Lời khai của nam thanh niên táo tợn cướp tiệm vàng ngày 28 Tết

Minh Toàn |

Nam thanh niên thừa nhận do không có tiền tiêu Tết sắp tới nên đã nảy sinh ý định vào tiệm vàng vờ mua vàng rồi chạy ra phóng xe tẩu thoát.

Ngày 14/2 (tức ngày 29 Tết nguyên Đán 2018), Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Quang Hải (29 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Tại cơ quan công an, bước đầu Hải thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Do Hải không có tiền tiêu sài trong dịp Tết nguyên Đán 2018 sắp tới nên đã nảy sinh ý định cướp vàng.

Theo đó, khoảng 11h30 ngày 13/2 (tức ngày 28 Tết nguyên Đán 2018), Hải mặc áo khoác jean màu xanh điều khiển xe máy mang BKS: 59B1 – 051.75 đi vào tiệm vàng P.L ở ấp Nhơn Phú, xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre giả vờ mua chiếc nhẫn 5 chỉ vàng 24K.

Sau khi chủ tiệm đưa cho Hải thì nam thanh niên chạy ra nổ máy xe rồi tẩu thoát. Chủ tiệm vàng hốt hoảng hô hoán và báo công an địa phương. Lấy được tài sản, Hải nhờ người thân đi bán được 17.700.000 đồng.

Lời khai của nam thanh niên táo tợn cướp tiệm vàng ngày 28 Tết - Ảnh 1.

Lực lượng Công an tiến hành chốt chặn truy bắt đối tượng cướp tiệm vàng giữa ban ngày 28 Tết nguyên Đán 2018. Ảnh : N.K

Từ tin báo của chủ tiệm vàng cùng hình ảnh camera an ninh ghi nhận, công an đã xác định Hải là đối tượng gây án. Công an đã tiến hành chốt chặn truy bắt đối tượng. Biết bị lộ, Hải đã điều khiển xe máy theo quốc lộ 57 hướng về TP.Bến Tre để tẩu thoát.

Khi đến gần khu vực cầu Cống Đá, xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Băc nam thanh niên dừng xe và nhảy xuống sông để tẩu thoát nhưng bị người dân cùng lực lượng Công an khống chế bắt giữ cùng tang vật đưa về trụ sở công an.

Hiện công an đang củng cố hồ sơ đưa Hải ra xử lý theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại