Tổng thống Syria táo bạo xuất hiện ở Đông Ghouta: Thách thức tên lửa Tomahawk của Mỹ?

Anh Tú |

Ông Bashar Assad đã có chuyến thị sát bất ngờ tới Đông Ghouta và bình thản trò chuyện với các binh lính đang tham gia cuộc chiến tại đây.

Tổng thống Syria Bashar Assad vừa có chuyến thăm bất ngờ và táo bạo tới một trong những thị trấn mới được giải phóng ở chiến địa Đông Ghouta - nơi vẫn đang diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt giữa Quân đội Chính phủ và các lực lượng nổi dậy.

Theo Al-Masdar News, Văn phòng Tổng thống Syria đã cho đăng tải các hình của ông Assad đứng giữa một nhóm binh lính đang tham gia cuộc chiến chống các phần tử Hồi Giáo cực đoan tại đây.

Chuyến thăm của ông Assad được đánh giá là quá táo bạo và có phần mạo hiểm khi ngày 17/3, Bộ Quốc phòng Nga mới phát đi thông điệp cảnh báo, Quân đội Mỹ đang tập hợp đội hình chuẩn bị cho một cuộc tấn công bằng tên lửa Tomahawk vào Syria, mà cụ thể là đúng địa điểm ông Assad xuất hiện.

"Chúng tôi đã ghi nhận những dấu hiện chuẩn bị cho các cuộc tấn công có thể diễn ra. Các nhóm tác chiến tàu sân bay Hải quân Mỹ trang bị tên lửa hành trình đang dàn đội hình tại khu vực phía Đông Địa Trung Hải, ở Vịnh Péc Xích và trên Biển Đỏ", Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu Các Lực lượng Vũ trang Nga, Trung tướng Sergey Rudskoy cảnh báo.

Gần một tháng trước đây, Quân đội Chính phủ Syria đã phát động cuộc tổng tấn công tiêu diệt phong trào nổi dậy tại Đông Ghouta. Tính tới thời điểm hiện tại, hệ thống phòng thủ của các nhóm phiến quân đã gần như hoàn toàn sụp đổ trước sức ép từ những đợt tấn công dồn dập của Quân đội Syria, tiên phong là Sư đoàn đặc nhiệm Tiger Forces và lực lượng Vệ binh Cộng hòa. 

Quân đội Syria đã ra tối hậu thư cho các tay súng còn đang cố thủ quận trung tâm Harasta đầu hàng và giao nộp vũ khí, nếu không sẽ phải hứng chịu đòn sấm sét từ quân chính phủ. 

Quân đội Syria giải phóng thị trấn Kafr Batna ở Đông Ghouta

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại