Lào mua xe tăng "Đại bàng trắng" là lời gợi ý tuyệt vời dành cho Việt Nam?

Tuấn Trung |

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B "Đại bàng trắng" nếu tác chiến bên cạnh T-90S sẽ tạo ra cặp bài trùng cực kỳ lợi hại, uy lực không hề thua kém mô hình T-90A và T-72B3 của Nga.

Như đã thông tin trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Lào - Thượng tướng Chansamone Channhalat mới đây đã có chuyến thăm tới Nhà máy sửa chữa tăng thiết giáp số 61 ở St. Petersburg, đây chính là cơ sở thực hiện việc nâng cấp xe tăng T-72B lên chuẩn "Đại bàng trắng" phục vụ xuất khẩu.

Phái đoàn quân sự cấp cao của Lào đã được nghe giới thiệu chi tiết về quá trình bảo dưỡng xe tăng T-72B cũng như tính năng kỹ chiến thuật của phiên bản "Đại bàng trắng", dẫn tới suy đoán rằng Quân đội nhân dân Lào có thể sớm đặt hàng dòng chiến xa tân tiến này.

Điểm đặc biệt của "Đại bàng trắng" đó là nó được coi như gói nâng cấp hỏa lực nhanh dành cho T-72B trên cơ sở tận dụng những khung thân còn lại từ thời Xô Viết. Bởi vậy ước tính giá thành mỗi chiếc chiến xa loại này chỉ vào khoảng 1,5 triệu USD trong khi sở hữu năng lực tác chiến thậm chí còn nhỉnh hơn T-72B3, rất phù hợp với khách hàng có tiềm lực tài chính eo hẹp.

Lào mua xe tăng Đại bàng trắng là lời gợi ý tuyệt vời dành cho Việt Nam? - Ảnh 1.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B "Đại bàng trắng" khi chưa lắp giáp phản ứng nổ trình diễn tính năng trước phái đoàn quân sự cấp cao Quân đội nhân dân Lào

Việc Quân đội nhân dân Lào có thể sớm đặt hàng T-72B "Đại bàng trắng" chính là một lời gợi ý vô cùng tuyệt vời dành cho Việt Nam trong công cuộc hiện đại hóa Lục quân.

Lùi lại quá khứ, sau khi hợp đồng mua 64 xe tăng T-90S/SK được công bố, đã xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng chúng ta nên mua thêm một lượng tương ứng (hoặc nhiều hơn một chút) phiên bản T-72B3 để phối hợp tác chiến theo mô hình cao - thấp thường thấy, lý do chính xuất phát từ lo ngại rằng T-54/55 cho dù đã hiện đại hóa vẫn có khoảng cách quá lớn khi đứng cạnh T-90.

Tuy nhiên trong thời điểm đó Nga vẫn chưa cho thấy ý định sẵn sàng bán T-72B3 nhằm giữ thị phần cho T-90. Gần đây khi họ đồng ý xuất khẩu phiên bản T-72 này thì mức giá lại quá "trên trời", lên tới 3 triệu USD/chiếc, tức là gần bằng T-90S sản xuất mới.

Lào mua xe tăng Đại bàng trắng là lời gợi ý tuyệt vời dành cho Việt Nam? - Ảnh 2.

Xe tăng T-72B "Đại bàng trắng" sẽ là trợ thủ tuyệt vời của T-90S/SK Việt Nam?

T-72B "Đại bàng trắng" cho dù khả năng tự bảo vệ không bằng T-90S/SK nhưng sức mạnh hỏa lực của nó lại chẳng hề thua kém, sẽ đảm nhiệm rất tốt vai trò hỗ trợ T-90 trong đội hình tác chiến hỗn hợp, mức giá rẻ cùng thời gian giao xe nhanh là hai yếu tố mang lại lợi thế cạnh tranh rất lớn so với T-72B3.

Chỉ với 64 chiếc T-90S/SK tối tân có lẽ chưa thể đáp ứng nhu cầu nâng cấp Lục quân của Việt Nam, trong khi nếu mua tiếp hàng trăm T-90M Proryv-3 hay T-14 Armata thì thời gian chờ đợi tương đối lâu, đó là chưa kể vấn đề về ngân sách.

Trong tình cảnh này, việc chấp nhận mua T-72B "Đại bàng trắng" để dồn lực cho Phòng không - Không quân và Hải quân - những đối tượng đang có nhu cầu hiện đại hóa cấp thiết hơn là bước đi có lẽ là hợp lý nhất.

Cận cảnh xe tăng T-72B "Đại bàng trắng" của Quân đội Nicaragua

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại