messi có thể bị chấm dứt bởi 5 cầu thủ này - Ảnh 2.

Kane là một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới hiện nay. Anh đã giữ hiệu suất ghi bàn kinh khủng trong 3 mùa liên tiếp và danh hiệu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh mùa trước. Kane chưa vươn tới đẳng cấp của Ronaldo hay Messi thế nhưng nếu có một mùa World Cup thăng hoa, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

3. Robert Lewandowski

Sự thống trị của Ronaldo và Messi có thể bị chấm dứt bởi 5 cầu thủ này - Ảnh 3.

Vì chơi ở giải Bundesliga nên có lẽ Lewandowski không được truyền thông châu Âu chú ý nhiều. Thế nhưng tiền đạo của Bayern Munich đã ghi tổng cộng 36 bàn mùa này, chỉ kém 3 bàn so với Messi và 5 bàn so với Ronaldo.

Lewandowski nếu cùng Bayern vô địch Champions League năm nay thì anh hoàn toàn có thể mơ đến danh hiệu Quả bóng vàng đầu tiên trong sự nghiệp.

4. Neymar

Sự thống trị của Ronaldo và Messi có thể bị chấm dứt bởi 5 cầu thủ này - Ảnh 4.

Rời Barca để sang PSG cũng là một trong những cách Neymar đi tìm danh hiệu Quả bóng vàng. Tiền đạo người Brazil không muốn sống dưới cái bóng của Messi, mà muốn khẳng định tài năng của bản thân.

Tuy nhiên Neymar có nửa đầu năm 2018 không thực sự tốt vì chấn thương và PSG của anh bị loại sớm ở Champions League.

Nhưng xét về các cá nhân xuất sắc hiện tại, Neymar chính là cầu thủ ở gần đẳng cấp của Messi và Ronaldo nhất.

5. Mohamed Salah

Sự thống trị của Ronaldo và Messi có thể bị chấm dứt bởi 5 cầu thủ này - Ảnh 5.

Salah vụt sáng trở thành ngôi sao khi gia nhập Liverpool. Anh đã ghi 30 bàn thắng ở giải Ngoại hạng mùa này và ghi tổng cộng 40 bàn trên mọi mặt trận. Salah chỉ kém Ronaldo 1 bàn và hơn Messi 1 bàn.

Ngoài ra Salah còn có cơ hội lớn để giành chức vô địch Champions League khi đã vào đến bán kết mùa này với Liverpool. Đội tuyển Ai Cập của anh cũng có mặt ở VCK World Cup 2018.

Nếu nói ai có khả năng cạnh tranh danh hiệu Quả bóng vàng mùa này nhất với Ronaldo và Messi thì đó là Salah.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại