Đối thủ hùng mạnh U19 Việt Nam sẽ chạm trán trên đất Hàn Quốc

Tiểu Mã |

Ở giải Tứ hùng trên đất Hàn Quốc, chắc chắn đối thủ mà thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn phải e ngại nhất chính là U19 Mexico.

Giải Tứ hùng JS Cup 2018 sẽ diễn ra tại Hàn Quốc từ ngày 18-22/4 tới. Trong 3 đối thủ gồm chủ nhà U19 Hàn Quốc, U19 Mexico và U19 Maroc thì U19 Mexico được coi là ứng viên số 1 cho chức vô địch và cũng là thế lực mà thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn phải e ngại nhất.

Đầu tiên phải khẳng định, bóng đá Mexico luôn rất mạnh ở lứa U19. Minh chứng là việc họ đã giành chức vô địch U20 CONCACAF tới 13 lần trong lịch sử của giải đấu này. Ở đấu trường U20 World Cup, Mexico từng tham dự vòng chung kết tới 15 trong tổng số 21 lần giải được tổ chức (trong khi Việt Nam mới chỉ tham dự 1 lần duy nhất).

U19 Mexico từng một lần giành á quân U20 World Cup. Ở VCK U20 World Cup 2017, đội bóng này cũng xếp trên cả Đức ở vòng bảng, sau đó đánh bại Senegal ở vòng knock-out nhưng đáng tiếc khi để thua Anh 0-1 ở tứ kết.

Hiện tại, đội hình của U19 Mexico có nhiều cầu thủ trẻ tài năng được đánh giá cao, tiêu biểu phải kể tới tiền vệ Francisco Venegas (đang thuộc Everton)… hay Uriel Antuna (được đào tạo ở đội trẻ Man City).

Đối thủ hùng mạnh U19 Việt Nam sẽ chạm trán trên đất Hàn Quốc - Ảnh 1.

U19 Mexico sẽ là thử thách rất lớn với U19 Việt Nam.

Trên hàng tiền đạo, nổi bật nhất phải kể tới chân sút 19 tuổi Ronaldo Cisneros – người có phong độ rất cao khi khoác áo ĐT U19 Mexico, với việc ghi 8 bàn thắng sau 10 trận ra sân.

Xét về lối chơi, U19 Mexico được coi là đội bóng có trình độ cao nhất ở giải Tứ hùng sắp tới trên đất Hàn Quốc. Với lợi thế về thể hình, thể lực, tốc độ và kỹ thuật cá nhân, U19 Mexico hứa hẹn sẽ là một thử thách rất lớn cho U19 Việt Nam trong cuộc đọ sức mở màn ngày 18/4 tới.

Với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn, có lẽ kết quả về mặt tỷ số không phải là điều quá quan trọng khi tham dự giải Tứ hùng. Điều cần thiết hơn chính là việc chúng ta sẽ nhận ra những khiếm khuyết để có thể hoàn thiện.

Bởi sau giải Tứ hùng, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ hướng tới mục tiêu quan trọng nhất trong năm 2018 chính là VCK U19 châu Á tại Indonesia – nơi Việt Nam được xếp nhóm hạt giống số 1 cùng các đội Nhật Bản, Saudi Arabia và đội chủ nhà.

Với mục tiêu tìm những cầu thủ tài năng bổ sung vào đội U23 và đội tuyển quốc gia trong tương lai, HLV Park Hang-seo cũng sẽ đồng hành với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn và dự khán các trận đấu của U19 Việt Nam ở giải Tứ hùng tại Hàn Quốc.

Dự kiến, HLV Park Hang-seo sẽ bay về Hàn Quốc trong ngày hôm nay (16/4). Với việc đồng hành cùng U19 Việt Nam, dự kiến thầy Park sẽ không dự khán vòng 5 và vòng 6 của V.League.

U19 Quốc tế 2018: U19 Việt Nam 2-1 U19 Mito Hollyhock

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại