Nghệ An: 2 vợ chồng và em trai tử vong sau khi uống rượu

PV |

4 người trong gia đình bước đầu xác định bị ngộ độc rượu khi ngâm rễ cây uống trong lúc ăn cơm.

Sự việc xảy ra tại bản Chà Lắn, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vào chiều 12/3.

Các nạn nhân gồm anh Moong Văn Đi và vợ là Lô Thị Văn cùng sinh năm 1978 và em trai là Moong Văn Mươi (còn gọi là Tuệ sinh năm 1984) đã tử vong. Nạn nhân thứ 4 là Lữ Văn Khăm là em rể của anh Đi đang trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, khoảng 14h cùng ngày, 4 nạn nhân ngồi uống rượu tại nhà anh Đi. Thứ rượu nhóm người này uống được ngâm từ một loại cây rừng.

Sau khi phát hiện sự việc, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa huyện Kỳ Sơn cách đó khoảng 15km. Thế nhưng 3 trong số 4 người đã tử vong. Còn nạn nhân Lữ Văn Khăm được chuyển lên tuyến trên để tiếp tục cấp cứu, thông tin trên báo Nghệ An.

Nghệ An: 2 vợ chồng và em trai tử vong sau khi uống rượu - Ảnh 1.

Người thân bên thi thể anh Mong Văn Mươi. Ảnh: Báo Nghệ An

Ông Sầm Văn Hải - giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn thông tin trên báo Tuổi trẻ, khoảng hơn 15h chiều, có 4 người được người thân chở tới Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Sơn cấp cứu trong tình trạng nôn mửa, khó thở.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, hồi sức, cho các nạn nhân thở máy. Tuy nhiên, sau 30 phút, có 3 người không qua khỏi.

Nghệ An: 2 vợ chồng và em trai tử vong sau khi uống rượu - Ảnh 2.

Trung tâm Y tế dự phòng huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Vietnamnet

Bác sĩ điều trị cho hay, các nạn nhân tử vong khi đưa đến bệnh viện đều đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu, ngưng tim, ngưng thở.

Gia đình các bệnh nhân cũng mang đến bệnh viện một chai rượu chừng 1,5 lít (đã uống một ít) để các bác sĩ xác định nguyên nhân gây ngộ độc. 

Hiện các nạn nhân đã được giao cho gia đình lo hậu sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại