Đâm chết người tại lò mổ vì tiếng lợn kêu

Hà Vũ |

Trong lúc đưa lợn đến lò mổ, hai người đã xảy ra mâu thuẫn. Do không kiềm chế được nên Hữu (36 tuổi, trú phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) đã dùng dao nhọn đâm một nhát vào bụng anh Hiệp. Nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Sáng sớm nay (8/3), vào khoảng 2h, Lê Hữu Anh (36 tuổi) và Nguyễn Văn Hiệp (28 tuổi) cùng trú phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) đến mổ lợn tại một lò mổ thuộc tổ dân phố 10.

Trong lúc mổ lợn, nghe tiếng kêu của một con lợn bên cạnh, đối tượng Lê Hữu Anh cầm dao nhọn đâm vào lợn để ngừng kêu.

Hiệp đứng bên cạnh thấy vậy liền nói: “Sao anh đâm lợn người ta?!”, Hữu Anh đáp lại “Mày biết gì mà nói? Lợn đưa vào đây thì kiểu gì cũng phải mổ!”.

Ngay sau đó, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, Hữu Anh hỏi, đe doạ Hiệp có muốn bị đâm không. Dứt lời, Anh cầm dao nhọn đâm một nhát vào bụng khiến Hiệp gục xuống.

Lê Hữu Anh và một người khác trong lò mổ đưa Hiệp tới bệnh viện cấp cứu song không qua khỏi do vết thương xuyên phổi, rách màng tim.

Nhận được tin báo, Công an phường Tân Giang đã bắt Lê Hữu Anh tại cổng Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Hiện, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại