Vụ cô giáo quỳ xin lỗi: Ông Võ Hòa Thuận có phải là luật sư không?

T.Nguyên |

Trưởng ấp 5, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức cho biết, ông Thuận từng làm trưởng ban tư pháp xã và nghỉ 3 năm nay để chuyển qua làm ở 1 văn phòng luật sư.

Luật sư Bùi Quang Nghiêm (Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM) hôm 7/3 thông tin với báo Tuổi trẻ, ông Võ Hòa Thuận (phụ huynh được cho là đã buộc cô giáo B.T.C.N., Trường Tiểu học Bình Chánh, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An phải quỳ xin lỗi) đang là luật sư tập sự tại một văn phòng thuộc Đoàn luật sư TP.HCM.

Theo luật sư Nghiêm, Đoàn luật sư TP.HCM đã kiểm tra lý lịch, hồ sơ tập sự của ông Thuận và mọi thứ bảo đảm. Với sự việc cô giáo quỳ xin lỗi, nếu có yêu cầu gửi đến thì hội đồng khen thưởng kỷ luật của đơn vị này sẽ tổ chức xem xét.

Cũng liên quan tới công việc của ông Thuận, báo Giáo dục Việt Nam dẫn thông tin từ phòng tư pháp huyện Bến Lức cho biết, ông Thuận làm việc tại chi nhánh của một công ty tư vấn pháp luật được mở tại huyện Bến Lức và văn phòng công ty đóng tại TP.HCM.

Nguồn trên xác nhận, ông Võ Hòa Thuận có tên trong danh sách của Đoàn luật sư TP.HCM.

Thông tin về ông Võ Hòa Thuận, báo Infonet viết, ông Thuận "là đảng viên đang sinh hoạt tại ấp 6, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An và là luật gia".

Ông Trương Ngọc Thành (trưởng ấp 5, xã Nhựt Chánh) nói trên báo Pháp luật TP.HCM, ông Thuận từng đảm nhiệm vị trí trưởng ban tư pháp xã này và đã nghỉ việc hơn ba năm nay để chuyển sang làm tại một văn phòng luật sư.

"Trước đây, cuộc sống của ông ấy chưa có tì vết gì ở địa phương. Chỉ vì nóng giận, thiếu suy nghĩ mà giờ ông Thuận gây ra một chuyện quá đáng tiếc", nguồn trên dẫn lời ông Thành.

Về hướng xử lý sự việc cô giáo bị ép phải quỳ xin lỗi, ông Trần Văn Tươi (Chủ tịch UBND huyện Bến Lức) cho biết sẽ rà soát các cá nhân liên quan và nếu có dấu hiệu vi phạm thì xử lý theo pháp luật.

"Khi có kết quả, chúng tôi sẽ xem xét xử lý về mặt Đảng đối với phụ huynh, còn trong quá trình xác minh nếu thấy có dấu hiệu hình sự sẽ nhờ công an vào cuộc", báo VnExpress dẫn lời Chủ tịch huyện Bến Lức.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại