Nga án binh bất động, mặc cho tên lửa Tomahawk ầm ầm lao vào Syria - Tại sao?

Trịnh Ngọc Tiến |

Bộ Quốc phòng Nga đã giải thích lý do tại sao lực lượng phòng không - không quân họ tại đây không ngăn chặn cuộc tiến công bằng tên lửa hành trình của Mỹ - Anh - Pháp vào Syria.

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã giải thích lý do tại sao lực lượng phòng không của Nga tại Syria đã không bắn hạ các tên lửa hành trình, được Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp của họ bắn ra, trong cuộc tiến công vào các vị trí, bị nghi ngờ là cơ sở tàng trữ, nghiên cứu và sản xuất vũ khí hóa học của Chính phủ Syria.

Lý do mà Bộ Quốc phòng Nga đưa ra đó là: "Không một quả tên lửa hành trình Tomahawk nào của Mỹ và đồng minh bắn ra, ảnh hưởng đến phạm vi an toàn của 2 căn cứ quân sự Tartus và Hmeymime", hãng tin Nga RT dẫn lời phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga Rossiyana Markovskaya cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cung cấp thêm thông tin về cuộc tiến công của liên quân do Mỹ tiến hành: Cuộc tiến công được bắt đầu từ 03.42 đến 05.10 (giờ Moscow tức 00.42 đến 02.10 giờ GMT) ngày 14/4.

Mục tiêu của các cuộc tiến công, là cơ sở hạ tầng quân sự và dân dụng của Sirya; cuộc tiến công được thực hiện bởi các tàu chiến của Mỹ và lực lượng không quân Mỹ - Anh - Pháp.

Nga án binh bất động, mặc cho tên lửa Tomahawk ầm ầm lao vào Syria - Tại sao? - Ảnh 1.

Tàu chiến Mỹ phóng tên lửa hành trình Tomahawk.

Trước đó Bộ Ngoại giao Nga đã có những phản ứng đầu tiên về hành động tiến công vào các mục tiêu của Syria của liên quân do Mỹ đứng đầu; đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nhắc nhở rằng, Moscow đã cảnh báo, những hành động gây chiến như vậy sẽ không giúp giải quyết được tình hình, mà ngược lại đẩy các quốc gia sát miệng hố chiến tranh.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói: "Từ quan điểm ngoại giao, cuộc tấn công của Mỹ và các đồng minh đối với Syria không chỉ xâm phạm một quốc gia có chủ quyền mà còn vi phạm luật pháp quốc tế".

Theo giải thích của Tổng thống Mỹ Donald Trump, việc Mỹ, Anh và Pháp tấn công các cơ sở hạ tầng, của lực lượng chính phủ Syria, là nhằm "ngăn chặn sự bất lực" của Nga, trong việc kiềm chế chính quyền Assad, sử dụng vũ khí hóa học chống lại thường dân.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Joseph Danfor, trong cuộc họp báo đặc biệt, ngay sau cuộc tiến công của Mỹ và liên quân vào Sirya sáng nay cho biết:

"Mục tiêu của cuộc tiến công là Trung tâm nghiên cứu khoa học ở Damascus, kho vũ khí hóa học tại tỉnh Homs và một nơi khác nơi lưu trữ vũ khí hóa học của quân đội chính phủ Syria".

Bộ Quốc phòng Anh trong một tuyên bố cho biết, cuộc tiến công của lực lượng không quân Anh vào một nhà kho tại căn cứ tên lửa cũ gần Homs, theo ước tính sơ bộ, cuộc tiến công của không quân Anh đã thành công.

Trong khi đó, Trung tâm Giám sát Nhân quyền có trụ sở tại London báo cáo rằng, mục tiêu của cuộc tiến công nhằm ngăn chặn việc triển khai Lực lượng Vệ binh Cộng hòa và Sư đoàn số 4 của Quân đội Syria. Những lực lượng này được coi là những bộ phận ưu tú của quân đội Assad.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại