Cuối cùng, chiếc cúp Champions League sẽ trở về nước Anh?

Hoàng Linh |

Man City và Tottenham tiếp tục kéo dài màn trình diễn ấn tượng của người Anh ở Champions League. Premier League hoàn toàn có thể hy vọng vào chức vô địch Champions League.

Còn quá sớm để kết luận một điều gì đó lúc này, nhưng sự thật bóng đá Anh đang đầy hứa hẹn ở Champions League năm nay.

Bóng đá Anh đã lập kỳ tích khi cả 5 đội bóng đều vượt qua vòng bảng Champions League. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử, 5 đội bóng của cùng một quốc gia giành vé vào giai đoạn Knock-out.

Điều mà ngay cả giải đấu quyền lực như La Liga, nơi có 5/7 chức vô địch gần nhất ở sân chơi danh giá nhất châu lục này, cũng không làm được.

Cuối cùng, chiếc cúp Champions League sẽ trở về nước Anh? - Ảnh 1.

Không những thế, 4/5 đôi bóng Anh vượt qua vòng bảng với vị trí đứng đầu (Chỉ có Chelsea đứng 2 bảng C , bằng điểm với AS Roma và chỉ thua đối đầu).

Năm đội bóng giành tổng cộng 21 chiến thắng, hòa 6 trận và chỉ thua 3 trận tại vòng bảng, trong đó trận thua của Man City đến trong bối cảnh họ đã chắc chắn giành vé đi tiếp sau 5 trận toàn thắng. Một kết quả đáng khích lệ của người Anh.

Nếu tính cả kết quả 2 trận đấu đầu tiên của vòng 1/16 rạng sáng nay, bóng đá Anh đã có 22 chiến thắng ở Champions League năm nay sau thắng lợi tưng bừng của Man City. Còn Tottenham, họ không những có trận hòa quý giá trên sân Juventus mà cách họ làm được điều đó còn ấn tượng hơn.

Bất chấp sớm bị chọc thủng lưới đến 2 lần chỉ sau chưa đầy 10 phút thi đấu. Tottenham đã kiên cường vùng dậy để gỡ hòa thành công, qua đó khép lại trận lượt đi rất thành công.

Cuối cùng, chiếc cúp Champions League sẽ trở về nước Anh? - Ảnh 2.

Sự vươn lên ấy không phải là điều ngẫu nhiên. Người Anh đã học người Đức trong việc thuyết phục các CLB ở Premier League tiến hành những thay đổi sâu rộng.

Premier League "đại tu" hệ thống đào tạo trẻ, đưa ra quy định phải đăng ký 8 cầu thủ "cây nhà lá vườn" trong đội hình 25 người và sự ra đời của giải U23 Premier League. Người Anh tin rằng những thay đổi đó sẽ hỗ trợ rất nhiều cho sự phát triển của các cầu thủ bản địa.

Bên cạnh đó, ưu thế tiềm lực tài chính hùng mạnh nhờ gói bản quyền Ngoại hạng Anh về nguồn thu khổng lồ, giúp các đội bóng Anh chiêu mộ hoặc giữ chân những ngôi sao lớn để sẵn sàng "hứng gió" trời âu.

Không chỉ thế, Premier League còn đang sở hữu những bộ óc siêu việt nhất trên sân cỏ. Pep Guardiola và Mourinho từng vô địch Champion League những hai lần hay Juergen Klopp từng vào chung kết với Dortmund.

Pochettino tuy không có nhiều kinh nghiệm, nhưng việc giành chiến thắng trước Real Madrid hay mới nhất là cầm hòa Juventus ngay trên sân khách cho thấy ông đã có một bước tiến dài thế nào trong nghiệp cầm quân.

5 năm sau chức vô địch cuối cùng của một đại diện đến từ giải Ngoại hạng (Chelsea mùa 2011/12), giờ bóng đá Anh mới thấy niềm hy vọng lớn lao cho một danh hiệu Champions League danh giá nữa.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại