Nam ca sĩ Châu Việt Cường khai ma túy bạn xã hội cho và lần đầu sử dụng ketamin

Nguyễn Song |

Sau khi tỉnh táo lại, nam ca sĩ Châu Việt Cường không ngờ việc sử dụng ma túy gây ảo giác khiến mình vô ý làm chết bạn gái trong nhóm.

Hôm nay, 6/3, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt khẩn cấp Nguyễn Việt Cường (SN 1974, quê Hà Trung, Thanh Hoá, ca sĩ Châu Việt Cường) để điều tra về tội "Vô ý làm chết người".

Cường được xác định đã nhét thơn 30 nhánh tỏi vào miệng khiến cô gái Trương Mỹ H. (SN 1998, quê Chương Mỹ, Hà Nội) tử vong.

Theo thông tin trên báo An ninh thủ đô, nam ca sĩ Châu Việt Cường chuyên hát hội chợ, đám cưới khai rằng số ma túy tổng hợp được một người bạn xã hội cho nên Cường mang về rủ các bạn cùng sử dụng. 

Đây là lần đầu tiên Cường dùng ketamin đã khiến bản thân bị sốc dẫn tới ảo giác và gây án mạng đau lòng. Mặc dù đã tỉnh lại nhưng nam ca sĩ trông dáng vẻ vẫn rất mệt mỏi, Cường khai chính anh ta cũng bị cháy cổ vì nhai khá nhiều tỏi trong lúc "phê".

Nam ca sĩ Châu Việt Cường khai ma túy bạn xã hội cho và lần đầu sử dụng ketamin - Ảnh 1.

Nguyễn Việt Cường tại cơ quan công an (Ảnh: ANTĐ)

Bên cạnh đó, Phạm Đức Thế (SN 1988), người thuê căn chung cư trên đường Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị cũng khai trên báo này rằng, tại thời điểm "sập ke" (hậu quả sau khi dùng ma túy) Cường tưởng nạn nhân là "bà cô tổ" nên ôm và khóc lóc rồi kể chuyện cuộc đời và sự nghiệp.

Sau đó, vì sợ hãi nghĩ "bà cô tổ" là ma nên ca sĩ Châu Việt Cường đã lấy tỏi nhét vào miệng nạn nhân khiến chị H. ngạt thở và tử vong.

Thế khai rằng, khi Cường có hành động như vậy với người bạn gái trong nhóm, anh ta và cô gái còn lại ra sức ngăn cản nhưng bất thành.

Nam ca sĩ Châu Việt Cường khai ma túy bạn xã hội cho và lần đầu sử dụng ketamin - Ảnh 2.

Phạm Đức Thế tại cơ quan công an (Ảnh: ANTĐ)

Một lúc sau đó, Thế mới chạy ra ngoài hô hoán cầu cứu người dân xung quanh nhưng quá muộn.

Qua kiểm tra hiện trường nơi xảy ra vụ án, cơ quan công an phát hiện còn rất nhiều tỏi vương vãi khắp nhà.

Danh tính nam ca sĩ nữa có mặt trong cuộc chơi này là Nam Khang. Khang chính là người cùng Cường đến nhà Thế và gọi điện thoại rủ 2 cô gái trẻ tới căn chung cư để thác loạn. Sau khi vụ án mạng xảy ra, Khang rời khỏi hiện trường và vẫn đi biểu diễn tại Thái Bình.

Trên báo Dân viện thông tin, trong quá trình điều tra còn cho thấy, lúc phê ma túy, bên cạnh việc lấy tỏi nhét vào mồm chị H. thì Cường còn bảo Thế nhờ hai thầy cúng lên làm lễ trừ tà cho bạn.

Khi 2 thầy cúng Phạm Văn T. (SN 1981) và Phạm Thị T. (SN 1985) cùng trú tại Ninh Bình lên tới nơi để làm lễ "trừ tà" thì thấy Thế và Cường đang có biểu hiện "ngáo đá", bên cạnh đó có 1 cô gái chính là chị H. đã tử vong nên hoảng sợ và lập tức trình báo công an.

Trước đó, theo thông tin báo Thời đại, khoảng 3h30 ngày 5/3, nhóm ca sĩ gồm Châu Việt Cường, Nam Khang rủ H. và một cô gái tên Phượng Anh đến nhà Thế cùng nhau sử dụng ma túy tổng hợp.

Khoảng 8h cùng ngày, sau khi dùng ma túy, Châu Việt Cường bị ảo giác nghĩ H. bị ma nhập nên ghì cổ, nhét tỏi vào miệng khiến nạn nhân tắc thở, tử vong.

Qua khám nghiệm tử thi, cảnh sát tìm thấy hơn 30 nhánh tỏi, trong đó có 1 củ tỏi gây tắc phế quản, tắc đường hô hấp khiến cô gái tử vong.

Quá trình phạm tội của Châu Việt Cường - Nguồn: VTC1

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại