Chủ nhà máy nói nam công nhân đã "cuỗm" mấy chỉ vàng trong bao lúa trước khi bàn giao

P.N |

Theo chủ nhà máy xay xát, trong khi có rất nhiều người đến nhận ẩu là chủ nhân số vàng, nam công nhân phát hiện số vàng này lại gây áp lực, chửi bới, đòi giao vàng cho anh ta.

Ông Lê Quang Thắng, chủ một cơ sở xay xát gạo ở xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định cho biết trên báo Người lao động, ngày 2/1, trong lúc xay gạo, 3 công nhân làm việc tại cơ sở của ông phát hiện một hộp bằng gỗ khá cũ nằm trong bao lúa.

Một nam công nhân thấy trong hộp đựng nhiều vàng nên lấy bỏ túi.

Phát hiện ra vụ việc trên, ông Thắng nhanh trí nói rằng số vàng đó là của người em con ông chú ở cùng địa phương nên yêu cầu nam công nhân trên bàn giao để trả lại cho người mất.

Tuy nhiên, theo ông Thắng, trước khi bàn giao số vàng trên, nam công nhân đã nhanh tay "cuỗm" mấy chỉ vàng trong hộp.

Về đặc điểm, chủ nhà máy xay xát cho biết, số vàng ông đang giữ rất cũ, có nguồn gốc từ trước năm 1975.

Sau khi thông báo đến truyền thông và cơ quan chức năng tìm kiếm chủ nhân số vàng bỏ quên trong bao lúa, nhiều người đã đến nhận nhưng không ai trả lời được chính xác câu hỏi của ông Thắng về đặc điểm của số vàng nói trên.

Chủ nhà máy nói nam công nhân đã cuỗm mấy chỉ vàng trong bao lúa trước khi bàn giao - Ảnh 1.

Ông chủ nhà máy xay xát nơi phát hiện ra số vàng nằm trong bao lúa. Ảnh Báo Giao thông

"Trong khi đó, nam công nhân phát hiện ra số vàng trên suốt ngày chửi bới, gây áp lực, yêu cầu gia đình tôi giao số vàng ấy cho anh ta. Dù vậy, tôi vẫn cương quyết không giao, vì tài sản đó không phải của anh ta", ông Thắng nói với nguồn trên.

Vụ việc khiến gia đình ông Thắng mệt mỏi và lo lắng. Trên báo Giao thông, ông cho biết, nếu không tìm ra chủ nhân số vàng, ông sẽ bàn giao cho chính quyền.

Ông Dương Minh Tân - Chủ tịch UBND xã Phước Hưng xác nhận trên báo Dân trí, đã nắm được thông tin ông Lê Quang Thắng rao tin tìm chủ số vàng mà gia đình ông nhặt được trong bao lúa.

Theo Chủ tịch xã Phước Hưng, ông chưa tận mắt được thấy số vàng. Song hành động nhặt được vàng và trả lại người mất là rất ý nghĩa, đáng để biểu dương.

Khi số vàng trên được trao lại cho người bị mất, xã sẽ tổ chức khen thưởng, biểu dương vợ chồng ông Thắng để nhân rộng điển hình này trong toàn xã.

Trước đó, ông Thắng cho biết trên báo Dân Việt, số vàng phát hiện trong bao lúa của gia đình ông ước lượng khoảng 3 cây.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại