Cầu thủ U23 có cần ứng xử với khán giả kiểu... showbiz?

HOÀI ĐAN |

Là những “người hùng” và được trọng vọng như thượng khách, các cầu thủ U23 Việt Nam trở về câu lạc bộ (CLB), họ bắt đầu được tạo cơ hội thi đấu, được nhiều khán giả quan tâm và ứng xử với truyền thông kiểu... showbiz.

Chuyện của Tiến Dũng

Trở về từ VCK U23 Châu Á, thủ môn Bùi Tiến Dũng được được FLC Thanh Hoá lựa chọn bắt chính ở AFC Cup 2018, dù không tập cùng đội thời gian dài và không cần phải cạnh tranh vị trí, chứng tỏ với 2 thủ môn khác là Bửu Ngọc và Thanh Thắng.

Đây chính là cơ hội để anh có cơ hội thể hiện bản thân. Thế nhưng, sau khi Thanh Hoá để thua trong trận đấu thứ 2, trên trang cá nhân, Tiến Dũng đăng tải lời xin lỗi đến khán giả một cách rất… showbiz.

Dũng viết: “Dũng thành thật xin lỗi ban huấn luyện, đồng đội và người hâm mộ vì phong độ ngày hôm nay. Sau Thường Châu, Yangon sẽ là một kỷ niệm nữa giúp Dũng cố gắng hơn từng ngày.

Hôm nay, mình đã rất nỗ lực nhưng đó là chưa đủ, tại Bali nỗ lực này sẽ phải mạnh mẽ hơn. Vì quê hương, vì đồng đội và vì những người yêu thương Dũng. Cảm ơn mọi người đã luôn bên Dũng!”.

Điều đáng nói là những bàn thua của Thanh Hoá trước Yangon rất bình thường, không phải sai lầm sơ đẳng đáng phải xin lỗi. Và nếu có xin lỗi ở đây thì phải là cả đội bóng, hoặc là HLV trưởng chứ không đến lượt Tiến Dũng. Nhưng việc đăng tải những dòng trạng thái kia trên trang facbook có gần 3 triệu lượt theo dõi đã khiến Dũng bỗng nhiên được nhắc đến.

Không biết đây là những chia sẻ từ Tiến Dũng với cảm xúc tự nhiên hay do những người được cho là quản lý của anh viết. Thế nhưng, điều đó đã khiến Tiến Dũng là cái tên nổi bật nhất trong cả tập thể đội bóng sau một trận thua. Sau “cơn sốt” U23 Việt Nam thì chỉ đây là một động thái khiến tất cả phải chú ý.

Thật ra, điều khó khăn nhất trong cuộc sống là đi phán xét một con người, điều này lại càng khó trong bóng đá, nhất là khi những điều đó thuộc về nghề nghiệp. Truyền thông, mạng xã hội có thể đưa một cầu thủ lên mây xanh nhưng cũng có thể khiến họ trả giá bất cứ lúc nào. Vấn đề là mỗi cầu thủ khi gắn với mác “ngôi sao” có ý thức được điều này hay không.

Với Tiến Dũng, sau bản báo giá ồn ào, có lẽ anh nên ý thức được giá trị của bản thân đang ở đâu. Bây giờ điều quan trọng nhất để thuyết phục khán giả là chuyên môn trên sân cỏ chứ không phải những động tác “làm màu” trước dư luận.

Dũng đã có tên tuổi, có được tiền bạc và cơ hội nghề nghiệp tốt hơn sau VCK U23 Châu Á. Thế nhưng, Dũng còn trẻ và còn tương lai ở phía trước, đừng vì chút hào quang mà tự đánh mất mình. Và cũng đừng vì những niềm tin mù quáng mà để người khác lợi dụng hình ảnh của mình. Bởi lẽ, bóng đá là sân khấu 4 mặt, những ai diễn kịch thì dư luận cũng đều rõ cả.

Cầu thủ U23 có cần ứng xử với khán giả kiểu... showbiz? - Ảnh 1.
Văn Đức, Xuân Mạnh trong màu áo U23 VN. Ảnh: QM

Cầu thủ U23 Việt Nam ngày về V.LEAGUE

Giống Tiến Dũng, 2 cầu thủ khác ở U23 Việt Nam là Xuân Mạnh và Văn Đức cũng đã được tham gia các trận đấu chính thức cùng SLNA ở Siêu Cúp QG và AFC Cup. Xuân Mạnh cũng mắc sai lầm, thế nhưng cách mà Mạnh ứng xử với dư luận là sự im lặng, bởi đấy là điều vốn dĩ bình thường trong bóng đá.

Nhìn cái cách Văn Đức và Xuân Mạnh ở lại sau mỗi trận đấu, ký tặng từng người, nhặt từng gói bim bim được tặng, người ta chợt nhận ra rằng, hãy ứng xử với khán giả bằng từng hành động nhỏ, điều thiết thực như vậy có phải ý nghĩa hơn không. Bóng đá không phải showbiz, lại càng không có chỗ cho những “ngôi sao facebook”.

Và cũng không lâu sau đó, trên sân Vinh, đội bóng xứ Nghệ đã có chiến thắng đầy thuyết phục trước đại diện Malaysia - Johor Darul Ta'zim nhờ hai pha lập công của Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh. Hai tuyển thủ U23 Việt Nam đã chứng minh bằng hành động cụ thể trên sân bóng.

Văn Đức đã chia sẻ rằng, sau khi trở về từ VCK U23 Châu Á, anh có chút háo hức nhưng cũng hồi hộp, lo lắng vì bây giờ mỗi lần ra sân sẽ có rất nhiều người chú ý.

Trong một câu chuyện khác, sân Bình Phước đã “vỡ” khi CLB HAGL với các tuyển thủ U23 Việt Nam trong đội hình về thi đấu giao hữu. Sức chứa hơn 10 ngàn chỗ ngồi của SVĐ Bình Phước dường như quá nhỏ bé so với nhu cầu đến thưởng thức các ngôi sao U23 Việt Nam thi đấu ngày SVĐ này khai trương thảm cỏ và dàn đèn mới.

Việc HAGL nhận lời mời đá giao hữu với CLB hạng Nhất Bình Phước là dịp để đội bóng phố Núi kiểm tra lại lực lượng trước thềm mùa giải mới. Cùng với đó là để tri ân mảnh đất đã sản sinh ra tiền vệ Hồng Duy, một trong những trụ cột của HAGL cũng như U23 Việt Nam.

HAGL đã tung 6 cầu thủ của U23 Việt Nam vào sân để thỏa mãn nhu cầu của NHM. SVĐ Bình Phước đã chứng kiến hình ảnh chưa từng có trong lịch sử. Đó là việc các khán đài đều len chặt người, thậm chí nhiều khán giả còn phải trèo cây, leo rào để tận mắt xem các tuyển thủ U23 Việt Nam của HAGL thi đấu.

Hay hình ảnh hài hước nhất là việc tiền đạo Hà Đức Chinh bị fan nữ quây kín “không lối thoát” ở Bình Dương trong trận đấu trước mùa giải 2018. Vì bị lượng lớn CĐV bao vây tứ phía và liên tục xin đòi chữ kí, Hà Đức Chinh ngồi trong vòng vây có dấu hiệu mệt mỏi. Được biết, khi toàn đội lên xe, cầu thủ này vẫn chưa thoát được vòng vây của các nữ CĐV.

“Cơn sốt” của U23 Việt Nam đã được minh chứng bằng những trận đấu trước thềm mùa giải 2018. Chính điều đó đã khiến Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ VPF Trần Anh Tú đã thừa nhận rằng những tuyển thủ U23 Việt Nam là nhân tố quan trọng để kéo khán giả đến sân trong mùa giải tới.

Tới đây, sẽ còn nhiều cầu thủ U23 Việt Nam sẽ thi đấu cho các đội bóng của mình ở V.League 2018, chắc chắn họ sẽ được chú ý. Và điều mà mỗi cầu thủ cần phải nhớ là cách ứng xử với truyền thông và NHM sao cho tỉnh táo.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại