Đừng tưởng bạn đã biết: Tổng tài sản 10 phụ nữ giàu nhất hành tinh hơn hay kém Samsung?

Trần Phương |

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách những người giàu nhất thế giới năm 2018, trong đó có 256 phụ nữ trên tổng số 2.208 người.

Phụ nữ càng ngày càng thành công trong thế giới hiện đại. Họ đang dần khẳng định không những đóng vai trò quan trọng trong gia đình mà còn đạt được những thành công nhất định ngoài xã hội.

Bằng chứng là trong Bảng xếp hạng tỷ phú Forbes 2018, cho thấy có đến 256 phụ nữ nằm trong danh sách những người giàu có nhất năm 2018, cũng là mức cao nhất mọi thời đại.

Đừng tưởng bạn đã biết: Tổng tài sản 10 phụ nữ giàu nhất hành tinh hơn hay kém Samsung? - Ảnh 1.

Bà Alice Walton, người thừa kế Walmart, là người phụ nữ giàu nhất thế giới. Nguồn: Cafeland

Uớc tính tổng tài sản của 10 phụ nữ giàu nhất thế giới lên tới 242,8 tỷ USD. Trong Top 10 này, người thừa kế Walmart, bà Alice Walton, là người phụ nữ giàu nhất thế giới với tài sản ước tính là 46 tỷ USD, tiếp theo là bà Francoise Bettencourt Meyer của hãng Loreal với tài sản ước tính là 42,2 tỷ USD.

Nhưng với 256 phụ nữ nằm trong danh sách những người giàu nhất thế giới, ước tính tổng tài sản của tất cả những nữ tỷ phú này theo Forbes lên tới 1 nghìn tỷ USD, tăng 20% so với năm 2016.

Đừng tưởng bạn đã biết: Tổng tài sản 10 phụ nữ giàu nhất hành tinh hơn hay kém Samsung? - Ảnh 2.

Giá trị thị trường nghìn tỷ USD là ước mơ của các ông lớn như Apple, Amazon, Google. Nguồn: Distance-educator

Đây thực sự là ước mơ của các ông lớn công nghệ như Apple, Google hay Amazon và những ông lớn này đang chạy đua để trở thành công ty công nghệ có giá trị thị trường nghìn tỷ USD đầu tiên trong lịch sử.

Dưới đây là danh sách chi tiết Top 10 phụ nữ giàu nhất thế giới năm 2018 của Forbes như sau:

1. Alice Walton

Công ty: Walmart

Quốc gia: Mỹ

Tài sản ước tính: 46 tỷ USD

2. Francoise Bettencourt Meyer

Công ty: Loreal

Quốc gia: Pháp

Tài sản ước tính: 42,2 tỷ USD

3. Sussane Klatten

Company: BMW

Quốc gia: Đức

Tài sản ước tính: 25 tỷ USD

4. Jacqueline Mars

Công ty: Mars

Quốc gia: Mỹ

Tài sản ước tính: 23,6 tỷ USD

5. Yang Huiyan

Công ty/doanh nghiệp: Bất động sản

Quốc gia: Trung Quốc

Tài sản ước tính: 21,8 tỷ USD

6. Laurene Powell Jobs

Công ty: Apple

Quốc gia: Mỹ

Tài sản ước tính: 18,8 tỷ USD

7. Gina Rinehart

Công ty / doanh nghiệp: Khai khoáng

Quốc gia: Australia

Tài sản ước tính: 17,4 tỷ USD

8. Iris Fontbona và gia đình

Công ty / doanh nghiệp: Khai khoáng

Quốc gia: Chile

Tài sản ước tính: 16,3 tỷ USD

9. Abigail Johnson

Công ty / doanh nghiệp: Quản lý tiền tệ

Quốc gia: Mỹ

Tài sản ước tính: 15,9 tỷ USD

10. Charlene de Carvalho

Công ty: Heineken

Quốc gia: Hà Lan

Tài sản ước tính: 15,8 tỷ USD

Bằng một phép tính nho nhỏ, nếu ta lấy tổng tài sản của Top 10 phụ nữ giàu nhất thế giới năm 2018 của Forbes (tổng là 242,8 tỷ USD) đem so với các "ông lớn" công nghệ thì con số này khá khập khiễng với Apple (908,1 tỷ USD), Google (794,33 tỷ USD)...

Tuy nhiên, tổng tài sản của Top 10 phụ nữ giàu nhất thế giới năm 2018 lại chỉ kém Samsung (283,1 tỷ USD) một chút.

Tham khảo nhiều nguồn: Bizlive, Zeenews

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại