Du khách Mỹ cưỡng bức, sát hại nữ nhân viên mát xa Campuchia

Anh Phương |

Sau cưỡng bức và sát hại nữ nhân viên mát xa, nghi phạm đã bỏ trốn nhưng bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Cảnh sát Campuchia xác nhận đã bắt giữ một du khách người Mỹ tên Shawn Sanchez, 24 tuổi, vào thứ Tư ngày 28/2, do tình nghi đã cưỡng bức và đâm chết một nữ nhân viên mát xa.

Được biết, Sanchez đã ở cùng phòng với cô Luk Chak, 27 tuổi, vào tối thứ Ba ở một tiệm mát xa tại tỉnh Kep, Campuchia, theo tin đưa trên Daily Mail.

Người mẹ trẻ một con được tìm thấy đã tử vong trong bồn tắm đầy máu, quần bị kéo đến mắt cá chân còn áo bị vén lên. Thời điểm phát hiện thi thể là sau 8 giờ tối. Cảnh sát cho biết Sanchez đã xuất hiện trên camera an ninh và được nhân chứng nhìn thấy khi bước ra khỏi tiệm mát xa tên là Lida Khmer.

Du khách Mỹ cưỡng bức, sát hại nữ nhân viên mát xa Campuchia - Ảnh 1.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường và thi thể

Sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành lục soát các quán bar và khách sạn lân cận. Nghi phạm bị bắt giữ tại tỉnh Kampot kế bên vào 8 giờ sáng thứ Tư, sau khi rời khỏi nhà trọ bằng taxi từ tối hôm trước.

Sanchez đến từ bang Colorado, Mỹ. Đồ dùng của hắn khi được đưa về cơ quan công an bao gồm một con dao, hai chiếc điện thoại di động, một chiếc ví, thẻ Mastercard và khoảng 400 đô la tiền mặt.

Du khách Mỹ cưỡng bức, sát hại nữ nhân viên mát xa Campuchia - Ảnh 2.

Vật dụng của nghi phạm tại cơ quan cảnh sát

Trung tá Man Sour Ov, cảnh sát tỉnh Kep, cho biết nạn nhân Luk Chak gần đây mới bắt đầu làm việc ở tiệm mát xa sau khi sinh con gái được 8 tháng. Chồng cô là nông dân, còn cha cô cũng là một trung tá cảnh sát và chỉ huy quân đội ở tỉnh Kep.

Theo nguồn tin từ phía cảnh sát, hai nhân chứng - chủ tiệm mát xa và một nhân viên ở tiệm – khai rằng chính nghi phạm đã sát hại cô gái khi đang mát xa.

Cảnh sát trưởng tỉnh Kampot, Mao Chandemith, cho biết nghi phạm Sanchez đã tới Campuchia vào ngày 26/2. Hắn ở lại một nhà trọ cho đến ngày 28 mới đi taxi sang tỉnh Kampot.

Phía cảnh sát hiện vẫn đang điều tra dựa trên chứng cứ thu nhận được, và bước đầu nhận định rằng người đàn ông đã sử dụng dao để giết người phụ nữ. Trước đó, nạn nhân đã bị cưỡng bức và rất có thể thủ phạm đã giết nạn nhân để bịt miệng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại