Torres chia tay Atletico, Mỹ hoặc Trung Quốc sẽ là điểm đến tiếp theo?

Huyền Mai |

Tiền đạo Fernando Torres chính thức xác nhận mùa giải năm nay sẽ là mùa cuối cùng anh thi đấu cho Atletico Madrid dù bản hợp đồng của anh với CLB vẫn còn thời hạn đến hết tháng 6/2018.

Trên trang cá nhân, tiền đạo 34 tuổi cho biết: "Đây sẽ là mùa giải cuối cùng tôi chơi trong màu áo Atletico. Đó không phải là một quyết định dễ dàng, tôi rất muốn được thi đấu cho Atletico đến khi kết thúc sự nghiệp. Tuy nhiên với hoàn cảnh hiện tại, đây là lúc thích hợp để tôi nhường chỗ cho những cầu thủ khác và nói lời chia tay đội bóng".

Trở lại Atletico năm 2014 sau 7 năm thi đấu ở NHA và Serie A, anh được các cổ động viên Madrid chào đón nhiệt tình bất chấp thành tích thi đấu nghèo nàn trong màu áo Chelsea và Millan trước đó. 

Sau 4 mùa giải, Tores ra sân 132 lần, ghi được 32 bàn thắng cho CLB. Anh được xem như là biểu tượng của đội bóng với ý chí mạnh mẽ và là người đội trưởng mẫu mực cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

“Thật khó để nói lời từ biệt lần thứ 2. Tôi sẽ sớm quay trở lại nơi đây, ngôi bên cạnh các bạn như lúc mọi thứ vừa bắt đầu. Tôi sẽ cổ vũ cho đội bóng và sẽ luôn ở đó dù kết quả có tệ đến mức nào. Bởi Atletico Madrid đã luôn là ngôi nhà của tôi kể từ khi tôi 10 tuổi”, Torres chia sẻ đầy xúc động.

Về phía Atletico, CLB sẽ tổ chức tôn vinh Torres trong trận đấu cuối cùng tại La Liga trên sân nhà Wanda Metropolitano vào ngày 20/5. Chủ tịch CLB Atletico, ông Enrique Cerezo cho biết: "Fernando Torres xứng đáng nhận được sự tri ân và những lời cảm ơn từ CLB cũng như người hâm mộ. Đó sẽ là một ngày rất đặc biệt với anh ấy cũng như tất cả mọi người ở đây.”

“Atletico sẽ luôn chào đón anh ấy kể cả sau khi Torres kết thúc sự nghiệp thi đấu, anh ấy là một phần của Atletico", Cerezo nhấn mạnh.

Torres bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo Atletico năm 2001 và trở thành cầu thủ trẻ nhất từng mang băng đội trưởng đội bóng thủ đô khi mới 19 tuổi. Sau đó, Torres lần lượt thi đấu cho các đội bóng lớn như Liverpool, Chelsea, Milan.

Trong suốt sự nghiệp thi đấu, Torres đã dành hầu hết các danh hiệu ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia như World cup, Euro, Champions League. Với vẻ ngoài lãng tử đậm chất quý ông Tây Ban Nha cùng lối đá đẹp mắt và đời sống trong sạch, "El Nino" trở thành thần tượng của bộ phận đông đảo người yêu bóng đá trong suốt 1 thập kỷ qua.

Sau khi rời đội bóng, giải nhà nghề Mỹ (MLS) hay bến đỗ Trung Quốc sẽ là điểm đến lý tưởng cho tiền đạo này trong những năm cuối của sự nghiệp.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại