‘Cung điện ánh sáng’ vàng dát lên cửa và chuyên cơ xa xỉ tốn 30.000 USD một giờ bay của hoàng tử Ả-rập

Q.N |

Hoàng tử Ả-rập sở hữu nhiều tài sản có giá trị "khủng" như dinh thự xa hoa trị giá 12 triệu USD và chuyên cơ cá nhân Boeing 767 tiêu tốn 30.000 USD một giờ bay.

Hoàng tử Khalid bin Salman al-Saud (28 tuổi) - đại sứ Ả-rập Xê-út tại Mỹ, là em trai của Thái tử Ả-rập Xê-út Mohammed Bin Salman.

Tờ báo Anh DailyMail vừa tiết lộ, tháng 2 năm ngoái, Khalid đã dùng tiền mặt bí mật mua một dinh thự xa hoa trị giá 12 triệu USD, bao gồm 8 phòng ngủ ở bang Virginia (Mỹ). Khalid sở hữu cơ ngơi này khi vẫn đang là sinh viên đại học.

‘Cung điện ánh sáng’ vàng dát lên cửa và chuyên cơ xa xỉ tốn 30.000 USD một giờ bay của hoàng tử Ả-rập - Ảnh 1.

Hoàng tử Khalid bin Salman al-Saud, tuy mới 28 tuổi nhưng đã sở hữu cơ ngơi bất động sản khổng lồ. Ảnh: CQ-Roll Call

Dinh thự của Hoàng tử Khalid có tên “Cung điện ánh sáng”, rộng hơn 2 triệu mét vuông. Kiến trúc sư của cung điện này là Mike Mafi, người từng xây dựng những tòa nhà xa xỉ tương tự ở thủ đô Washington.

‘Cung điện ánh sáng’ vàng dát lên cửa và chuyên cơ xa xỉ tốn 30.000 USD một giờ bay của hoàng tử Ả-rập - Ảnh 2.

Toàn cảnh dinh thự rộng hơn 2 triệu m2. Ảnh: The Building Group Inc

Tổng thể dinh thự có 3 tầng. Riêng tầng 2 rộng hơn 325.000m2, được trang trí bởi 16 chiếc đèn chùm, có phòng tiếp khách, phòng để quần áo, ban công rộng thênh thang.

‘Cung điện ánh sáng’ vàng dát lên cửa và chuyên cơ xa xỉ tốn 30.000 USD một giờ bay của hoàng tử Ả-rập - Ảnh 3.

Phòng thay quần áo của phu nhân. Ảnh: The Building Group Inc

‘Cung điện ánh sáng’ vàng dát lên cửa và chuyên cơ xa xỉ tốn 30.000 USD một giờ bay của hoàng tử Ả-rập - Ảnh 4.

Nội thất và phong cách trang trí mang đậm phong cách hoàng tộc. Ảnh: The Building Group Inc

‘Cung điện ánh sáng’ vàng dát lên cửa và chuyên cơ xa xỉ tốn 30.000 USD một giờ bay của hoàng tử Ả-rập - Ảnh 5.

Phòng tắm kiểu quý tộc. Ảnh: The Building Inc

Tầng dưới cùng có trần nhà cao hơn 3,5m, bao gồm một rạp phim với màn hình 200 inch, phòng chơi bài, quầy bar, sân bóng rổ, phòng tập thể dục hiện đại, phòng mát-xa, phòng tắm hơi.

‘Cung điện ánh sáng’ vàng dát lên cửa và chuyên cơ xa xỉ tốn 30.000 USD một giờ bay của hoàng tử Ả-rập - Ảnh 6.

Phòng tiếp khách. Ảnh: The Building Group Inc

‘Cung điện ánh sáng’ vàng dát lên cửa và chuyên cơ xa xỉ tốn 30.000 USD một giờ bay của hoàng tử Ả-rập - Ảnh 7.

Phòng chơi bi-da sang trọng. Ảnh: The Building Group Inc

Mọi cánh cửa ra vào đều được trang trí bằng vàng lá và sắt rèn bằng tay. Dinh thự tất nhiên sẽ được trang bị thang máy để đi lên cả 3 tầng lầu. Ngoài ra còn có 8 lò sưởi và 2 gara, đủ chỗ cho 6 chiếc xe hơi.

‘Cung điện ánh sáng’ vàng dát lên cửa và chuyên cơ xa xỉ tốn 30.000 USD một giờ bay của hoàng tử Ả-rập - Ảnh 8.

Không gian thể hiện rõ sự xa xỉ. Ảnh: The Building Group Inc

Một video về ngôi nhà được đăng tải trên Youtube còn cho thấy một bể bơi sang trọng và một bể bơi khác được trang trí bằng cổng vòm và những cây cột kiểu Corinthian, xung quanh bể bơi là những bát lửa.

‘Cung điện ánh sáng’ vàng dát lên cửa và chuyên cơ xa xỉ tốn 30.000 USD một giờ bay của hoàng tử Ả-rập - Ảnh 9.

Bể bơi được trang trí xung quanh bằng kiến trúc mái vòm và những cây cột mang phong cách cổ đại. Ảnh: The Building Group Inc

‘Cung điện ánh sáng’ vàng dát lên cửa và chuyên cơ xa xỉ tốn 30.000 USD một giờ bay của hoàng tử Ả-rập - Ảnh 10.

Những chiếc bát lửa xa xỉ xung quanh bể bơi, càng gợi không khí hoàng cung thời xa xưa. Ảnh: The Building Group Inc

“Cung điện ánh sáng” từng được Great American Living Awards trao giải “Ngôi nhà của năm” và hai lần được giải thưởng này vinh danh.

Có thể thấy, sống có phong cách là điều mà Hoàng tử Khalid khá quan tâm, nhưng đồng thời hoàng tử cũng muốn việc di chuyển cũng phải thật phong cách.

Theo Daily Mail, bên cạnh dinh thự xa xỉ kể trên, Khalid còn sắm cho mình một chuyên cơ cá nhân Boeing 767.

Chuyên cơ của Hoàng tử Khalid có 63 chỗ ngồi, 1 phòng ngủ sang trọng, có thể bay liên tục trong 14 tiếng. Mỗi giờ bay tiêu tốn khoảng 30.000 USD. Cho đến nay, chuyên cơ này đã bay được 267 giờ, tương đương 8 triệu USD.

‘Cung điện ánh sáng’ vàng dát lên cửa và chuyên cơ xa xỉ tốn 30.000 USD một giờ bay của hoàng tử Ả-rập - Ảnh 11.

Cận cảnh Boeing 767 của Hoàng tử Khalid. Ảnh: John Taggart

‘Cung điện ánh sáng’ vàng dát lên cửa và chuyên cơ xa xỉ tốn 30.000 USD một giờ bay của hoàng tử Ả-rập - Ảnh 12.

Chuyên cơ đủ chỗ cho 63 hành khách. Ảnh: Comlux

‘Cung điện ánh sáng’ vàng dát lên cửa và chuyên cơ xa xỉ tốn 30.000 USD một giờ bay của hoàng tử Ả-rập - Ảnh 13.

Phòng ngủ cũng tiện lợi và sang trọng không kém gì ở nhà. Ảnh: Comlux

‘Cung điện ánh sáng’ vàng dát lên cửa và chuyên cơ xa xỉ tốn 30.000 USD một giờ bay của hoàng tử Ả-rập - Ảnh 14.

Nếu nhìn qua thì không ai nghĩ đây là không gian trên một chiếc máy bay. Ảnh: Comlux

‘Cung điện ánh sáng’ vàng dát lên cửa và chuyên cơ xa xỉ tốn 30.000 USD một giờ bay của hoàng tử Ả-rập - Ảnh 15.

Một góc trên chuyên cơ. Ảnh: Comlux

Hiện hoàng tử đang rao bán chuyên cơ này với giá 65 triệu USD. Trước đó chuyên cơ này đã qua tay nhiều chủ khác, trong đó có Tổng thống Zimbabwe đã bị phế truất, Robert Mugabe.

‘Cung điện ánh sáng’ vàng dát lên cửa và chuyên cơ xa xỉ tốn 30.000 USD một giờ bay của hoàng tử Ả-rập - Ảnh 16.

Tổng thống bị phế truất Robert Mugabe từng là chủ cũ của chuyên cơ này. Ảnh: Comlux

Hoàng tử Khalid đã có vợ và 2 con. Ông đảm nhiệm vị trí đại sứ tại Mỹ từ tháng 4/2017, thay thế Hoàng tử Abdullah bin Faisal.

Những tiết lộ này của DailyMail có thể khiến cho chính quyền Ả rập lúng túng, vì Thái tử Mohammed Bin Salman đang thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng sau khi phát động cuộc chiến chống tham nhũng từ tháng 11 năm ngoái.

Ông đã bắt giữ rất nhiều hoàng thân quốc thích và thu về cho ngân sách quốc gia hơn 100 tỷ USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại