"Quân sư" 2 lần phá tan mộng vô địch của lứa Công Phượng cay đắng mất chức

Lupo |

Cuộc chia tay được dự đoán từ khá lâu cuối cùng đã chính thức diễn ra.

LĐBĐ Myanmar vừa thông báo đã chính thức chấm dứt hợp đồng với HLV người Đức Gerd Zeise. Động thái trên đến sau khi ĐTQG Myanmar thất bại trong việc giành vé dự VCK Asian Cup 2019. Không những thế, trận thua bạc nhược 1-5 trước Kyrgyzstan còn khiến CĐV vô cùng giận dữ.

Nắm quyền từ năm 2011, ông Gerd Zeise tạo ảnh hưởng lớn lên bóng đá Myanmar, từ cấp độ U19, U23 cho đến ĐTQG. Lứa cầu thủ mà ông góp công xây dựng thậm chí còn giành vé tham dự U20 World Cup 2015.

Quân sư 2 lần phá tan mộng vô địch của lứa Công Phượng cay đắng mất chức - Ảnh 1.

U20 Myanmar tại U20 World Cup 2015.

Thế hệ Công Phượng, Xuân Trường cũng từng 2 lần bị Myanmar ngăn cản ước mơ vô địch. Lần đầu tiên là ở cúp Hassanal Bolkiah 2014. U19 Myanmar hạ gục U19 Việt Nam trong trận chung kết.

Lần thứ hai tại bán kết SEA Games 2015 trên đất Singapore. U23 Việt Nam với nhiều cầu thủ đang đạt phong độ cao bỗng nhiên thất bại trong một ngày đen đủi đến khó tin của Mạc Hồng Quân.

Năm ngoái khi LĐBĐ Việt Nam tìm kiếm người thay thế HLV Hữu Thắng, ông Gerd Zeise được cho là cũng nằm trong danh sách nộp đơn ứng tuyển.

U19 Việt Nam 3-4 U19 Myanmar


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại