Bầu Tú - Thiên tài ‘độc nhất vô nhị’ của bóng đá Việt Nam

Văn Nhân |

Bầu Tú không phải siêu nhân nhưng kỳ thực là thiên tài hiếm có của bóng đá Việt Nam trong mấy chục năm qua, nếu nhìn qua lăng kính quản lý bóng đá và các chức vụ của ông Tú.

Trong buổi trả lời báo chí về việc ngồi nhiều ghế, bầu Tú nói rằng: “Tôi không nghĩ mình là siêu nhân. Tôi phân tích rất rõ, chức danh tôi mang chính là chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc VPF chứ trưởng ban điều hành chỉ là phân công nhiệm vụ chứ không phải chức danh.

Còn các chức danh khác chủ yếu chỉ là biểu tượng thôi vì tôi có nhân viên ở dưới hỗ trợ. Đây không phải siêu nhân hay không mà phân việc sao cho hợp lý để làm cho tốt. Tôi vẫn nghĩ sẽ xin rút chức Tổng giám đốc VPF vì hao tổn tâm sức của tôi nhiều”.

Về câu hỏi ứng cử chức phó Chủ tịch tài chính, bầu Tú định nghĩa: “Phó Chủ tịch phụ trách tài trợ chứ không phải quản lý tài chính của VFF. Nhiệm vụ chức danh tôi ra tranh cử là phó Chủ tịch phụ trách tài trợ, không phải công việc hành chính mất thời gian. Tôi ứng cử chức danh ấy thì kêu gọi tài trợ cho VPF và VFF vì nhiều nhà tài trợ muốn song hành cho cả V.League và đội tuyển quốc gia.

Tôi muốn phát huy khả năng của mình để đóng góp cho bóng đá Việt Nam. Phó Chủ tịch tài trợ không phải đi đàm phán mà do phó Tổng thư ký lo. Làm CEO mới mất thời gian chứ làm chủ tịch 10-20 đơn vị không mất thời gian, quan trọng là phân bổ thế nào”.

Bầu Tú - Thiên tài ‘độc nhất vô nhị’ của bóng đá Việt Nam - Ảnh 1.

Bầu Tú muốn làm chức phó Chủ tịch VFF khóa VIII.

Hai câu trả lời trên thay cho việc bầu Tú khẳng định sẽ không buông VPF và muốn ngồi ghế phó Chủ tịch tài chính VFF nhiệm kỳ VIII. Nếu điều này trở thành hiện thực thì bầu Tú chính trở thành nhân vật lịch sử của bóng đá Việt Nam, khi vừa làm lãnh đạo Liên đoàn bóng đá vừa ngồi ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF, kiếm Tổng giám đốc và Trưởng ban.

Đến lúc này, một điều cần sòng phẳng là chưa chắc bầu Tú làm không nổi, hay không thành công - điều này ở thì tương lai. Nhưng cũng không thể bao biện cho cái sai của một nền bóng đá về chuyện bầu Tú trước cơ hội trở thành nhân vật quyền lực nhất bóng đá Việt Nam, khi xét trên số ghế lẫn các mảng có vai trò ảnh hưởng của ông Tú.

Dưới đây là góc nhìn của Saostar về các chức vụ hiện tại của bầu Tú vàm tầm ảnh hưởng nếu đắc cử thêm ghế phó Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VIII.

Ở lĩnh vực bóng đá Futsal, bầu Tú là người quyền lực nhất với hai CLB Thái Sơn Nam và Thái Sơn Bắc. đang là Trưởng ban Futsal của VFF và vừa chung tay cho ra đời giải VFL - Giải bóng đá Futsal theo mô hình bóng rổ. Đó là chưa kể đội tuyển quốc gia cũng chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ bầu Tú.

Từ “ông trùm Futsal”, bầu Tú nhảy một bước sang làm Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF, kiêm Tổng giám đốc và Trưởng giải. Đồng nghĩa ông Tú trở thành người quyền lực nhất các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam, dù không có đội bóng chuyên nghiệp nào.

Bầu Tú - Thiên tài ‘độc nhất vô nhị’ của bóng đá Việt Nam - Ảnh 2.

Bầu Tú đang là nhân vật quyền lực số 1 VPF.

không chỉ tham vọng ở VPF, Futsal mà còn muốn làm phó Chủ tịch tài chính VFF nhiệm kỳ VIII. Nếu đắc cử thì ông Trần Anh Tú xem như quản lý hết các “mâm” tiền lớn của bóng đá Việt Nam. Chỉ riêng chức phó Chủ tịch tài chính VFF thì bầu Tú phải rất bận rộn vì năm nay có nhiều cấp độ ĐTQG thi đấu ở sân chơi khu vực và châu lục.

Ngoài ra, bầu Tú đang là chủ 1 CLB bóng rổ chuyên nghiệp và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TP.HCM. Trách nhiệm của ông Tú với bóng đá thành phố mang tên Bác là không hề nhẹ, khi có 2 đội bóng đang thi đấu ở sân chơi chuyên nghiệp.

Chỉ xét riêng trong thể thao và bóng đá đã thấy có những bất cập lớn trong chuyện bầu Tú ôm nhiều ghế. Futsal là một mảng khác biệt hoàn toàn với bóng đá chuyên nghiệp, hai cái này cũng xa lạ so với môn bóng rổ. Đáng nói là VFF và VPF không thể lấn cấn với nhau, vì VPF ra đời là để tách bạch khỏi VFF. Thế nên, bầu Tú làm Chủ tịch VPF và phó Chủ tịch VFF chẳng khác nào vừa lên đã phá hủy tâm huyết nhiều năm của các ông bầu khác.

Làm nhiều mảng, ngồi nhiều ghế và có cơ hội trở thành nhân vật đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam, với tư thế lãnh đạo VFF và sếp VPF, vậy bầu Tú không phải siêu nhân thì đích thực phải là thiên tài trăm năm mới xuất hiện. Thế nên, bầu Đức từng nói thẳng: “Tiền lệ chưa ai làm được và cũng chưa ai làm như thế”.

Không rõ trên thế giới có ai kiêm nhiệm nhiều chức như bầu Tú hay không, nhưng quyền lực và những chiếc ghế hiện tại của ông Tú thực sự khiến làng bóng đá Việt Nam phải ngước nhìn. Hy vọng ông Tú làm tốt mọi việc để phát triển bóng đá nước nhà, thay vì trong tương lai lại bảo không tốt… vì ngồi quá nhiều ghế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại