Mục kích dàn vũ khí biểu tượng cho sức mạnh Mỹ trên tàu khu trục USS Wayne E. Meyer

Bình Nguyên |

Tàu khu trục USS Wayne E. Meyer lớp Arleigh Burke là một trong hai chiến hạm hộ tống tàu sân bay USS Carl Vinson thuộc đoàn tàu Hải quân Mỹ đang ở thăm Đà Nẵng từ 5-9/3/2018.

USS Wayne E. Meyer (DDG 108) là tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường đầu tiên được đặt theo tên của cố Chuẩn Đô đốc Wayne E. Meyer, người được xem là cha đẻ của Aegis - hệ thống vũ khí hiện đại trang bị cho các tàu Hải quân Mỹ trên toàn hạm đội.

Khu trục hạm USS Wayne E. Meyer do nhà máy đóng tàu BathIron Works chế tạo và hạ thủy ngày 18/10/2008. Đến tháng 6/2009, tàu hoàn thành các cuộc chạy thử trên biển và chuyển giao cho Hải quân Mỹ vào tháng 7 cùng năm.

Wayne E. Meyer thuộc biên chế của Hải đoàn Khu trục số 1, Nhóm tác chiến Tàu sân bay Số 1 (CSG-1) do tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Nimitz USS Carl Vinson làm kỳ hạm.

Tàu khu trục USS Wayne E. Meyer có chiều dài 155 m, chiều rộng ngang thân 20,4 m, lượng giãn nước đầy tải 9.200 tấn và có tốc tộ tối đa 32 hải lý/h.

Đây là lần thứ hai tàu khu trục USS Wayne E. Meyer tới Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương theo sáng kiến thúc đẩy sự hiện diện tiền duyên của Hạm đội 3 (Third Fleet Forward) để thực hiện các chiến dịch an ninh trên biển, tăng cường tự do hàng hải và làm việc với các đối tác, đồng minh.

Trong chuyến thăm Đà Nẵng từ ngày 5-9/3/2018, cùng với tuần dương hạm USS Lake Champlain (CG 57), USS Wayne E. Meyer là một trong hai tàu làm nhiệm vụ hộ tống cho tàu sân bay USS Carl Vinson.

Những hình ảnh ghi lại hệ thống vũ khí trang bị trên tàu khu trục USS Wayne E. Meyer do phóng viên chúng tôi cập nhật trong chuyến thăm tàu sáng nay (6/3):

Mục kích dàn vũ khí biểu tượng cho sức mạnh Mỹ trên tàu khu trục USS Wayne E. Meyer - Ảnh 1.

Tàu khu trục USS Wayne E. Meyer lớp Arleigh Burke là một trong những tàu chiến mới nhất của Hải quân Mỹ, mới chỉ được đưa vào biên chế năm 2009. Ảnh: Bình Nguyên.

Mục kích dàn vũ khí biểu tượng cho sức mạnh Mỹ trên tàu khu trục USS Wayne E. Meyer - Ảnh 2.

Ảnh: Bình Nguyên.

Mục kích dàn vũ khí biểu tượng cho sức mạnh Mỹ trên tàu khu trục USS Wayne E. Meyer - Ảnh 3.

Các thủy thủ đang làm nhiệm vụ trên tàu khu trục USS Wayne E. Meyer. Ảnh: Bình Nguyên.

Mục kích dàn vũ khí biểu tượng cho sức mạnh Mỹ trên tàu khu trục USS Wayne E. Meyer - Ảnh 4.

Ảnh: Bình Nguyên.

Mục kích dàn vũ khí biểu tượng cho sức mạnh Mỹ trên tàu khu trục USS Wayne E. Meyer - Ảnh 5.

Nụ cười thân thiện của nữ thủy thủ phục vụ trên tàu khu trục USS Wayne E. Meyer. Ảnh: Bình Nguyên.

Mục kích dàn vũ khí biểu tượng cho sức mạnh Mỹ trên tàu khu trục USS Wayne E. Meyer - Ảnh 6.

Các quân nhân nam cũng rất vui vẻ. Ảnh: Bình Nguyên.

Mục kích dàn vũ khí biểu tượng cho sức mạnh Mỹ trên tàu khu trục USS Wayne E. Meyer - Ảnh 7.

Ảnh: Bình Nguyên.

Mục kích dàn vũ khí biểu tượng cho sức mạnh Mỹ trên tàu khu trục USS Wayne E. Meyer - Ảnh 8.

Hệ thống máy tính trang bị cho DDG 108. Ảnh: Bình Nguyên.

Mục kích dàn vũ khí biểu tượng cho sức mạnh Mỹ trên tàu khu trục USS Wayne E. Meyer - Ảnh 9.

Khu trục hạm USS Wayne E. Meyer được biên chế 2 trực thăng SH-60 (LAMPS 3). Ảnh: Bình Nguyên.

Mục kích dàn vũ khí biểu tượng cho sức mạnh Mỹ trên tàu khu trục USS Wayne E. Meyer - Ảnh 10.

Hệ thống phóng ngư lôi Mk-32 trên tàu khu trục USS Wayne E. Meyer được chùm kín bạt. Ảnh: Bình Nguyên.

Mục kích dàn vũ khí biểu tượng cho sức mạnh Mỹ trên tàu khu trục USS Wayne E. Meyer - Ảnh 11.

Ảnh: Bình Nguyên.

Mục kích dàn vũ khí biểu tượng cho sức mạnh Mỹ trên tàu khu trục USS Wayne E. Meyer - Ảnh 12.

Pháo phòng thủ tầm cực gần Phalanx cũng bịt kín bạt Ảnh: Bình Nguyên.

Mục kích dàn vũ khí biểu tượng cho sức mạnh Mỹ trên tàu khu trục USS Wayne E. Meyer - Ảnh 13.

USS Wayne E. Meyer có chiều dài 155 m, chiều rộng ngang thân 20,4 m. Ảnh: Bình Nguyên.

Mục kích dàn vũ khí biểu tượng cho sức mạnh Mỹ trên tàu khu trục USS Wayne E. Meyer - Ảnh 14.

Dường như đây là dấu hiệu của những lần phóng tên lửa để lại. Ảnh: Bình Nguyên.

Mục kích dàn vũ khí biểu tượng cho sức mạnh Mỹ trên tàu khu trục USS Wayne E. Meyer - Ảnh 15.

Hệ thống neo và xích neo của tàu khu trục USS Wayne E. Meyer. Ảnh: Bình Nguyên.

Mục kích dàn vũ khí biểu tượng cho sức mạnh Mỹ trên tàu khu trục USS Wayne E. Meyer - Ảnh 16.

Pháo hạm phía trước của USS Wayne E. Meyer đã được đậy nắp rất kỹ lưỡng. Ảnh: Bình Nguyên.

Mục kích dàn vũ khí biểu tượng cho sức mạnh Mỹ trên tàu khu trục USS Wayne E. Meyer - Ảnh 17.

USS Wayne E. Meyer được trang bị hệ thống tác chiến hiện đại Aegis với radar hoạt động liên tục, cường độ cao cho phép định vị chính xác 100 mục tiêu ở khoảng cách 190 km. Ảnh: Bình Nguyên.

Mục kích dàn vũ khí biểu tượng cho sức mạnh Mỹ trên tàu khu trục USS Wayne E. Meyer - Ảnh 18.

Tàu khu trục USS Wayne E. Meyer có thể phóng cả tên lửa hành trình, tên lửa phòng không và tên lửa chống ngầm. Ảnh: Bình Nguyên.

Mục kích dàn vũ khí biểu tượng cho sức mạnh Mỹ trên tàu khu trục USS Wayne E. Meyer - Ảnh 19.

Logo biểu tượng và danh sách sỹ quan, chỉ huy trên tàu khu trục USS Wayne E. Meyer. Ảnh: Bình Nguyên.

Mục kích dàn vũ khí biểu tượng cho sức mạnh Mỹ trên tàu khu trục USS Wayne E. Meyer - Ảnh 20.

Xuồng cứu nạn của DDG 108. Ảnh: Bình Nguyên.

Mục kích dàn vũ khí biểu tượng cho sức mạnh Mỹ trên tàu khu trục USS Wayne E. Meyer - Ảnh 21.

Ảnh: Bình Nguyên.

Mục kích dàn vũ khí biểu tượng cho sức mạnh Mỹ trên tàu khu trục USS Wayne E. Meyer - Ảnh 22.
Mục kích dàn vũ khí biểu tượng cho sức mạnh Mỹ trên tàu khu trục USS Wayne E. Meyer - Ảnh 23.

Ảnh: Bình Nguyên.

Mục kích dàn vũ khí biểu tượng cho sức mạnh Mỹ trên tàu khu trục USS Wayne E. Meyer - Ảnh 24.

Hình ảnh bên trong ca bin điều khiển của USS Wayne E. Meyer. Ảnh: Bình Nguyên.

Hình ảnh bên trong tàu khu trục USS Wayne E. Meyer

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại