Ông Uông Dương trở thành Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc khóa mới

Thủy Thu |

Phiên họp toàn thể lần thứ 4 trong khuôn khổ kỳ họp thứ nhất Hội nghị hiệp thương chính trị toàn quốc TQ khóa XIII (gọi tắt là Chính hiệp) đã bắt đầu vào lúc 15 giờ (giờ Bắc Kinh).

Nhân dân nhật báo chiều nay 14/3 đưa tin, Ủy viên Ban thường vụ Bộ chính trị khóa 19 Uông Dương đắc cử vị trí Chủ tịch Hội nghị hiệp thương chính trị toàn quốc Trung Quốc khóa XIII. Người tiền nhiệm của Uông là ông Du Chính Thanh.

Ông Uông Dương sinh năm 1955, quê An Huy, mới đắc cử Ủy viên Ban thường vụ Bộ chính trị khóa 19 sau Đại hội ĐCSTQ được tổ chức vào tháng 10/2017.

Nghị trình của đại hội hôn nay chính là các đại biểu Trung Quốc bỏ phiếu bầu ra 1 Chủ tịch, 24 Phó Chủ tịch, 1 Trưởng thư ký và 300 Ủy viên thường vụ Ủy ban toàn quốc khóa XIII Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại