Quân Houthi tập kích “bầy đàn” UAV, quật nát hệ thống phòng thủ Patriot PAC-3 của UAE?

Anh Tú |

Nhiều khả năng, các lực lượng của Houthi ở Yemen đã sử dụng một loại UAV tự sát có tên gọi “Qasef-1” để thực hiện vụ tấn công trên.

South Front vừa đưa tin, ngày 23/2 Lực lượng Không quân và Các Lực lượng Tên lửa Yemen (cả hai đều liên minh với phiến quân Houthi) đã tiến hành một cuộc tấn công chung phá hủy một hệ thống phòng không MIM-104 Patriot cùng một trụ sở của Quân đội Các Tiểu vương Quốc Ả rập Thống nhất (UAE) ở tỉnh Ma’rib, miền Trung Yemen.

Cụ thể, phát biểu trên Kênh truyền hình al-Masirah, một sỹ quan giấu tên của Yemen cho biết, các lực lượng Yemen đã tấn công hệ thống Patriot PAC-3 của UAE bằng "bầy đàn máy bay không người lái" (UAV) còn trụ sở quân đội UAE là bằng tên lửa đạn đạo do Các Lực lượng Tên lửa Yemen điều khiển.

Liên minh do Arab Saudi đứng đầu ngay lập tức lên tiếng tuyên bố, các hệ thống phòng không của họ ở Yemen đã đánh chặn được 2 quả tên lửa đạn đạo được phiến quân Houthi phóng đi từ tỉnh Ma’rib. Tuy nhiên, liên minh này không đưa ra thông báo nào về việc có bắn hạ được bất cứ UAV nào của Houthi hay không.

Nhiều khả năng, các lực lượng của Yemen đã sử dụng một loại UAV tự sát có tên gọi "Qasef-1" để thực hiện các vụ tấn công trên. Theo một báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Xung đột Vũ trang (CAR), Qasef-1 là biến thể của UAV "Ababil-2" do Iran chế tạo, được trang bị đầu đạn nặng 30 kg.

Phiến quân Houthi từng tiến hành một vụ tấn công tương tự bằng UAV và tên lửa đạn đạo nhằm vào một hệ thống Patriot PAC-3 của quân đội Arab Saudi ở tỉnh Tây Nam Taiz ngày 8/2. Tuy nhiên, kết quả thực tế của các vụ tấn công này ra sao hiện vẫn chưa được rõ.

Tổ hợp PAC-3 đánh chặn tên lửa của Houthi ngày 4/11/2017

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại