Chân dung bị can vừa ra đầu thú trong vụ đánh bạc liên quan cựu Cục trưởng C50

Hoàng Đan |

Đối tượng Hoàng Văn Trọng là 1 trong 9 bị can bỏ trốn trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ liên quan đến cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa mà Công an Phú Thọ đã phát lệnh truy nã.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đã phối hợp với Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) vận động thành công đối tượng trong chuyên án sử dụng mạng internet lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền ra đầu thú.

Đối tượng ra đầu thú là Hoàng Văn Trọng (SN 1991, ở cụm 3, xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

Hoàng Văn Trọng là 1 trong 9 bị can trong vụ án sử dụng mạng Internet lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền đang bị cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ truy nã.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, với vai trò là đại lý cấp 1, từ tháng 6/2016 đến tháng 8/2017, Hoàng Văn Trọng đã đứng ra mua bán đồng tiền RIK theo tỷ lệ hưởng chênh lệch 2%.

100.000 tiền RIK, Trọng mua với giá 82.000 đồng tiền thật rồi bán cho người chơi với giá 84.000 đồng. Tổng số tiền Trọng thu lời từ việc mua bán đồng RIK lên tới hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 18/12/2017, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Hoàng Văn Trọng về tội tổ chức đánh bạc.

Chân dung bị can vừa ra đầu thú trong vụ đánh bạc liên quan cựu Cục trưởng C50 - Ảnh 1.

Các đối tượng liên quan đến vụ án.

Nghiên cứu hồ sơ vụ án, cơ quan công an đã tiến hành gửi thư kêu gọi ra đầu thú đối với Trọng; đồng thời đến tận gia đình đối tượng để vận động người thân tuyên truyền, động viên đối tượng ra đầu thú.

Tại thời điểm đến vận động, Cơ quan An ninh Công an Phú Thọ và Công an huyện Phúc Thọ xác định, đối tượng Trọng không có mặt ở địa phương mà đã lẩn trốn ở nơi khác.

Do đó, Cơ quan công an tập trung vào vận động, thuyết phục đối với các thành viên trong gia đình.

Sau khi được bố mẹ, gia đình và cơ quan công an thuyết phục, đối tượng Trọng đã chấp nhận đầu thú. Tiếp đó, Cơ quan chức năng đã đưa Trọng về Công an huyện Phúc Thọ để làm các thủ tục bàn giao.

Tiếp đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an Phú Thọ đã di lý đối tượng về Phú Thọ để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cơ quan Công an tiếp tục kêu gọi các bị can còn lại đang bị truy nã trong vụ án hãy ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Công an Phú Thọ cho biết thêm, tính đến ngày 14/3, Cơ quan điều tra đã khởi tố 83 bị can, trong đó một số bị can bị khởi tố hai tội danh. 41 bị can về tội tổ chức đánh bạc, 38 bị can về tội đánh bạc, 4 bị can về tội mua bán hóa đơn trái phép, 2 bị can tội rửa tiền và 1 bị can tội sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra đang tạm giam 31 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 42 bị can, truy nã các bị can đang bỏ trốn.

Trong vụ án này, cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục C50 (Bộ Công an) cũng đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an Phú Thọ khởi tố, bắt tạm giam về tội "Tổ chức đánh bạc".

Cơ quan điều tra đã thu giữ, phong tỏa, niêm phong tổng tài sản trị giá 1.238,8 tỷ đồng (gồm 1.046,2 tỷ đồng tiền mặt, 20 căn hộ trị giá 192,6 tỷ đồng), 12 xe ô-tô (chưa định giá).

Bộ Công an đang chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tập trung điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm người có liên quan.

Đồng thời, tiếp tục điều tra, xử lý các đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến khác.

Cũng liên quan đến vụ án này, một lãnh đạo cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ xác nhận, đến thời điểm hiện tại, Trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát (Bộ Công an) đã trở về nhà sau nhiều ngày làm việc với cơ quan công an.

Vị này cũng nêu rõ, hiện chưa có thêm bất cứ biện pháp tố tụng gì đối với ông Vĩnh.

Clip: Khởi tố, bắt tạm giam, tước danh hiệu nguyên Cục trưởng Cục C50 Nguyễn Thanh Hóa


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại