HLV Lê Thụy Hải: Các em U23 về đá V-League mà không xác định đúng tư tưởng thì gay!

Đoàn Dự |

V-League 2018 sắp khởi tranh. Người hâm mộ đang háo hức chờ xem lứa U23 Việt Nam thi đấu ở các CLB nhưng thực tế bên cạnh những kỳ vọng là không ít lo lắng.

Tại sân chơi châu Á, U23 Việt Nam đoạt ngôi vị Á quân. Ngoài sức mạnh tập thể, dàn quân trẻ của thầy Park cũng có rất nhiều ngôi sao nổi bật. Tuy nhiên, khi trở về V-League, so sánh với những đàn anh hơn tuổi lại trong bối cảnh bị tách ra thì câu chuyện cho lứa U23 này lại rất khác.

"Đội U23 của chúng ta đã lập nên kì tích chưa từng có, đó là cái vượt bậc. Các em đến độ tuổi trưởng thành, thêm năng khiếu, tập luyện… nên rất xuất sắc. Nhưng đó vẫn là đội U23 Việt Nam còn sắp tới các em phải tách ra, về CLB. Đó là cái khó khăn, các em phải hòa nhập nhưng sẽ rất khó, trừ HAGL vốn đã đá trẻ vài mùa qua rồi.

Ở các đội khác chỉ có vài người chắc suất đá chính như Quang Hải, Duy Mạnh… thôi. Tất nhiên, sang năm 2019 các CLB dự định phải có ít nhất 1 cầu thủ U23 trong đội hình ra sân thì năm nay có thể thúc đẩy dùng nhiều cầu thủ trẻ thi đấu hơn, đó là cái rất tốt.

Đó là điều kiện để các em phát triển, chơi, cọ xát… nhưng các em phải phấn đấu từng giờ từng phút một chứ đừng nghĩ sẽ nhiễm nhiên có suất thi đấu. Các em rất hay, nhưng không phải trên ĐTQG, không phải cầu thủ lớn ở CLB. Đó là khó khăn và các em buộc phải vượt qua" - HLV Lê Thụy Hải chia sẻ.

HLV Lê Thụy Hải: Các em U23 về đá V-League mà không xác định đúng tư tưởng thì gay! - Ảnh 1.

Đoàn Văn Hậu là ngôi sao ở U23 Việt Nam nhưng thực tế chưa được ra sân nhiều tại Hà Nội FC.

Ngoài khó khăn trong CLB thì khả năng lớn là lứa U23 Việt Nam vừa rồi nếu được ra sân sẽ gặp nhiều khó khăn hơn với các đối thủ. Giống như lứa trẻ HAGL năm 2015 khi lên chơi V-League, mỗi lần gặp mặt ở V-Laegue đều bị lứa đàn anh đối phương đá rắn hơn, quyết tâm hơn hẳn.

Thậm chí bác sĩ Đồng Xuân Lâm của HAGL còn chia sẻ những ngôi sao của đội như Công Phượng, Văn Toàn không trận nào rời sân mà không có vết bầm tím trên người.

"Tôi nghĩ một môn thể thao thì anh phải tranh đua, giành thành tích cho anh dù nó là môn tập thể. Cạnh tranh là đương nhiên. Ví dụ tôi gặp 1 cầu thủ hay hơn ở đội kia thì tôi phải chơi quyết tâm hơn, nghiên cứu họ kĩ hơn.

Các em là ngôi sao, đỉnh cao, được đón rước linh tình thì giờ các đối thủ phải tránh à? Nên các em phải nỗ lực vượt qua dù không hề dễ. Vì các em chưa phải người được chơi nhiều nên phải cố gắng hơn. Về CLB các em phải tập luyện tích cực hơn các em cũ" - HLV Hải "lơ" tiếp.

Một thực tế khác nữa về mặt tâm lý mà nhiều cầu thủ U23 Việt Nam phải lưu ý, đó là khả năng ngồi dự bị. Năm ngoái, họ có thể dự bị nhưng với tâm thế là người chưa đạt được gì. Năm nay, khi đã mang danh ngôi sao, việc ngồi dự bị rất dễ khiến cầu thủ suy nghĩ tiêu cực.

"Các em cần tự xác định được mình. Các bạn và cá nhân tôi cũng thích các em ấy nhưng nếu tôi là HLV mà các em chưa đủ tầm thì tôi không dám xếp đá. Các em cần tự xác định mình đang ở đâu. Nếu không xác định được thì rất khó tiến bộ. Về thực tế, tôi nghĩ các em sẽ xác định được thôi" - HLV Lê Thụy Hải bày tỏ sự tin tưởng về tâm lý, cách tư duy của các cầu thủ trẻ.

Bùi Tiến Dũng nên phân biệt giữa "biết nhận sai" và "phân tâm vì dư luận"

Mới đây, thủ môn Bùi Tiến Dũng mắc một sai lầm chuyên môn không quá lớn nhưng dẫn tới bàn thua cho CLB Thanh Hóa. Chung cuộc Thanh Hóa thua 1-2 ở AFC Cup dù đã dẫn trước. Sau thất bại ấy, Bùi Tiến Dũng đã lên mạng xã hội xin lỗi người hâm mộ.

Lời xin lỗi của Bùi Tiến Dũng bị đem ra tranh luận theo nhiều hướng khác nhau. Có người cho rằng ở tư cách là một cầu thủ chuyên nghiệp, Tiến Dũng không nên phân tâm xin lỗi như vậy. Về vấn đề này, HLV Lê Thụy Hải đưa ra quan điểm:

"Dũng xin lỗi như thế tôi thấy không có gì xấu. Em nhận thấy thiếu sót nên xin lỗi và để sửa. Cầu thủ mà, không thiếu sót cái này thì cái kia. Nhận ra thiếu sót để sửa là tốt.

Nhưng mình đừng nghĩ bản thân đã là cái gì đấy để phải xin lỗi. Chuyên môn là việc chúng ta cần tập trung, chứ không phải chú ý vào dư luận.

Quan trọng là tư duy của Tiến Dũng khi xin lỗi như vậy. Cầu thủ thì phải sai sót. Đừng đánh giá mình quá cao, hơi sai một tý lại xin lỗi thì là mất tập trung. Xin lỗi như thế cũng tốt nhưng cũng chưa phải tốt. Sai sót là hết sức bình thường nhất là ở các môn thể thao đối kháng".

Mừng sinh nhật thủ môn Bùi Tiến Dũng

Các ông bầu cần cảm thông hơn với HLV khi đẩy mạnh dùng cầu thủ U23 đá V-League

Cách đây không lâu, liên quan tới việc VPF dự định đề nghị tại V-League, mỗi CLB phải có ít nhất một cầu thủ U23 trong đội hình ra sân, đã có những ý kiến cho rằng đó là sự "giả tạo" và không thực tế, không phù hợp khi mỗi CLB thi đấu là để cạnh tranh danh hiệu cao nhất.

Trước quan điểm này, HLV Lê Thụy Hải nói: "Quan điểm đó tôi tán thành bởi anh mời HLV đến vì thành tích chứ không phải chú tâm chỉ làm trẻ, nhất là HLV nước ngoài.

Tuy nhiên, các em U23 không phải kém so với một số em trong đội bóng. Tất nhiên cũng tùy vị trí, tùy CLB mà phải cân nhắc. Ví dụ tại Đà Nẵng, Đức Chinh có tranh đá tiền đạo được không? Phan Văn Đức của SLNA được chơi ở AFC Cup nhưng tại V-League có được chơi không?

Nếu đã gọi là tranh giải thì ta phải tranh, phải quyết tâm hơn nữa từ con người ra sân, phải là những nhân tố tốt nhất. Nhưng khi đó là luật thì các ông chủ phải cảm thông với HLV, khi họ bị buộc dùng cầu thủ U23, không thì đừng thuê họ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại