Đám tang của diễn viên Hàn Quốc dính bê bối tình dục: Gia đình đau xót tột cùng

Khải Nguyên |

Các thành viên trong gia đình tài tử Jo Min Ki không khỏi sốc và đau đớn trước sự ra đi đột ngột của ông.

Tang lễ của nam diễn viên Jo Min Ki được cử hành tại nhà tang lễ bệnh viện Đại học Konkuk vào ngày 9/3 vừa qua.

Ban đầu, đám tang được lên kế hoạch tổ chức ở phòng 204. Tuy nhiên địa điểm được đổi thành phòng 201 theo yêu cầu từ phía gia đình. Gia đình cũng đề nghị báo giới rời khỏi vì muốn tang lễ được diễn ra riêng tư.

Đám tang của diễn viên Hàn Quốc dính bê bối tình dục: Gia đình đau xót tột cùng - Ảnh 1.

Tang lễ của nam diễn viên Jo Min Ki được diễn ra riêng tư.

Tờ Xports News cho biết con trai của Jo Min Ki hiện đang thực hiện nghĩa vụ quân sự đã về cùng mẹ chịu tang cha.

Một đại diện của gia đình nam tài tử Phía đông vườn địa đàng phát biểu: "Chúng tôi không ở trong tình huống có thể đưa ra bất cứ thông báo chính thức nào.

Gia đình đau xót đến mức chúng tôi thậm chí còn không thể có một cuộc trò chuyện trọn vẹn. Đám tang sẽ được tổ chức riêng tư".

Đám tang của diễn viên Hàn Quốc dính bê bối tình dục: Gia đình đau xót tột cùng - Ảnh 2.

Gia đình tài tử Jo Min Ki bị sốc và vô cùng đau xót trước sự ra đi đột ngột của ông.

Khoảng 4 giờ chiều ngày 9/3, Jo Min Ki được phát hiện tử vong tại phòng chứa đồ cạnh gara ô tô dưới tầng hầm của khu chung cư cao cấp Daelim Acro River, Guui-dong, quận Gwangjin, Seoul. Vợ ông là người đã phát hiện ra sự việc và gọi điện thông báo với phía cảnh sát.

Việc Jo Min Ki tự tử khi đang dính bê bối quấy rối tình dục khiến cho nhiều người không khỏi bất ngờ. Hiện tại cảnh sát cho hay vì nam diễn viên này đã qua đời nên khả năng vụ điều tra về ông sẽ được dừng lại.

Sau khi Jo Min Ki chết, tờ Dispatch cũng công bố lá thư tay được ông viết gửi đến tòa soạn vào ngày 26/2 trước đó.

Đám tang của diễn viên Hàn Quốc dính bê bối tình dục: Gia đình đau xót tột cùng - Ảnh 3.

Bức thư tay được Jo Min Ki viết gửi tới tòa soạn Dispatch trước khi tự tử.

Trong thư, ông thừa nhận tội ác và những sai lầm mà mình đã gây ra. Đồng thời cũng miêu tả bản thân là người hèn nhát, chỉ biết trốn tránh và phủ nhận vấn đề.

Bên cạnh đó, ông còn gửi lời xin lỗi tới trường Đại học Cheongju và các sinh viên khoa Điện ảnh nơi ông đã giảng dạy nhiều năm qua.

Sinh năm 1956, Jo Min Ki được khán giả biết đến qua nhiều vai diễn trong các bộ phim như: Phía đông vườn địa đàng, Nữ hoàng Seon Deok, Người tình ánh trăng... Ông kết hôn vào năm 1991 và có 2 người con.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại