Triều Tiên vừa chủ động hòa dịu với Hàn Quốc, vừa "tranh thủ" khởi động lò hạt nhân?

Tất Đạt |

Hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy một khu doanh trại quân sự mới được lập gần phòng thí nghiệm phóng xạ và nhà máy làm giàu uranium. Số lượng nhân sự trong khu vực đã tăng rõ rệt.

Ngày hôm nay (6/3), trang mạng chuyên theo dõi tình hình Triều Tiên 38 North - được vận hành bởi Viện nghiên cứu Mỹ-Hàn tại Đại học Johns Hopkins - đã đăng tải các hình ảnh vệ tinh mới đây cho thấy những hoạt động bất thường tại trung tâm hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên trong khoảng cuối tháng 2 vừa qua.

Theo đó, Triều Tiên dường như đã khởi động lại lò phản ứng nhằm mục đích sản xuất plutonium cho các chương trình vũ khí hạt nhân của nước này. Các chuyên gia đánh gia đây có thể là "một hành động chính trị" nhằm dồn nhiều áp lực lên Hàn Quốc cho tiến trình hòa giải.

Trong các bức hình, các nhà phân tích chỉ ra tình hình hoạt động của lò phản ứng với công suất 5 megawatt cũng như sự xuất hiện của nhiều nhóm quân lính được điều động tới khu vực này.

"Một cột hơi đã được chụp lại phía trên lò phản ứng. Những cột hơi lớn là dấu hiệu rõ rệt nhất cho thấy hoạt động sản xuất hạt nhân đã bắt đầu trở lại," trang 38 North viết.

Triều Tiên vừa chủ động hòa dịu với Hàn Quốc, vừa tranh thủ khởi động lò hạt nhân? - Ảnh 1.

Ảnh vệ tinh khu vực Yongbyon. Nguồn: Reuters

Tuy nhiên, theo báo cáo, hiện vẫn chưa thu được các bằng chứng cho thấy lò phản ứng này xả nước làm mát xuống dòng sông gần đó.

Một chuyên gia hạt nhân đề cập tới khả năng phía Triều Tiên đã vùi các ống xả thải sâu hơn xuống lòng sông để tránh bị lộ.

Rah Jong-yil, cựu nhân viên tình báo Hàn Quốc nhận xét:

"Rõ ràng Triều Tiên sẽ không chịu đàm phán với Hàn Quốc hoặc đối thoại mặt đối mặt với Mỹ nếu các cấm vận quốc tế không gây ảnh hưởng quá nặng nề tới nước này, vậy nên khởi động lại trung tâm hạt nhân Yongbyon là cách Bình Nhưỡng gửi thông điệp gợi nhắc về năng lực hạt nhân của nước này tới các quốc gia khác". 

Hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy một khu doanh trại quân sự mới gần phòng thí nghiệm phóng xạ và nhà máy làm giàu uranium. Số lượng nhân sự trong khu vực đã tăng rõ rệt.

Tuy vậy, theo Telegraph, hiện vẫn chưa rõ liệu những nhân sự này được cử tới để xây dựng công trình mới hay để gia tăng an ninh khu vực.

Ngày 5/3, phái đoàn gồm 10 đại diện Hàn Quốc đã có chuyến thăm thủ đô Bình Nhưỡng và có cuộc gặp với nhiều nhân vật quan trọng của Triều Tiên.

Triều Tiên vừa chủ động hòa dịu với Hàn Quốc, vừa tranh thủ khởi động lò hạt nhân? - Ảnh 2.

Ông Kim Jong Un và các quan chức Triều Tiên gặp mặt đoàn đại biểu Hàn Quốc ngày 5/3. Ảnh: KCNA

Phát ngôn viên văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyeom thông báo: "Phái đoàn Seoul đã gặp mặt nhà lãnh đạo Kim Jong-un, phu nhân ông Kim, bà Kim Yo-jongcùng các quan chức khác vào ngày 5/3."

Theo hãng thông tấn KCNA, 2 bên đã có cuộc trao đổi cởi mở và đồng thuận nhiều điểm nhằm khôi phục quan hệ giữa 2 miền bán đảo.

Trước đó, ông Kim Jong Un đã có lời mời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tới thăm Bình Nhưỡng "sớm nhất có thể". Lời mời được ông viết trong thư tay và được đích thân bà Kim Yo Jong - em gái ông Kim Jong Un - chuyển tới tay ông Moon.

Cuộc gặp mặt hiếm giữa các nhà lãnh đạo Triều Tiên - Hàn Quốc. Nguồn: DPRK Video Archive

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại