Mỹ cung cấp 6 máy bay trinh sát không người lái cho Philippines

H.L |

Mỹ đã chuyển giao 6 máy bay không người lái cho Philippines hôm thứ ba (13.3), nhằm tăng cường khả năng giải quyết mối đe dọa ngày càng tăng từ các tay súng Hồi giáo cực đoan và đối phó với thiên tai.

Theo Reuters, 6 chiếc UAV Boeing Insitu ScanEagle, loại có 2 máy quay và có khả năng hoạt động lên tới 24 giờ trong một lần triển khai, được tài trợ thông qua khoản hỗ trợ trị giá 13,7 triệu USD từ chương trình hỗ trợ quân sự nước ngoài của Washington.

Năm ngoái, 2 máy bay do thám một động cơ trong chương trình này đã được chuyển giao cho Philippines.

Philippines có kế hoạch triển khai các UAV trinh sát trên để theo dõi các phiến quân, cướp biển và khảo sát hậu quả của thiên tai như bão, lở đất và động đất.

"Việc tiếp nhận các UAV ScanEagle là cách để hiện đại hoá quân đội nhằm ngăn chặn những người muốn tiến hành cuộc chiến chống lại đất nước chúng tôi", Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana tại căn cứ không quân Manila có sự tham dự của Đại sứ Mỹ.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, sự cộng tác cũng cho thấy mối quan hệ tốt đẹp của nước này đối với Mỹ.

Mỹ là đối tác quân sự quan trọng nhất của Philippines, với một hiệp ước liên minh kéo dài hàng thập kỷ và nhiều hiệp định cho phép triển khai luân phiên quân đội Mỹ cũng như có các cuộc tập trận chung hàng năm.

Tuy nhiên, mối quan hệ này dường như bị tác động khi Tổng thống Rodrigo Duterte lên nắm quyền. Dù vậy, quân đội Mỹ vẫn tham gia hỗ trợ kỹ thuật và do thám trợ giúp Philippines trong cuộc chiến ở Marawi kéo dài 5 tháng trong năm 2017.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại