Những vụ cháy tòa nhà cao tầng kinh hoàng gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản

P.N |

Trước khi xảy ra vụ cháy làm 13 người chết tại chung cư Carina (TP.HCM), đã có rất nhiều vụ cháy kinh hoàng gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

1. Khoảng 1h30 sáng 23/3/2018, tại tầng hầm chung cư Carina, đường Võ Văn Kiệt, quận 8, TP.HCM đã xảy ra một vụ cháy lớn.

Hàng trăm người bị mắc kẹt bên trong các tòa nhà la hét, kêu cứu. Nhiều người chưa thoát thân được đã tìm cách chạy lên phía trên cao.

Theo thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng - quyền giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM - 34 xe chữa cháy chuyên dụng và 205 cán bộ chiến sĩ đã được điều động đến dập lửa và cứu nạn.

Vụ cháy xảy ra tại tầng hầm rộng khoảng 22.000m2, trong đó khu để xe có diện tích 1.000m2, 150 xe máy và 13 ôtô đã bị cháy rụi.

Theo thống kê chưa đầy đủ của Sở Y tế TP.HCM, đến trưa 23/3, ngoài 13 người đã được xác định thiệt mạng, có ít nhất 50 người khác nhập viện cấp cứu do vụ cháy chung cư Carina vào rạng sáng cùng ngày.

Trong số nạn nhân vụ cháy có nữ bí thư kiêm chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM.

Những vụ cháy tòa nhà cao tầng kinh hoàng gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy khiến 13 người chết.

Báo cáo của Cảnh sát PCCC TP.HCM cho hay, trong số 13 nạn nhân tử vong trong vụ cháy, có 3 trẻ em, hiện chưa rõ danh tính. Các nạn nhân tử vong đều do ngạt khói. Lực lượng chữa cháy cũng tổ chức thoát nạn cho khoảng 1.000 người, trực tiếp cứu được hơn 150 người.

Những vụ cháy tòa nhà cao tầng kinh hoàng gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản - Ảnh 3.

Vào lúc 11h50 cùng ngày, chung cư Carina Plaza bùng cháy trở lại tại khu B, tạo ra đám khói khổng lồ khiến 1 chiến sĩ PCCC bị thương. 

2. Cách đây khoảng 2 năm, vào ngày 11/10/2015, tại tầng hầm chung cư CT4A khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội cũng đã xảy ra vụ cháy lớn khiến nhiều người hoảng loạn.

Hàng trăm chiến sĩ quân đội, lực lượng dân quân đã được huy động đến hiện trường để tham gia chữa cháy. Cư dân ở khu vực này hoảng loạn, tháo chạy xuống dưới.

Những vụ cháy tòa nhà cao tầng kinh hoàng gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản - Ảnh 4.

Hiện trường vụ cháy

Sau vụ cháy, có 10 người bị thương do ngạt khói, một ôtô và 45 xe đạp, 200 xe máy bị hư hỏng.

Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chập điện dưới tầng hầm.

3. Trưa 18/12/2012, một cột khói bốc lên nghi ngút bao trùm tòa nhà BMC - tổ hợp văn phòng, khách sạn, siêu thị... cao 16 tầng ở thành phố Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)

Ngọn lửa bốc lên ở tầng 4 rồi bùng phát dữ dội tạo thành cột khói bao phủ tòa nhà.

Hàng trăm người có mặt ở tòa nhà nháo nhào thoát hiểm bằng cầu thang bộ, gây ra cảnh hỗn loạn. Nhiều người sợ hãi đã chạy lên các tầng cao hơn của tòa nhà để chờ ứng cứu.

Những vụ cháy tòa nhà cao tầng kinh hoàng gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản - Ảnh 5.

Cột khói bốc cao nghi ngút ở tòa nhà bị cháy. Ảnh: Thái Cao

Hàng chục cảnh sát cứu hỏa và bộ đội dùng vòi rồng khống chế ngọn lửa, không cho cháy lan sang các tầng khác, đồng thời tiếp cận hiện trường, đưa các nạn nhân đang bị mắc kẹt trên cao ra khỏi khu vực cháy.

11h30, lực lượng cứu hộ khiêng anh Phan Xuân Trường (29 tuổi, xã Đại Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) và một số người khác đi cấp cứu. Tại bệnh viện, anh Trường đã tử vong vì ngạt khói quá lâu.

Nguyên nhân xảy ra vụ cháy là do thi công, hàn điện không đảm bảo điều kiện an toàn, vụ việc có dấu hiệu vi phạm các quy định về xây dựng.

4. Khoảng 20.000USD - 30.000USD là số tiền thiệt hại trong vụ cháy xảy ra ngày 27/8/2011 tại tổ hợp Keangnam (đường Phạm Hùng, huyện Từ Liêm, Hà Nội).

Khoảng 14h cùng ngày, tại tầng 7, tòa nhà phụ cao 25 tầng thuộc khu nhà Keangnam công nhân nhà thầu phụ trong quá trình thi công hàn, cắt lắp đặt hệ thống máy tản nhiệt, máy làm mát cho tòa nhà 72 tầng, đặt trên nóc tòa nhà đỗ xe đã bất cẩn gây ra hỏa hoạn.

Những vụ cháy tòa nhà cao tầng kinh hoàng gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản - Ảnh 6.

Vụ cháy tại tổ hợp Keangnam gây thiệt hại khoảng 30.000 USD

Vụ cháy khiến nhiều người hoảng loạn. Giao thông trên đường Phạm Hùng tắc nghẽn nghiêm trọng suốt nhiều giờ, may mắn không gây thiệt hại về người

5. Tối 10/3/2010, chung cư JSC 18 tầng ở phố Lê Văn Lương, Hà Nội mới được đưa vào sử dụng đã bốc cháy nghi ngút. 

20 phút sau khi xảy ra cháy, 6 xe cứu hỏa được điều đến hiện trường, cảnh sát phải mang mặt nạ ôxy, bắc thang tiếp cận các tầng cao giải cứu người mắc kẹt đang đứng ở ban công vẫy khăn cầu cứu.

Có gia đình tầng 18 bện quần áo thành dây buộc con thả xuống lan can tầng 17 nhờ giúp đỡ.

Những vụ cháy tòa nhà cao tầng kinh hoàng gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản - Ảnh 8.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy dùng xe thang ứng cứu nạn nhân

Một tiếng sau, ngọn lửa được khống chế, hơn 40 người được giải cứu nhưng do bị ngạt khói nặng nên chị Vương Lan Phương (34 tuổi) và con trai Lưu Gia Minh (10 tuổi) ở tầng 18 đã tử vong tại bệnh viện.

Nguyên nhân của vụ cháy được xác định là do lửa bô rác tại tầng 1, sau đó lan theo hệ thống đường rác bốc lên tầng 2, khiến cả tòa nhà chìm trong khói mù. Hệ thống cửa kính, khói không thông thoát ra ngoài khiến nhiều người dân đang cư trú tại đây bị ngạt khói, bất tỉnh.

6. Thiệt hại nghiêm trọng hơn cả là vụ cháy xảy ra cách đây 16 năm tại tòa nhà ITC (TP.HCM).

Đám cháy xảy ra lúc hơn 13h ngày 29/10/2002 tại tòa nhà ITC, số 95 - 101 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, TP.HCM. 

Vụ cháy khởi phát từ vũ trường Blue tại tầng 3 đang trong quá trình sửa chữa, sau đó bùng lên dữ dội bao trùm tòa nhà.

Nhiều lực lượng, kể cả quân đội, cùng hơn 500 xe chữa cháy được huy động. Vụ cháy đã làm 60 người chết, 70 người bị thương (phỏng, ngạt, chấn thương do nhảy từ trên cao xuống). Tổng thiệt hại vụ cháy trên 40 tỉ đồng.

Những vụ cháy tòa nhà cao tầng kinh hoàng gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản - Ảnh 10.

Nỗi lo lắng của thân nhân người bị kẹt trong tòa nhà ITC - Ảnh: Tự Trung

Nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn chiều 29/10/2002 là khi hàn các bulong định vị trên trần, thợ hàn để vảy xỉ nhiệt độ khoảng 1.700 độ C bắn vào xốp cách âm (có thể bắt cháy từ nhiệt độ 300 độ C) gây cháy lan nhanh và cháy lớn.

Đã có 11 người bị quy trách nhiệm trong vụ cháy là chủ vũ trường Blue Nguyễn Văn Phương (tức Paul Nguyễn - Việt kiều Mỹ), Huỳnh Quang (nhân viên kỹ thuật ánh sáng vũ trường Blue), Lâm Nghĩa Hòa (chủ cơ sở cuw2ar sắt nam Thông tại 72 Calmette, quận 1), Nguyễn Phú Tín và Phan Viết Thanh (thợ hàn) với hành vi Vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy.

Những vụ cháy tòa nhà cao tầng kinh hoàng gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản - Ảnh 11.

Cảnh sát cứu người bị kẹt trong tòa nhà ITC - Ảnh: Tự Trung

Những người còn lại phạm tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gồm Chung Thị Mỹ Lệ (nguyên giám đốc ITC), Lê Hồng Thăng (nguyên đội trưởng bảo vệ, phòng cháy chữa cháy của ITC), Lê Ngọc Thủy (Phó ban quản lý Blue, vợ của Paul Nguyễn), Lưu Nhật Tuấn (tổng quản lý Blue), Nguyễn Trọng Cường (trưởng ban quản lý Blue) và Huỳnh Quý (nhận viên kỹ thuật ánh sáng Blue).

Nhiều bất thường trong vụ cháy chung cư Carina (nguồn: VTV1)

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại