Arsenal loại bỏ 'sát thủ' Harry Kane vì... béo

A Phi |

Arsenal đã quyết định gạch tên Harry Kane khỏi học viện vì cho rằng tiền đạo này quá “mũm mĩm”. Để rồi giờ đây chân sút này trong màu áo Tottenham trở thành ác mộng của Pháo thủ ở những trận derby London.

Harry Kanevốn tham gia học viện đào tạo trẻ của Arsenal khi còn nhỏ. Tuy nhiên, tiền đạo này đã bị các huấn luyện viên của Pháo thủ loại bỏ vì thân hình mập mạp. Sau đó, Kane đầu quân cho Tottenham và trở thành tiền đạo hàng đầu như ngày nay.

Trong tuần qua, Kane liên tục tỏa sáng. Anh ghi bàn giúp Tottenham cầm hòa Liverpool 2-2, qua đó cán mốc 100 bàn tại giải Ngoại hạng Anh. Sau đó, tiền đạo này đánh đầu lập công giúp Tottenham thắng Arsenal với tỉ số tối thiểu 1-0.

Chia sẻ về quyết định loại bỏ Kane trong quá khứ, cựu giám đốc học viện Arsenal, ông Liam Brady thừa nhận sai lầm. Liam Brady nói: "Khi đó Harry Kane trông rất mũm mĩm, cậu ấy không năng động lắm nhưng chúng tôi đã đánh giá sai".

"Ngay cả khi bị Tottenham đẩy sang các CLB hạng thấp hơn nhiều lần theo dạng cho mượn, Kane vẫn vượt lên. Với quyết tâm của mình, cậu ấy đang xây dựng sự nghiệp vĩ đại. Cậu ấy xứng đáng với điều đó".

"Sau thời của Messi, Ronaldo hay Lewandowski sẽ đến thời của Kane. Các con số thống kê cho thấy điều đó. Đừng quên cậu ấy mới 24 tuổi".

Hiện tại, Kane đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới giải Ngoại hạng Anh với 23 bàn thắng, nhiều hơn Salah 1 bàn. Anh đang giữ danh hiệu này 2 năm liên tiếp và tràn đầy cơ hội "lập hat-trick".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại