Nga ồ ạt triển khai thêm tiêm kích Su-35, cường kích Su-25 tới Syria: Chuẩn bị đánh lớn?

Anh Tú |

Theo South Front, thêm 4 tiêm kích đa năng Su-35, 4 cường kích Su-25 cùng một máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không A-50U vừa được Nga triển khai tới Căn cứ Khmeimim, Syria.

Ngày 21/2, Lực lượng Không quân – Vũ trụ Nga đã triển khai thêm nhiều máy bay chiến đấu tới Căn cứ Không quân Khmeimim (Hmeimim) gần thành phố cảng Jableh, Syria.

South Front dẫn các nguồn tin ủng hộ Chính phủ Syria cho biết, thêm 4 chiếc tiêm kích đa năng Su-35 và 4 cường kích Su-25 được một máy bay Tu-154M tháp tùng đã hạ cánh xuống Căn cứ Khmeimim.

Theo các nguồn tin trên, một máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không A-50U (AEW&C) cũng đã được Không quân Nga triển khai tới đây.

A-50U được trang bị radar Vega Shmel-M, có khả năng phát hiện một vụ phóng tên lửa hoặc tiêm kích phản lực từ khoảng cách 650 km. Tầm phát hiện các mục tiêu mặt đất của radar này là 300 km.

A-50U có thể hoạt động liên tục trên không hơn 9 tiếng và có khả năng dẫn đường cho cả các máy bay tiêm kích bạn bè và bám bắt nhiều máy bay đối phương cùng lúc.

Nga ồ ạt triển khai thêm tiêm kích Su-35, cường kích Su-25 tới Syria: Chuẩn bị đánh lớn? - Ảnh 1.

Tiêm kích Su-35 của Không quân Nga

Các nguồn tin của South Front nhận định, những máy bay mà Nga mới triển khai tới Khmeimim sẽ làm nhiệm vụ yểm trợ cho chiến dịch quân sự của Quân đội Chính phủ Syria (SAA) trên mặt trận Đông Ghouta.

Ngoài ra, việc triển khai số máy bay trên cũng có thể liên quan tới những căng thẳng hiện nay giữa các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn và liên minh Syria - Iran - Nga tại thung lũng sông Euphrates.

Tuy nhiên, còn một khả năng nữa là những máy bay này cũng có thể sẽ thay thế cho các máy bay Nga đã hoạt động lâu ngày tại Căn cứ Không quân Khmeimim.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh rút một phần lớn các lực lượng quân sự của Nga khỏi chiến trường Syria trong chuyến thăm tới Khmeimim ngày 11/12/2017. Khi đó, ông Putin cũng đã nhấn mạnh, nếu các phần tử khủng bố "còn ngóc đầu trở lại", chúng sẽ phải hứng chịu những đòn không kích "chưa bao giờ từng chứng kiến" của Không quân Nga.

Hiện tại, Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa đưa ra bình luận nào về việc triển khai thêm các máy bay chiến đấu tới Căn cứ Khmeimim, Syria.

Su-25 Nga yểm trợ quân đội Syria tấn công trên vùng nông thôn tỉnh Hama

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại