Xã hội văn minh, tử tế không nhất thiết phải sống nhờ vào hoạt động mại dâm

Luật sư Trương Anh Tú (Đoàn luật sư Hà Nội) |

Nếu ở Việt Nam hiện nay mà hợp pháp hóa mại dâm, coi đó là một nghề sẽ gia tăng thêm nhiều tệ nạn - luật sư Trương Anh Tú chia sẻ góc nhìn.

Mua bán dâm không phải là tội phạm

Liên quan đến các ý kiến tranh luận vừa qua về việc có nên công nhận mại dâm, hay coi đây là một nghề cũng như quản lý thế nào cho hiệu quả, luật sư Trương Anh Tú (Đoàn luật sư Hà Nội) đã chia sẻ góc nhìn của mình. 

Theo vị luật sư, ở Việt Nam những người có hành vi mua, bán dâm hiện không phải là tội phạm.

Khi bị lực lượng chức năng bắt quả tang, người mua, bán dâm sẽ bị gửi đơn thông báo về chính quyền địa phương nơi cư trú quản lý. Ngoài ra, họ bị xử phạt hành chính, không phải đưa đi học tập, cải tạo như trước kia.

Bạn nghĩ sao khi mại dâm được coi là nghề?

Chỉ những người có hành vi môi giới mại dâm, căn cứ vào mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hình sự. Đây là hình thức xử lý tương đối phù hợp với thực tế xã hội hiện nay.

Việc xử phạt hành chính người mua, bán dâm được quy định tại Điều 22, Điều 23, Nghị định số 167/2013/NĐ-CP như sau:

Với người có hành vi mua dâm sẽ phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng; phạt tiền từ 2-5 triệu đồng trong trường hợp mua dâm nhiều người cùng một lúc. Với hành vi lôi kéo hoặc ép buộc người khác cùng mua dâm, luật quy định sẽ bị phạt 5-10 triệu đồng.

Đối với người bán dâm sẽ xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng. Trường hợp bán dâm cho nhiều người cùng một lúc sẽ bị phạt từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng.

Cả hai hành vi mua dâm và bán dâm chỉ bị truy tố trách nhiệm hình sự trong trường hợp cố tình lây nhiễm HIV cho người khác.

Lợi ích thu thuế từ hoạt động mại dâm là cái nhìn chủ quan

Có nhiều ý kiến cho rằng, nếu không hợp pháp hóa mại dâm thì sẽ không kiểm soát được việc thu thuế và dịch bệnh. Tuy nhiên ở một số nước công nhận mại dâm hợp pháp, khoản thu thuế từ những người hành nghề này không đủ khắc phục vấn đề quản lý, nên lợi ích thu thuế từ hoạt động mại dâm là cái nhìn chủ quan.

Thái Lan không hợp pháp hóa mại dâm, không coi đó là một nghề nhưng lực lượng chức năng nước này quản lý rất tốt.

Họ có các nhóm tuyên truyền vận động về mại dâm, có lực lượng y tế thường xuyên khám chữa, cấp phát bao cao su miễn phí cho người bán dâm. Nhờ vậy, họ kiểm soát được nhiều bệnh lây qua đường tình dục.

Thực tế ở Việt Nam hiện nay nếu hợp pháp hóa mại dâm, coi đó là một nghề sẽ gia tăng thêm nhiều tệ nạn.

Điển hình như buôn bán phụ nữ, trẻ em, nô lệ tình dục hoặc xuất hiện hình thức mại dâm chui, gái đứng đường khiến cơ quan chức năng càng khó quản lý. 

Xã hội văn minh, tử tế không nhất thiết phải sống nhờ vào hoạt động mại dâm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại