Bắc Kinh đột ngột "đổi giọng" với Đài Loan giữa căng thẳng về Đạo luật Lữ hành của Mỹ

Hồng Anh |

Theo Reuters, tại phiên khai mạc kỳ họp Chính hiệp toàn quốc hôm 3/3, Trung Quốc đã ngỏ ý muốn thắt chặt quan hệ hữu nghị với Đài Loan trước những căng thẳng gia tăng gần đây.

Trước đó, cơ quan truyền thông của chính phủ Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo rằng chiến tranh giữa Trung Quốc Đại lục và Đài Loan có thể nổ ra nếu Đạo luật Lữ hành Đài Loan được Mỹ thông qua và chính thức có hiệu lực.

Hôm thứ Năm, ngày 1/3, Thượng viện Mỹ đã thông qua Đạo luật này khiến Trung Quốc tức giận và đe dọa khả năng sử dụng vũ lực nếu đảo Đài Loan tiếp tục "dựa hơi" nước ngoài.

Bắc Kinh đột ngột đổi giọng với Đài Loan giữa căng thẳng về Đạo luật Lữ hành của Mỹ - Ảnh 1.

Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Du Chính Thanh. Ảnh: Reuters.

Đạo luật Lữ hành Đài Loan cho phép các quan chức Mỹ và Đài Loan thực hiện các chuyến công du, thăm viếng hợp pháp giữa hai bên, đồng thời khuyến khích các công ty Đài Loan kinh doanh tại Mỹ.

Vì lí do đó, Bắc Kinh đã lên tiếng "cực lực phản đối" kể từ khi Hạ viện Mỹ nhất trí thông qua đạo luật này hồi tháng 10/2017, và lên án Mỹ không tuân thủ chính sách "Một Trung Quốc".

Hiện nay Đạo luật này chỉ cần chờ Tổng thống Mỹ Donald Trump kí phê duyệt là có thể chính thức trở thành luật.

Tuy nhiên, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp) hôm 3/3 vừa qua, chủ tịch Hội nghị Du Chính Thanh lại ngỏ ý muốn thắt chặt tình hữu nghị với Đài Loan, và không đề cập trực tiếp đến Đạo luật Lữ hành.

Trước toàn thể 2000 đại biểu, ông Du tuyên bố: "Chúng ta [Trung Quốc] sẽ tăng cường tình đoàn kết và hữu nghị với các đồng bào ở Hồng Kông, Macau, Đài Loan, cũng như các kiều bào Trung Quốc ở nước ngoài".

Đồng thời, ông Du cũng nhắc tới khát vọng phục hưng Trung Quốc của lãnh đạo Tập Cận Bình trong phần phát biểu: "Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ huy động tất cả công dân hợp lực vì lợi ích quốc gia và để thực hiện ‘Giấc mộng Trung Hoa’".

Căng thẳng hai bờ eo biển Đài Loan đã leo thang kể từ năm 2016, sau khi bà Thái Anh Văn thuộc đảng Dân chủ Tiến bộ đắc cử vị trí lãnh đạo chính quyền Đài Loan.

Bắc Kinh đột ngột đổi giọng với Đài Loan giữa căng thẳng về Đạo luật Lữ hành của Mỹ - Ảnh 3.

Đài Loan từng tiến hành cuộc tập trận Hoa Liên hôm 30/1 vừa qua, trước tình hình căng thẳng hai bờ leo thang. Ảnh: Reuters.

Chính phủ Trung Quốc luôn nghi ngờ bà Thái muốn thúc đẩy Đài Loan ly khai, dù bà khẳng định muốn duy trì hòa bình và mối quan hệ hiện tại giữa hai bờ.

Bắc Kinh coi Đài Loan là một tỉnh "không thể tách rời" của Trung Quốc, và không loại trừ khả năng dùng quân sự để ngăn cản Đài Loan ly khai hoặc thống nhất hòn đảo này.

Bên cạnh Đài Loan, Hồng Kông cũng khiến các lãnh đạo Trung Quốc "phiền não", đặc biệt là sau sự kiện sinh viên tại đặc khu hành chính này tổ chức các cuộc tuần hành hồi cuối năm 2014.

Trong phiên họp ngày 4/3 của Chính hiệp, ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên Ban thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc, Bí thư Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI), đã đưa ra lời cảnh báo rằng Hồng Kông cần "tuân thủ các cam kết 'Một quốc gia, hai chế độ', thực hiện đúng theo theo Hiến pháp [Trung Quốc] và Luật cơ bản, và phối hợp chặt chẽ với chính quyền trung ương". 

Đồng thời, ông Triệu kêu gọi lãnh đạo đặc khu cần kiểm soát và nâng cao sự hiểu biết của thế hệ trẻ về Trung Quốc Đại lục.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại