“Diều hâu” trở lại: Tân cố vấn an ninh John Bolton từng đề xuất Mỹ đánh bom Iran, Triều Tiên

Hồng Anh |

Ông Bolton được mệnh danh là "diều hâu hiếu chiến" do ủng hộ chủ nghĩa đơn cực, và coi nhẹ ngoại giao quốc tế, thậm chí từng đề xuất Mỹ ném bom cả Iran và Triều Tiên.

Theo Guardian, tân cố vấn an ninh vừa được Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm là người theo chủ nghĩa tân bảo thủ, nổi tiếng với những chính sách đối ngoại cứng rắn và thẳng thắn.

Trước đây ông Bolton từng nắm giữ các vị trí cấp cao trong chính quyền cựu Tổng thống Ronald Reagan và George W. Bush trước khi trở thành Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc. Ông này được mệnh danh là "diều hâu háu chiến" do ủng hộ chủ nghĩa đơn cực, coi nhẹ ngoại giao quốc tế, thậm chí từng đề xuất Mỹ tiến hành ném bom cả Iran và Triều Tiên.

Trong bài xã luận gần đây nhất được đăng tải trên tờ Wall Street Journal, ông Bolton đã kêu gọi Mỹ dùng vũ khí hạt nhân tấn công phủ đầu Triều Tiên.

Có thể nói "đầu hàng" không nằm trong từ điển của ông Bolton. Năm 2007, ông này từng xuất bản cuốn hồi ký mang tên "Surrender is not an option" (Tạm dịch: "Đầu hàng không phải là lựa chọn").

Trước đây, khi ông Bolton kết thúc nhiệm kỳ Đại sứ LHQ, nhiều nhà ngoại giao còn nhận xét ông thô lỗ và kém thân thiện. Câu "đùa" nổi tiếng của ông đã khiến thế giới phải dè chừng: "Trụ sở Liên Hợp Quốc có 38 tầng, nếu mất đi 10 tầng cũng chẳng sao".

Một số nguồn tin cho biết, năm ngoái, ông Bolton cũng là một trong số các ứng cử viên tiềm năng cho vị trí cố vấn an ninh Nhà Trắng. Tuy nhiên ông Trump lại lựa chọn ông McMaster chỉ vì không thích bộ râu của ông Bolton.

Việc ông McMaster từ chức, và quyết định bổ nhiệm "diều hâu hiếu chiến" John Bolton của ông Trump đã khiến nhiều người bất ngờ và bối rối. Nhiều người lo ngại thay đổi nhân sự này là dấu hiệu của việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, đồng thời sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến được tổ chức vào tháng 5 tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại