Người dân kể xe ô tô tông văng CSGT xuống đường, giải cứu đồng bọn như trong phim

Viết Dũng |

Chiếc xe bán tải hiệu Ford bị nổ hai bánh sau, phần đầu cắm chặt vào trụ đèn đường sau khi các đối tượng đâm xe đặc chủng CSGT để giải cứu đồng bọn buôn thuốc lá lậu ở Bình Dương.

Chiều 7/3, Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra vụ xe ô tô buôn lậu thuốc lá tông văng nhiều chiến sĩ CSGT tại trụ sở Công an phường Tân Bình (TX Dĩ An, Bình Dương).

Theo Đại tá Chính, cơ quan công an hiện đang tạm giữ hình sự 3 nghi can gồm: Nguyễn Thanh Phú (23 tuổi, ngụ TP Vinh, tỉnh Nghệ An), Đỗ Tấn Chức (27 tuổi, quê Cần Thơ) và Hoàng Thị Toan (31 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP HCM).

Chiều cùng ngày, PV đã quay trở lại số nhà 172, Bùi Thị Xuân (phường Tân Bình, TX Dĩ An) để nghe người dân nơi đây kể lại sự việc nhóm buôn thuốc lá lậu liều lĩnh tông xe đặc chủng của CSGT.

Người dân kể xe ô tô tông văng CSGT xuống đường, giải cứu đồng bọn như trong phim - Ảnh 1.

Môtô đặc chủng của cảnh sát bị ôtô của nhóm buôn lậu húc văng vào vỉa hè.

Anh Quý (ngụ khối phố 2, phường Tân Bình) cho biết, khoảng 6h30 cùng ngày, anh đang chuẩn bị chở con đi học thì nghe còi xe hú inh ỏi. Nhìn ra bên ngoài, anh thấy một ô tô bán tải đang phóng rất nhanh, lạng lách trên đường. Nhóm CSGT đang chạy môtô đặc chủng đuổi theo sau.

"Nhóm cảnh sát truy đuổi chiếc xe bán tải như trong phim, lúc xe của CSGT vượt lên thì bất ngờ bị ôtô ép rồi húc văng lên lề đường. Có hai anh công an bị hất văng ngã xuống đường bị thương nặng lắm. Sau đó có tiếng nổ lớn như súng bắn, rồi chiếc xe bán tải đâm vào trụ đèn đường", anh Quý bàng hoàng kể lại.

Người dân kể xe ô tô tông văng CSGT xuống đường, giải cứu đồng bọn như trong phim - Ảnh 2.

Một trong ba nghi can đang bị tạm giữ.

Chị H. (chủ căn nhà số 172 Bùi Thị Xuân) nói, khi chị chuẩn bị bán cà phê thì nghe tiếng động lớn ngoài đường. Nhìn ra bên ngoài chị thấy hai chiến sĩ CSGT bị thương rất nặng nằm trên lề đường, sau đó được các CSGT khác và người dân đưa đi cấp cứu.

Có hai người nam nữ ở trên xe ô tô bị công an và người dân bắt đưa về trụ sở công an phường Tân Bình.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết, các nghi can bị bắt khai nhận mua thuốc lá lậu khu vực biên giới giáp với tỉnh Bình Phước, sau đó vận chuyển về Đồng Nai tiêu thụ.

Trong quá trình di chuyển, khi đến địa phận tỉnh Bình Dương thì xe của các nghi can bị CSGT phát hiện chạy quá tốc độ và ra tín hiệu dừng xe, nhưng họ không chấp hành mà bỏ chạy.

Khi bị truy đuổi, nhóm nghi can đã dùng xe bán tải húc văng nhiều CSGT cùng xe môtô đặc chủng để tẩu thoát nhưng bất thành.

Trước đó, sáng cùng ngày, nhóm CSGT khoảng 6 người đi trên 3 mô tô thuộc Phòng CSGT (PC67 Công an tỉnh Bình Dương) tổ chức tuần tra trên tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn.

Khi đến địa bàn thị xã Thuận An, CSGT phát hiện ô tô mang BKS 51A-825.79 đang lưu thông hướng từ Bình Dương về Đồng Nai có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tổ tuần tra liền ra hiệu lệnh yêu cầu tài xế dừng lại để kiểm tra. Tài xế không chấp hành hiệu lệnh, mà tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao.

Nhóm CSGT truy đuổi đồng thời bật tín hiệu để cảnh báo cho người đi đường. Khi tới khu vực khu phố Tân Phú 2 ( phường Tân Bình, TX.Dĩ An) thì Trung uý Bùi Văn Lựa chở theo một chiến sĩ vượt lên chuẩn bị chặn chiếc xe 51A thì bất ngờ từ phía sau, xe bán tải mang BKS: 60C – 402.80 tông mạnh khiến mô tô văng về phía trước.

Sự việc khiến Trung uý Lựa và đồng đội văng vào vỉa hè bị thương nặng, được người dân cùng đồng đội nhanh chóng chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Lúc này, nhóm CSGT còn lại khống chế được xe 51A và bắt giữ toàn bộ những người đi trên 2 ô tô. Tại hiện trường, mô tô đặc chủng nằm dưới gốc cây, hư hỏng, xe bán tải dính chặt vào trụ điện. Công an cũng đã đưa chiếc xe 51A có nhiều thùng giấy chứa thuốc lá lậu về trụ sở

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại