Không phải Pogba, Alexis Sanchez mới là người cần thay đổi

Tâm Anh |

Muốn gỡ rối, tốt nhất phải tìm cho ra được đầu dây, và trong vụ lùm xùm mấy ngày qua ở Old Trafford mang tên Pogba, chẳng phải "đầu dây mối nhợ" là Alexis Sanchez đó sao?

1. Trong buổi họp báo ngày hôm qua, đích thân HLV Mourinho thừa nhận rằng vì Pogba, ông đã thay đổi sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 ưa thích của mình để chuyển sang 4-3-3 - sơ đồ ưa thích của Pogba trong trận gặp Newcaslte hòng cho cậu học trò cưng đất diễn. Hậu quả của sự thay đổi ấy thật khủng khiếp: Man United thua trận và Pogba bị thay ra sớm.

Phong độ của Pogba cực kỳ ổn định trong những trận đấu gần đây của Quỷ đỏ, nhưng là ổn định ở mức từ tệ đến rất tệ. Hai trong số ba trận đấu gần nhất, tiền vệ người Pháp bị thay ra giữa chừng, ở trận đấu còn lại, Pogba chỉ được tung vào sân ở băng ghế dự bị.

Chẳng khó để nhận ra rằng Pogba tệ đi từ khi Old Trafford đón Alexis Sanchez. Chẳng cần quá am hiểu về chuyên môn để nhận ra rằng trên sân, Sanchez và Pogba đang "giẫm chân nhau", thậm chí là "ngáng chân nhau" bên cánh trái của Man United, dẫu cho Mourinho có sử dụng 4-2-3-1 hay 4-3-3 như trận đấu vừa qua. Rõ ràng có người phải hi sinh, vậy đó là ai?

Không phải Pogba, Alexis Sanchez mới là người cần thay đổi - Ảnh 1.

Phần lớn trong khoảng thời gian 4 năm của mình ở Arsenal, với 122 trận ra sân, Alexis Sanchez chơi ở vị trí tấn công lệch trái như cách mà HLV Mourinho đang bố trí cho anh ở Man United. Nhưng phải nhớ rằng, Alexis Sanchez là một cầu thủ cực kỳ đa năng, và trong suốt sự nghiệp của mình, chân sút người Chile đã thành công ở rất nhiều vị trí khác.

Bản thân HLV Wenger đã không ít lần bố trí chân sút người Chile này đá tiền đạo trung tâm. Đây cũng chính là vị trí của Alexis ở ĐTQG Chile khi đá cặp với Eduardo Vargas.

Trong màu áo Barcelona, vị trí thường xuyên của Alexis Sanchez là ở cánh phải, với Messi chơi ở giữa và Neymar ở bên trái.

Trước đó, ở Udinese, vị trí yêu thích của Alexis Sanchez chính là vị trí số 10, với sở trường sử dụng tốc độ để xé toang hàng phòng ngự của đối phương.

Không phải Pogba, Alexis Sanchez mới là người cần thay đổi - Ảnh 2.

Trong đội hình Barca, Alexis Sanchez từng phải chơi ở cánh phải để nhường cánh trái cho Neymar.

Pep Guardiola đã từng nhận xét về Alexis Sanchez: "Cậu ấy có thể chơi được cả 3 vị trí trên hàng tấn công, có ý thức và kỹ năng phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, chơi bóng đơn giản và học hỏi cực nhanh". Chuyển từ Italia đến Barca, chân sút người Chile chỉ mất một khoảng thời gian ngắn để thích nghi với vị trí của mình bên cạnh Messi.

2. Alexis Sanchez đến Old Trafford với số tiền chuyển nhượng không lớn, nhưng mức độ đãi ngộ lại cực kỳ cao và được Mourinho đặt rất nhiều hi vọng. Đấy cũng là lý do nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đặt tân binh này vào vị trí quen thuộc mà anh từng chơi ở Arsenal, với hi vọng rằng có thể phối hợp và dung hòa được với Pogba, nhưng thực tế đã chỉ ra rằng không phải thế.

Với Pogba, khi đưa chân sút người Pháp về Old Trafford, Mourinh vốn dĩ trông chờ vào sự tỏa sáng như tiền vệ này từng làm được ở Juventus. Tuy nhiên, trong đội hình Man United, Pogba không có được sự cân bằng mà Andrea Pirlo và Arturo Vidal tạo ra được cho anh như ở Juventus.

Không phải Pogba, Alexis Sanchez mới là người cần thay đổi - Ảnh 3.

Ở Man United, Pogba làm gì có Pirlo mà cậy nhờ.

Cựu thủ quân Man United - Roy Keane mới đây từng nhận xét về Pogba: "Bất cứ cầu thủ hàng đầu nào [như Pogba] đều có thể chơi tốt trong sơ đồ 2 hay 3 tiền vệ. Họ chỉ cần tập trung làm tốt, là sẽ làm được ngay.

Tuy nhiên ở Man United, người ta đòi hỏi quá nhiều ở Pogba. Cậu ấy được bố trí chơi ở sơ đồ 2 tiền vệ, nhưng người ta lại bắt cậu phải chuyền bóng tốt như Kevin de Bruyne, phòng ngự tốt như N'Golo Kante, đồng thời kiểm soát trận đấu tốt như Paul Scholes - chẳng ai làm được thế cả".

"Giời không chịu đất", thế sao không thử bắt "đất chịu giời"? Alexis Sanchez là một món quà lớn Man United dành cho Mourinho, vấn đề là nhà cầm quân người Bồ Đào Nha phải tận dụng được sự năng động của chân sút người Chile này, chứ không phải bắt Pogba hay Alexis phải chọn lựa.

Không phải Pogba, Alexis Sanchez mới là người cần thay đổi - Ảnh 4.

Alexis Sanchez sẽ phải hi sinh để Man United tốt hơn.

Kéo Alexis Sanchez sang cánh phải, hay đẩy tiền đạo này lên đá cặp với Lukaku đều là những ý tưởng không hề tệ. Vấn đề duy nhất là tân binh này cần thời gian để thích hợp với vị trí mới, và Mourinho cũng cần có thời gian để thay đổi sơ đồ chiến thuật yêu thích của mình. Trong thời điểm này, điều đó đồng nghĩa với việc "vừa chạy xe, vừa siết ốc".

Nhưng nếu thành công, sẽ có rất nhiều người ở Old Trafford phải nói lời cảm ơn với Mourinho, không chỉ riêng Pogba, mà còn cả Martial hay Rashford - những chân sút đang cực kỳ lúng túng khi bị Alexis Sanchez lấy mất vị trí yêu thích bên cánh trái, để rồi đang phải vật vã bên cánh phải "trái kèo", cười chẳng được, mà khóc cũng chẳng xong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại