Nếu HAGL bỏ giải, có "đơn giản" như bầu Tú nói về vụ Ninh Bình?

Đoàn Dự |

Hôm qua, bầu Tú chia sẻ VPF đã có phương án đối phó trong trường hợp HAGL bỏ giải, rồi lấy ví dụ như khi Ninh Bình rời V.League, BTC sẽ xếp lại lịch thi đấu.

Một đội bỏ giải, rắc rối trăm bề

Trước hết, cần phải khẳng định chuyện một CLB rời khỏi V.League chưa bao giờ là đơn giản cho phần còn lại. Về lý thuyết thì không có gì phức tạp, BTC sẽ xếp lại lịch của những vòng chưa đấu, và hủy kết quả của những trận đã đấu có sự góp mặt của đội bỏ giải.

Còn trên thực tế, đã có không ít CLB đạt được kết quả tốt trước đội bỏ giải phản ứng, vì điểm số họ có được bị hủy bỏ, hoặc vì muôn vàn lý do khác. Như tại chính V.League 2014, An Giang cũng dọa sẽ bỏ giải, vì BTC vẫn bắt đội cuối bảng phải đá play-off với đội đứng thứ 3 hạng nhất, nếu thắng mới được trụ hạng.

Nếu HAGL bỏ giải, có đơn giản như bầu Tú nói về vụ Ninh Bình? - Ảnh 1.

V. Ninh Bình ngày còn thi đấu bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Theo quy chế ban đầu, V.League 2014 có 1 đội xuống hạng và An Giang cho rằng khi Ninh Bình bỏ giải, họ được xem chính là suất xuống hạng, nên không còn đội nào khác bị xuống hạng nữa.

Gạt qua những rắc rối phát sinh như trên thì hình ảnh, uy tín của cả giải đấu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì đâu có CLB nào tự dưng vui thì bỏ giải mà đều tồn tại uẩn khúc. Khi một đội bóng bỏ giải, cũng là lúc các uẩn khúc bị tung hê và trở thành scandal lớn. Ví dụ trường hợp của Ninh Bình là có 9 cầu thủ tham gia dàn xếp tỷ số tại AFC Cup.

Nếu HAGL bỏ giải...

Bầu Tú hôm qua chia sẻ trong cuộc họp báo giữa VPF với truyền thông:

"Nếu HAGL bỏ V-League thì đây không phải lỗi của tôi. Dưới góc độ chuyên môn, chúng tôi luôn có nhiều phương án để đối phó với trường hợp HAGL bỏ giải. Chẳng hạn như năm 2014 Ninh Bình bỏ giải, chúng tôi đã xếp lại lịch thi đấu".

Những gì bầu Tú nói chẳng sai, nhất là ở góc độ của một nhà quản lý V.League. Cuộc chơi nào cũng có luật và HAGL không phải là ngoại lệ, dù họ có một ông bầu từng đóng góp rất nhiều cho bóng đá nước nhà, cũng như sở hữu rất nhiều tài năng của túc cầu Việt Nam.

Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, nếu HAGL thật sự bỏ giải thì hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn so với trường hợp của Ninh Bình rất nhiều.

Nếu HAGL bỏ giải, có đơn giản như bầu Tú nói về vụ Ninh Bình? - Ảnh 2.

Nếu HAGL bỏ giải, V.League thiệt, bầu Đức thiệt, các cầu thủ của CLB phố Núi thiệt, người hâm mộ thiệt và tất cả những thiệt đó là thiệt hại chung của bóng đá Việt Nam.

Chưa nói chuyện ai đúng, ai sai, nhưng một CLB bỏ V.League vì các mâu thuẫn nội bộ VFF, VPF rõ ràng phức tạp hơn chuyện Ninh Bình phát hiện tiêu cực rồi nghỉ chơi bóng đá.

So với Ninh Bình, sức hút của HAGL cũng khác, nếu chưa nói CLB này hiện có lượng fan đông đảo bậc nhất Việt Nam.

Vì thế, chuyện HAGL bỏ giải sẽ tạo hiệu ứng lớn hơn rất nhiều, có thể tác động trực tiếp tới lượng khán giả theo dõi V.League, gây thiện hại về hình ảnh lớn hơn...

Những tưởng vào ngày mai, 12/4, bầu Đức và bầu Tú sẽ có cuộc gặp mặt để tháo gỡ những mâu thuẫn giữa đôi bên. Thế nhưng, cuộc gặp này đã bị hủy và rồi đây không biết căng thẳng giữa 2 người đàn ông quyền lực của bóng đá Việt Nam còn lên cao tới đâu. Viễn cảnh ấy thật sự đang đẩy HAGL lại gần việc rời khỏi V.League...

V.League cuối cùng vẫn chỉ là... cái chợ?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại