Nga-Syria "mừng tuổi" phiến quân bằng tất cả các loại hỏa lực ở đông Damascus: Chưa từng có

Bình Nguyên |

Chiến dịch giải phóng đông Damascus của QĐ Syria đã chính thức bắt đầu. Phiến quân đang phải hứng chịu những đòn tấn công bằng hỏa lực dữ dội nhất từ trước đến nay.

Phiến quân đã "quậy" ở đông Damascus quá lâu

7 năm ròng rã, phiến quân đã bám trụ ở khu vực ngoại ô phía đông Thủ đô Damascus (hay còn gọi là đông Gouta), như là cái gai nhức nhối chọc vào "trái tim" của chính quyền Tổng thống Assad mà các lực lượng vũ trang Syria trung thành của ông không tài nào giải quyết nổi.

Đã có nhiều lần Quân đội Syria hạ quyết tâm "nhổ cỏ tận gốc" ở khu vực này nhưng lực bất tòng tâm bởi nhiều yếu tố cả khách quan và chủ quan.

Thứ nhất, phiến quân lẩn khuất, trà trộn trong các khu dân cư khiến Quân đội Syria muốn đánh mạnh cũng khó vì có thể gây thương vong lớn cho dân thường, dẫn tới những cáo buộc và trừng phạt của các thế lực thù địch đang mong muốn "Assad must go".

Mà không dùng hỏa lực mạnh, san phẳng thì các tay súng khủng bố vẫn còn lợi dụng được các khu đô thị như là những pháo đài, tạo thế phòng thủ vững chắc trước mọi đòn tấn công của lực lượng vũ trang chính phủ.

Thứ hai, do phải căng mình trên nhiều chiến trường khác nhau nên Quân đội Syria chưa bung hết sức ở đông Gouta. Ở khu vực này, với lực lượng mạnh, nhưng quân chính phủ lấy phương châm phòng ngự là chính để phiến quân không có cơ hội đánh thẳng vào chiếm Thủ đô.

Thứ ba, trong những lần tiến công trước, chiến thuật sử dụng các mũi đột kích bằng cơ giới hạng nặng không hiệu quả do phiến quân liều chết cố thủ và chúng được trang bị những loại vũ khí chống tăng hiện đại gây ra những tổn thất lớn về xe tăng - thiết giáp cho quân chính phủ Syria.

Không được bộ binh tùng thiết đủ mạnh bảo vệ, không có đặc nhiệm tiến công lùng diệt các hỏa điểm thì các phương tiện cơ giới của Quân đội Syria chỉ biết phơi mình hứng chịu các đòn tập kích bằng vũ khí chống tăng của phiến quân.

Nhưng nay tình thế đã khác.

Nga-Syria mừng tuổi phiến quân bằng tất cả các loại hỏa lực ở đông Damascus: Chưa từng có - Ảnh 1.

Tổng công kích đập nát phiến quân tại tử địa Đông Ghouta

Trong hơn 2 năm qua, dưới sự hỗ trợ mạnh mẽ của quân đội Nga, các lực lượng vũ trang trung thành với Tổng thống Assad và các đồng minh ủng hộ ông đã giành nhiều thắng lợi quan trọng, về cơ bản đã giải quyết xong những điểm nóng. Quân đội Syria hoặc tiêu diệt hoàn toàn, hoặc dồn phiến quân vào các "nồi hầm", bao vây chặt, truy quét từ từ, không cho chúng thoát.

Đến nay, thế và lực của Quân đội Syria đã có những bước thay đổi quan trọng và phát triển vượt bậc. Do vậy, đã đến lúc phải nhổ bằng được "cái gai nhức nhối" đông Damascus (Đông Ghouta), như con dao găm thường trực kề vào đầu não của Tổng thống Assad.

Chính vì thế, cách đây ít ngày, liên tiếp có các đoàn xe vận tải quân sự ồ ạt chở binh lính và các vũ khí trang bị hạng nặng tiền về đổ xuống vùng ngoại ô phía đông Damascus.

Trong số các đơn vị xuất hiện ở chiến trường này nổi bật nhất là Lực lượng đặc nhiệm Tiger tinh nhuệ bạc nhất và Sư đoàn cơ giới số 4 cùng với đó là nhiều vũ khí hiện đại lần đầu tiên xuất hiện tại đây như xe tăng T-90, pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A.

Nga-Syria mừng tuổi phiến quân bằng tất cả các loại hỏa lực ở đông Damascus: Chưa từng có - Ảnh 2.
Nga-Syria mừng tuổi phiến quân bằng tất cả các loại hỏa lực ở đông Damascus: Chưa từng có - Ảnh 3.
Nga-Syria mừng tuổi phiến quân bằng tất cả các loại hỏa lực ở đông Damascus: Chưa từng có - Ảnh 4.
Các phương tiện cơ giới hạng nặng của QĐ Syria tập kết ở Đông Ghouta.
Nga-Syria mừng tuổi phiến quân bằng tất cả các loại hỏa lực ở đông Damascus: Chưa từng có - Ảnh 5.

Pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A được cho là đã xuất hiện ở đông Ghouta.

Chiến dịch tổng tấn công giải phóng đông Ghouta đã bắt đầu. Không quân Nga và Syria với sự tham gia của các máy bay chiến đấu hiện đại Su-34, Su-35 cũng như cường kích Su-24 liên tục dội bom suốt mấy ngày nay, cả đêm lẫn ngày, để làm mềm chiến trường, tạo đà cho bộ binh tiến công.

Bên cạnh đó, pháo binh Syria cũng liên tục nã pháo vào các vị trí phòng ngự của phiến quân ở khu vực này.

Nga-Syria mừng tuổi phiến quân bằng tất cả các loại hỏa lực ở đông Damascus: Chưa từng có - Ảnh 6.

Tiêm kích bom Su-34 Nga quần thảo trên bầu trời đông Ghouta.

Nga-Syria mừng tuổi phiến quân bằng tất cả các loại hỏa lực ở đông Damascus: Chưa từng có - Ảnh 7.

Cường kích Su-24 quần thảo trên bầu trời đông Ghouta.

Nga-Syria mừng tuổi phiến quân bằng tất cả các loại hỏa lực ở đông Damascus: Chưa từng có - Ảnh 8.

Đông Ghouta đang được làm mềm bằng pháo binh và không quân.

Nga-Syria mừng tuổi phiến quân bằng tất cả các loại hỏa lực ở đông Damascus: Chưa từng có - Ảnh 9.

Đông Ghouta đang được làm mềm bằng pháo binh và không quân.

Lần này thì các lực lượng vũ trang Syria không nương tay với phiến quân nữa mà họ đã sử dụng các loại hỏa lực mạnh nhất đánh thẳng vào các cứ điểm phòng ngự của chúng ở đông Damascus. Có thể sẽ xảy ra thương vong với dân thường ở những khu vực này, nhưng dường như liên quân Nga - Syria không còn cách nào khác. Chiến tranh là thế.

Nga-Syria mừng tuổi phiến quân bằng tất cả các loại hỏa lực ở đông Damascus: Chưa từng có - Ảnh 10.

Bản đồ chiến sự ở khu vực Đông Ghouta.

Quân đội Syria hy vọng với lực lượng áp đảo, vũ khí hiện đại và quyết tâm lớn, họ sẽ giành được thắng lới quyết định đặc biệt quan trọng, nhổ bằng được cái gai nhức nhối áp sát Thủ đô trong suốt 7 năm qua.

Cơ giới quân đội Syria ồ ạt đổ về đông Damascus, sẵn sàng cho cuộc tổng tiến công.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại