Mourinho gọi kẻ chỉ trích mình là 'HLV tệ hại nhất lịch sử Premier League'

Sơn Tùng |

HLV Jose Mourinho đã mỉa mai Frank de Boer là HLV tồi tệ nhất lịch sử Premier League trong cuộc họp báo trước trận gặp Sevilla.

Jose Mourinho đã đưa ra nhiều thông tin hấp dẫn trong cuộc họp báo trước trận gặp Sevilla ở lượt về vòng 1/8 Champions League (02h45, ngày 14/3 – giờ Việt Nam).

Pogba đã dính chấn thương nhẹ trong buổi tập ở trung tâm huấn luyện AON vào hôm thứ Sáu tuần trước. Sau đó, anh đã vắng mặt trong trận thắng Liverpool vào cuối tuần. Theo Mourinho, Pogba đã tập luyện trở lại vào hôm qua (thứ Hai), sau khi cánh báo chí rời khỏi sân tập. 

"Pogba đã tập luyện sau khi giới truyền thông rời đi. Tôi không rõ (về khả năng Pogba ra sân ở trận gặp Sevilla). Chúng tôi vẫn chưa thể xác định được cậu ấy đã hoàn toàn bình phục hay chưa. Anthony Marital thì đã bình phục", Mourinho phát biểu.

Mourinho gọi kẻ chỉ trích mình là HLV tệ hại nhất lịch sử Premier League - Ảnh 1.

Paul Pogba đã quay lại tập luyện

Theo trang web chính thức của M.U, 3 hậu vệ là Phil Jones, Marcos Rojo và Daley Blind sẽ vắng mặt do chấn thương ở trận đấu lượt về vòng 1/8 Champions League trước Sevilla. Tiền vệ Ander Herrera cũng ngồi ngoài vì chấn thương.

HLV người Bồ Đào Nha lên tiếng khen ngợi Scott McTominay, cầu thủ trẻ của M.U đã lần đầu tiên được triệu tập vào đội tuyển Scotland: "McTominay đang chơi tốt. Cậu ấy tận dụng từng phút ở trong và ngoài sân cỏ để học hỏi. 

McTominay không muốn được chú ý đến mà chỉ mong tiến bộ và hữu dụng với đội bóng. McTominay có cơ hội ra sân nhiều hơn do chấn thương của Michael Carrick, Fellaini, Pogba và Herrera. Chính vì thế mà cậu ấy tích lũy được kinh nghiệm thi đấu để tiến bộ hơn. 

McTominay là một người tiếp thu rất tốt. Cậu ấy đã lắng nghe từng từ mà tôi nói, khi tôi giới thiệu cậu ấy với toàn đội trong phòng thay đồ. Do vậy, tôi nghĩ chính sự khiêm tốn và cầu tiến đã khiến McTominay trở thành một cầu thủ có ích cho đội bóng".

Mourinho gọi kẻ chỉ trích mình là HLV tệ hại nhất lịch sử Premier League - Ảnh 2.

Mourinho khẳng định đã tạo nhiều cơ hội ra sân cho McTominay và Rashford

Mourinho phản pháo bình luận của Frank de Boer về Marcus Rashford. Trước đó, cựu HLV của Crystal Palace, Frank De Boer cảm thấy tiếc cho Rashford khi phải thi đấu dưới sự chỉ đạo của Mourinho. 

"Tôi đã đọc được những bình luận của HLV tồi tệ nhất trong lịch sử Premier League, Frank de Boer rằng thật không tốt cho Rashford khi phải thi đấu dưới sự chỉ đạo của HLV như tôi. Nếu De Boer chỉ đạo Rashford, cậu ấy sẽ chỉ học được cách thất bại bởi vì ông ta để thua ở mọi trận đấu.

Tôi đã cố gắng hết sức để giúp đỡ các cầu thủ trẻ. Về Rashford, tôi rất tin tưởng những HLV ở đội trẻ đã dạy dỗ cậu ấy và HLV Van Gaal, người đã trao cơ hội đá trận ra mắt ở đội một cho Rashford. 

Nếu nhìn vào số trận đấu của Rashford dưới sự chỉ đạo của tôi, tôi sẽ nói rằng cậu ấy nằm trong Top 5 cầu thủ ra sân nhiều nhất của đội trong 2 mùa gần đây. Rashford đã chơi nhiều trận cho M.U và đã vào sân từ ghế dự bị trong vài trận. Tôi thực sự hài lòng với mọi thứ về Rashford", Mourinho tuyên bố.

Mourinho gọi kẻ chỉ trích mình là HLV tệ hại nhất lịch sử Premier League - Ảnh 3.

De Boer bị Crystal Palace sa thải vì thành tích tệ hại là 4 trận toàn thua ở Premier League. Ông nắm giữ kỷ lục HLV tại vị ngắn nhất ở Premier League

Mourinho nói về khả năng vô địch Champions League của M.U: "Bây giờ thì chưa thể đâu, nhưng khi bạn lọt vào vòng Tứ kết Champions League, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Bạn sẽ bắt đầu nghĩ về khả năng vào Bán kết. 

Tuy nhiên chúng tôi phải vượt qua Sevilla ở vòng 1/8 đã. Sẽ rất khó để loại Sevilla nhưng nếu chúng tôi giành vé đi tiếp, thì gặp đối thủ nào ở vòng Tứ kết cũng không phải là vấn đề. Khi đó, chắc chắn chúng tôi sẽ gặp một đội bóng lớn ở vòng sau, nhưng M.U sẽ cố gắng chiến đấu".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại